BNEWS Ngày 5/4, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo trong đó hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương năm 2022 xuống mức 5% trong bối cảnh dịch COVID-19 cùng với xung đột tại Ukraine.
Trong báo cáo "Cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương" mới công bố, WB nhận định những ảnh hưởng của tình hình Ukraine và các biện pháp trừng phạt Nga đang làm gián đoạn hoạt động cung ứng hàng hóa, làm gia tăng áp lực tài chính và kiềm chế đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của WB, ông Manuela V. Ferro, cho rằng ngay khi các nền kinh tế khu vực này đang hồi phục sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh thì tình hình xung đột tại Ukraine lại tiếp tục tác động đến động lực tăng trưởng.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch WB tin tưởng những nền tảng vững chắc và các chính sách ổn định sẽ giúp khu vực này ứng phó tốt với những tác động hiện nay.
Theo báo cáo của WB, tình trạng lạm phát tăng cao tại Mỹ khiến các chính phủ tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương siết chặt các điều kiện tài chính nhanh hơn dự đoán và có thể là "quá sớm" xét trong bối cảnh tiến trình phục hồi chưa hoàn thiện tại khu vực.
Một phần nguyên nhân có thể do các ngân hàng trung ương lo ngại nguy cơ dòng vốn chảy ra khỏi khu vực sẽ tăng nhanh, gia tăng áp lực lên một số đồng nội tệ nên các ngân hàng đã vội siết chặt các điều kiện tài chính.
Nhìn chung, WB dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương sẽ giảm xuống mức 5% trong năm 2022, thấp hơn 0,4% so với báo cáo công bố hồi tháng 10/2021.
Ngoài ra, WB dự báo nếu tình hình thế giới xấu đi và các phản ứng chính sách của mỗi quốc gia không đủ mạnh thì tăng trưởng kinh tế khu vực có thể còn giảm xuống 4% trong năm 2022.
Theo WB, để giảm thiểu rủi ro và nắm bắt các cơ hội, các chính phủ cần cải thiện hiệu quả của chính sách tài khóa phục vụ phục hồi và phát triển, tăng cường các chính sách bảo vệ vĩ mô.
WB cũng kêu gọi các nhà lập pháp cải cách các chính sách thương mại hàng hóa và đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ đang được bảo hộ để tận dụng lợi thế từ quá trình chuyển đổi bố cục ngoại thương toàn cầu song song với khuyến khích phổ biến công nghệ./.
Tin liên quan
WB: Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,3%
Mặc dù tháng 10/2021 WB dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng trong năm 2022 là 6,5% nhưng đến nay WB dự báo chỉ còn 5,3%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












