BNEWS Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng sẽ không có có đủ lượng vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 3-6 tháng tới để ngăn chặn được sự gia tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2.
Phát biểu tại một sự kiện truyền thông xã hội ngày 2/12, Giám đốc phụ trách Chương trình khẩn cấp của WTO, ông Mike Ryan nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ không có đủ vaccine để ngăn chặn gia tăng ca nhiễm trong 3 đến 6 tháng". Theo đó, ông kêu gọi người dân duy trì giãn cách xã hội và tuân thủ các biện pháp khác nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.
WHO đưa ra nhận định trên trong bối cảnh nhiều nước đã lên kế hoạch tiêm chủng đại trà. Bang New York của Mỹ sẽ tiêm chủng đợt đầu tiên cho 170.000 người sau khi nhận được vaccine vào ngày 15/12 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại họp báo ngày 2/12, Thống đốc bang Neư York Andrew Cuomo cho biết đợt vaccine đầu tiên đến bang này là sản phẩm của hãng dược Pfizer phối hợp với hãng BioNTech SE bào chế sẽ ưu tiên phân phối cho các viện dưỡng lão. Đợt thứ hai là vaccine của hãng Moderna dự kiến sẽ tới New York vào khoảng cuối tháng 12 này.
Theo kế hoạch phân phối vaccine mà Thống đốc Cuomo công bố, phần lớn người dân ở bang có 19 triệu dân này sẽ chưa đến lượt được tiêm trong nhiều tháng tới. Trong khi đó, các hoạt động kinh tế chỉ có thể trở lại bình thường nếu 75%-85% người dân được tiêm phòng COVID-19.
New York hiện đang đối mặt với rất nhiều thách thức bởi lượng vaccine được cấp cho bang khá hạn chế trong khi Thống đốc Cuomo đặt mục tiêu tới tháng 6, hoặc muộn nhất là tháng 9/2021, phần lớn người dân tại bang đã được tiêm phòng.
Trong nhiều tuần qua, số ca nhiễm và số ca nhập viện tại bang New York đều tăng vọt. Tính đến ngày 1/12, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 của bang này là 4,1% trong khi tỷ lệ này được ghi nhận cách đây 1 tháng chỉ là 1%. Tỷ lệ này của riêng thành phố New York hiện là 4,8% trong một tuần vừa qua, lý do chính là do người dân tụ tập đông người mùa lễ hội.
Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico cho biết sẽ tiếp nhận lô vaccine đầu tiên của hãng Pfizer, với 250.000 liều trong tháng 12 này và ưu tiên cung cấp cho đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu chống dịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đây là một phần của gói thỏa thuận mua 146,8 triệu liều vaccine của ÁtraZeneca, Pfizer và CanSino Biologics.
Bên cạnh đó, Mexico cũng thanh toán trước 160 triệu USD để mua các lô vaccine đầu tiên theo Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19 (COVAX) do WHO khởi xướng.
Mexico sẽ mua 51,57 triệu liều vaccine theo cơ chế này. Chính phủ Mexico thông báo đã dành sẵn 458 triệu USD mua vaccine cung cấp miễn phí cho người dân.
Mexico hiện là một trong những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã ghi nhận hơn 1,1 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 107.000 ca tử vong, đứng thứ 11 thế giới về số ca bệnh và thứ 4 thế giới về số ca tử vong.
Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết hơn 100.000 người đã được tiêm vaccine Sputnik V do Nga sản xuất.
Thông báo trong buổi giới thiệu vaccine tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Murashko cho biết Sputnik V đang được chuyển đến tất cả các vùng của Nga để tiến hành một chiến dịch tiêm chủng đại trà trong thời gian ngắn. Trước đó, trong ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ bắt đầu cho tiêm chủng đại trà vào cuối tuần tới.
Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev cho biết nước này có thể sản xuất hơn 60 triệu liều vaccine Sputnik V mỗi tháng, từ tháng 3/2021./.
Tin liên quan
Video phòng chống COVID-19 của Bộ Y Tế lọt Top 10 nổi bật nhất YouTube 2020
Video "5 điểm cần làm tốt để phòng chống COVID-19" của Bộ Y tế lần đầu tiên góp mặt top 10 video nổi bật nhất YouTube 2020 vừa được YouTube công bố ngày 3/12.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiới đầu tư quốc tế "để mắt" tới ngành công nghiệp robot Trung Quốc
Robot có thể đang là mối quan tâm hàng đầu tại Thung lũng Silicon, nhưng Trung Quốc đã dành nhiều năm để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 5/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 5/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động kinh tế tại Eurozone tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 3 năm rưỡi
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp (kết hợp giữa ngành dịch vụ và sản xuất) tại Eurozone đã tăng từ mức 52 của tháng 8/2026, lên 53,1 vào tháng 9/2026, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế bạc tại châu Á: Tiềm năng khổng lồ cho thị trường tiêu dùng
Phần lớn ý kiến (85%) dự báo nền kinh tế bạc tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hoặc ổn định trong giai đoạn 2026-2030.
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan của Tổng thống Trump: Lợi thế cho ngành ô tô Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngành sản xuất ô tô Mỹ đã "trở lại mạnh mẽ" nhờ chính sách thương mại quyết liệt.
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.











