WTO có thể đối phó với tất cả chính sách thương mại mới của Mỹ

21:25' - 23/02/2017
BNEWS Với chính sách đặt nước Mỹ lên hàng đầu, ông Trump đã rút Mỹ khỏi TPP – vốn được cho là thỏa thuận thương mại tạo động lực lớn cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo ngày 22/2 cho biết mặc dù chưa thảo luận các vấn đề thương mại với tân chính quyền Mỹ nhưng ông tin tưởng rằng WTO có thể đối phó với bất kỳ chính sách thương mại mới nào của nước này.

Ông Azevedo cho biết ông chưa biết chính sách thương mại nào sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua, song ông Trump tỏ ra quan ngại về vấn đề “thương mại không công bằng” và khả năng rút Mỹ khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và có thể là cả WTO.

Trước đó, với chính sách đặt nước Mỹ lên hàng đầu, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – vốn được cho là thỏa thuận thương mại tạo động lực lớn cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Azevedo cho biết WTO – một diễn đàn có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp thương mại và thương lượng các quy định thương mại mới – cung cấp các công cụ để giải quyết nhiều quan ngại được nêu ra.

Ông tin tưởng rằng các thành viên WTO khác muốn tìm ra một hướng đi cho tương lai. Ông cho rằng không có vấn đề gì là không thể kiểm soát bởi các cách nhìn và quan điểm khác nhau đã là một phần công việc hàng ngày của WTO.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục