Vườn hoa tam giác mạch trên đỉnh đèo Pha Đin

10:29' - 20/11/2016
BNEWS Hoa tam giác mạch, loài hoa đặc trưng của Hà Giang nay đã được một người dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La gieo trồng trên đỉnh đèo Pha Đin (nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên).

Hoa tam giác mạch, loài hoa đặc trưng của Hà Giang nay đã được một người dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La gieo trồng trên đỉnh đèo Pha Đin (nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên).

Vườn hoa chỉ rộng 2ha nhưng đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Du khách đến đây chủ yếu là các bạn trẻ đến từ hai tỉnh Điện Biên và Sơn La.

Du khách tham quan tại vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Các bạn trẻ chụp ảnh tự sướng với hoa tam giác mạch. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Đông đảo du khách tham quan tại vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Các thiếu nữ Mông với trang phục dân tộc sặc sỡ giữa vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Hoa tam giác mạch, loài hoa đặc trưng của Hà Giang nay đã được một người dân huyện Du khách tham quan tại vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
“Ruộng bậc thang” hoa tam giác mạch. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Các bạn trẻ chụp ảnh tự sướng với hoa tam giác mạch. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Các cặp đôi cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh cưới với loài hoa này. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục