Vui hội Khai hạ Mường Bi Hòa Bình

21:19' - 23/02/2018
BNEWS Lễ hội Khai hạ Mường Bi còn gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng được khởi đầu cho một năm mới mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Mường Tân Lạc gắn với truyền thuyết Quốc mẫu Hoàng Bà.
Thi biểu diễn cồng chiêng của các thiếu nữ Mường trong ngày hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ngày 23/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất), mặc dù mưa nặng hạt nhưng nhân dân và du khách thập phương vẫn tập trung về khu vực miếu thờ tại xóm Lũy, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, để tham dự lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2018.

Lễ hội Khai hạ Mường Bi còn gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng được khởi đầu cho một năm mới mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Mường Tân Lạc gắn với truyền thuyết Quốc mẫu Hoàng Bà.

Đây là dịp để nhân dân bày tỏ lòng tôn kính các vị thần đã lập ra vùng đất Mường Bi, là dịp giao lưu gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi phát triển, cuộc sống tốt đẹp, bình yên.

Lễ hội gồm 2 phần chính (phần lễ và phần hội). Phần lễ được tổ chức trang nghiêm tại miếu thờ xóm Lũy với nghi lễ cúng Thành hoàng là Quốc mẫu Hoàng Bà và Tam vị Tản Viên Sơn Thánh. Sau khi thầy mo làm nghi lễ, đoàn cồng chiêng, cờ, tế và các cụ cao niên cùng nhân dân rước Quốc mẫu Hoàng Bà ra sân vận động xã để vui hội.

Sau phần nghi thức Mo, Dấng Chiêng là phần hội, diễn ra hoạt động văn hóa như thi hát đối, sắc bùa, trang phục dân tộc, thể thao và trò chơi dân gian. Ngoài ra, các gian hàng của các xã, thị trấn với những sản phẩm văn hóa, các món ăn ẩm thực của người Mường Bi, thu hút được đông đảo nhân dân và du khách muôn phương về vui hội, tìm hiểu nét sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục