WORLD CUP 2018: Rafael Marquez - Từ sự cố làm nên kỳ tích

14:17' - 18/06/2018
BNEWS Đội trưởng Rafael Marquez của đội tuyển Mexico đã đi vào lịch sử trong ngày họ giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Đức, khi đã có tới 5 lần tham dự World Cup.

Đội tuyển Mexico đã tạo ra cú sốc lớn đầu tiên ở World Cup 2018 khi đánh bại đội Đức 1-0 trong khuôn khổ bảng F với bàn thắng duy nhất của Hirving Lozano.

Đội trưởng đội tuyển Mexico Rafael Marquez (trái) và huấn luyện viên Juan Carlos Osorio (phải). Ảnh: EPA

Rafael Marquez được tung vào sân ở phút thứ 73 của trận đấu giữa Đức và Mexico, khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về phía những cầu thủ áo xanh.

Anh được tung vào sân để giúp tăng cường nơi hàng phòng ngự cho Mexico ở những phút cuối.

Sự góp mặt của Marquez ít nhiều đã giúp cho "El Tri" giữ vững được lợi thế cho tới khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.

Đội bóng áo xanh đã thực sự làm nên một cơn địa chấn tại World Cup 2018, khi đánh bại "Cỗ xe tăng", đồng thời cũng cắt đứt mạch trận bất bại tại đấu trường World Cup của thầy trò HLV Joachim Loew.

Đó cũng là lần thứ 17, cựu cầu thủ của Barcelona có mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, và cũng là lần thứ 5 liên tiếp, anh tham dự sân chơi này (2002, 2006, 2010, 2014 và 2018).

Hậu vệ 39 tuổi này chính thức san bằng thành tích của thủ môn đồng hương là Antonio Carvajal về số lần tham dự World Cup (1950, 1954, 1958, 1962, 1966), và của cựu danh thủ người Đức Lothar Matthaus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998).

Ngoài ra, Rafael Márquez cũng đã trở thành cầu thủ đầu tiên từng mang băng đội trưởng ở 5 kỳ World Cup liên tiếp trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu này.

Marquez ra mắt đội tuyển Mexico năm 1997 khi mới 17 tuổi trong trận giao hữu với Ecuador. Việc Marquez được gọi vào đội tuyển xuất phát từ sự nhầm lẫn của HLV Bora Milutinovic.

Ông muốn gọi một cầu thủ khác của CLB Atlas Cesar Marquez nhưng cuối cùng lại ghi sai tên. Kỳ World Cup đầu tiên của Rafael Marquez bắt đầu ở Nhật Bản - Hàn Quốc năm 2002, kể từ đó cho tới nay tuyển thủ này lần lượt trải qua các kỳ World Cup ở Đức năm 2006; Nam Phi (2010); Brazil (2014) và Nga (2018).

Marquez là cầu thủ thành công nhất trong lịch sử Mexico với những danh hiệu lớn giành được ở châu Âu. Anh đã có 143 trận ra sân cho Mexico và là một nhân vật rất được trọng vọng trong làng bóng đá ở quốc gia Bắc Trung Mỹ này.

Anh đã thành lập nhiều hiệp hội bóng đá và các ngôi trường vừa dạy văn hóa vừa dạy bóng đá ở Guadalajara cũng như ở Zamora quê hương mình.

Marquez hiện đã chia tay CLB Atlas và dự kiến sẽ treo giày sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2018 cùng đội tuyển Mexico./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục