WB phê duyệt khoản vay 300 triệu USD cho Ukraine

16:55' - 12/12/2020
BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 11/12 cho biết đã phê duyệt khoản cho vay bổ sung 300 triệu USD để giúp Chính phủ Ukraine hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo WB, khoản cho vay mới sẽ giúp Ukraine thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp cho các cá nhân và hộ gia đình bị mất việc làm hoặc nguồn thu nhập vì đại dịch COVID-19.

Khoản cho vay mới được bổ sung sau khoản tiền giải ngân đầu tiên 150 triệu USD hồi tháng 4/2020 trong khuôn khổ Dự án Hiện đại hóa mạng lưới an sinh xã hội. WB dự báo tỷ lệ người nghèo ở Ukraine có thể tăng lên mức khoảng 23% vào cuối năm 2020.

Nền kinh tế Ukraine giảm 11,4% trong quý II/2020 khi nước này triển khai các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Chính phủ Ukraine dự kiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ giảm khoảng 5% trong cả năm 2020 sau khi hoạt động kinh doanh bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm nay.

WB, một đối tác quốc tế quan trọng của Ukraine, đã cam kết khoảng 14 tỷ USD cho hơn 80 dự án và chương trình kể từ khi nước này trở thành thành viên của WB vào năm 1992./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục