BNEWS Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan vừa lên tiếng cảnh báo virus Zika đang lây lan "nhanh bất ngờ và đáng báo động" với 24 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng.
Phát biểu trong cuộc gặp với các thành viên ban điều hành WHO tại Geneva (Thụy Sĩ), bà Chan cho biết các đợt bùng phát virus trước đây thường ít được quan tâm. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã khác khi loại virus này đang gây lo ngại có thể gây dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ. Những thai nhi bị virus tấn công khi sinh ra sẽ mắc chứng đầu nhỏ và bị teo não.
Ngoài ra, virus này còn được cho là có liên quan đến hội chứng Guillane-Barré, một chứng rối loạn do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công một phần hệ thần kinh ngoại biên dù chưa có bằng chứng xác nhận mối liên hệ này.
Người đứng đầu WHO đồng thời kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các chuyên gia y tế vào ngày 1/2 tới nhằm xác định những lĩnh vực ưu tiên trong công tác nghiên cứu khẩn cấp, cũng như tìm kiếm các biện pháp phòng chống virus Zika.
Trong khi đó, ông Marcos Espinal, người đứng đầu cơ quan phân tích y tế và các bệnh truyền nhiễm tại châu Mỹ, cho biết WHO dự đoán sẽ có khoảng 3-4 triệu trường hợp nhiễm virus Zika ở châu lục này.
Cùng ngày, Chính phủ Pháp và Canada đã xác nhận xuất hiện những ca nhiễm virus Zika đầu tiên tại hai nước này, trong đó Pháp có 5 trường hợp và Canada có 3 trường hợp.
Theo giới chức y tế hai nước, đây là những công dân vừa trở về nước sau khi đi du lịch nước ngoài. Bộ Y tế Canada hiện đang xem xét hạn chế các đối tượng vừa đi du lịch đến các quốc gia bị ảnh hưởng tham gia hoạt động hiến máu.
Trong khi đó, Bộ Y tế Venezuela thông báo số trường hợp bị nghi nhiễm virus Zika tại quốc gia Nam Mỹ này đã lên tới 4.700 người. Bộ trưởng Y tế Luisana Melo nhận định con số trên thực tế có thể cao hơn bởi hầu hết các bệnh nhân đều không nhận ra họ bị nhiễm virus do các triệu cứng thường không biểu hiện rõ ràng.
Tuy nhiên, hiện Venezuela vẫn chưa ghi nhận trường hợp trẻ bị dị tật đầu nhỏ được cho là có liên quan đến virus Zika. Bà Melo cũng nhấn mạnh hiện giới chức nước này đã có những trang bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh do virus Zika gây ra bất chấp khó khăn kinh tế hiện tại.
Virus Zika đang lây lan ngày càng nghiêm trọng tại các nước Mỹ Latinh và Caribe với 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có bệnh nhân lây nhiễm.
Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo các du khách, đặc biệt phụ nữ có thai và có ý định mang thai, tránh đi đến 24 khu vực trên, bao gồm quần đảo Virgin thuộc Mỹ và CH Dominica, Puerto Rico, Barbados, Bolivia, Brazil, Cape Verde, Colombia, Ecuador, El Salvador, lãnh thổ Guiana thuộc Pháp, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Saint Martin, Samoa, Suriname và Venezuela.
Được phát hiện đầu tiên ở những con khỉ Rhesus trong rừng Zika ở Uganda từ năm 1947, virus Zika lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes. Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. Bệnh sẽ kéo dài từ 4-7 ngày./.
- Từ khóa:
- Virus Zika
- dị tật thai nhi
- WHO
Tin liên quan
WHO cảnh báo virus Zika đang "lây lan bùng nổ"
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào ngày 1/2 để thảo luận về "sự lây lan một cách bùng nổ" của virus Zika, loại virus lây truyền qua muỗi và có thể gây dị tật ở thai nhi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐiểm chuẩn đại học 2026: STEM bứt phá, có sự chuyển dịch trong xu hướng chọn ngành
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trước 17h ngày 13/8.
-
Kinh tế xã hộiNghệ An xây dựng 8 kịch bản ứng phó với thiên tai năm 2026
Ngày 13/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã xây dựng phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ đầu tư gần 300 tỷ đồng nâng cấp 10 hồ chứa nước
UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp 10 công trình hồ chứa nước với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.
-
Kinh tế xã hộiQuảng trường Gia Nghĩa tiếp tục lún, nứt, chủ đầu tư khẳng định “bình thường”
Nhiều vị trí trên Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục lún và tình trạng này tiếp tục gây nứt cục bộ bề mặt bê tông, đá tự nhiên.
-
Kinh tế xã hộiTái cơ cấu nông nghiệp từ vùng nguyên liệu và nông nghiệp xanh
Để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp bền vững, Lào Cai tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng các vùng sản xuất tập trung, liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao.
-
Kinh tế xã hộiNghiên cứu xây dựng vùng nguyên liệu chanh phục vụ xuất khẩu
Với gần 2.000 ha, sản lượng từ 35.000 - 40.000 tấn/năm, cây chanh đang trở thành một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân Tuyên Quang.
-
Kinh tế xã hộiVụ cháy tại Trung tâm thương mại Biên Hòa: Nguyên nhân do chập điện
Ngày 13/8, liên quan đến vụ cháy ở Trung tâm thương mại Biên Hòa (phường Trấn Biên), Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ cháy khiến hàng chục ki-ốt bị thiêu rụi.
-
Kinh tế xã hội"Xóa mù số" ở Tây Ninh: Không ai bị bỏ lại phía sau
Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, tỉnh Tây Ninh đang dồn lực đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương
Tây Ninh tiếp tục củng cố thế trận biên phòng toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.











