BNEWS WTO dự báo tăng trưởng thương mại thế giới có thể đạt 2,6% trong năm nay và 3,3% vào năm 2025.
Nhật báo Les Echos cho biết áp lực lạm phát liên quan đến giá năng lượng tăng cao sau xung đột ở Ukraine đã làm giảm nhu cầu sản xuất sản phẩm của châu Âu. Thương mại toàn cầu năm ngoái đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu phục hồi hứa hẹn một tương lai sáng sủa hơn.
Lần đầu tiên kể từ năm 2020 khi giảm 5%, thương mại thế giới lại chìm trong sắc đỏ vào năm ngoái. Nếu tính về khối lượng, thương mại giảm 1,2% theo số liệu được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) công bố ngày 10/4.
Một năm trước đó, tổ chức này dự kiến tăng trưởng 1,7% trước khi giảm xuống 0,8% vào tháng 10 năm ngoái. Sự sụt giảm trong thương mại thậm chí còn ngoạn mục hơn về mặt giá trị. Tính bằng USD, kim ngạch xuất nhập khẩu trung bình toàn cầu giảm 5% vào năm 2023, đạt 24.010 tỷ USD.
Châu Âu phải chịu trách nhiệm phần lớn về thành tích kém cỏi này do phải chịu hậu quả của xung đột tại Ukraine. Điều này hầu như không có gì đáng ngạc nhiên vì các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) chiếm 37% thương mại thế giới. Mặt khác, nếu xét về mặt giá trị, xuất khẩu của châu Âu tăng thêm 2% thì nhập khẩu lại giảm 14%.
Nhà kinh tế trưởng của WTO, Ralph Ossa, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Tư: “châu Âu đã giảm 1,7 điểm phần trăm về tăng trưởng nhập khẩu toàn cầu và giảm 1 điểm phần trăm tăng trưởng xuất khẩu toàn cầu”.
Cuộc xung đột ở Ukraine và hậu quả lạm phát của nó đã ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của châu Âu. Giá tăng đã hạn chế nhu cầu tiêu dùng hàng hóa sản xuất, đặc biệt là những mặt hàng có hàm lượng nhập khẩu cao. Nó có tác động rõ rệt hơn đến thu nhập và tiêu dùng hộ gia đình ở các nước châu Âu do cú sốc năng lượng so với các nền kinh tế khác.
Các nhà kinh tế của WTO cũng lưu ý rằng mức tiêu thụ dịch vụ tăng lên sau đại dịch COVID-19, cũng làm chuyển hướng một số khoản chi tiêu trước đây vốn được dành cho sản xuất hàng hóa.
Ngoài ra, bất đồng thương mại giữa các nền kinh tế lớn cũng là một nguyên nhân hiển nhiên. Nhìn về phía trước, WTO hết sức lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. WTO dự báo tăng trưởng thương mại thế giới có thể đạt 2,6% trong năm nay và 3,3% vào năm 2025. Lạm phát sẽ giảm dần, cho phép thu nhập thực tế của hộ gia đình tăng trưởng trở lại ở các nền kinh tế phát triển.Xu hướng này sẽ kích thích tiêu thụ các sản phẩm sản xuất. Ngay từ đầu năm đã có những dấu hiệu phục hồi. Theo WTO, nếu những dự báo này trở thành hiện thực, châu Á sẽ đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng thương mại vào năm 2024 và 2025.
Mặc dù vậy, WTO vẫn cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn của sự bấp bênh, thiếu ổn định, do những căng thẳng địa chính trị hiện nay. Cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm chệch hướng các tuyến hàng hải giữa châu Âu và châu Á. Bất đồng gia tăng giữa các nền kinh tế lớn có thể dẫn đến sự phân mảnh thương mại lớn hơn.Hơn nữa, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ có thể làm tổn hại đến sự phục hồi của thương mại thế giới. Do đó thế giới đang đối mặt với một tương lai có thể sáng sủa hơn, nhưng không chắc chắn.
Tin liên quan
Kết nối đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia
Chiều 10/4 tại tỉnh Champasak, Lào đã khai mạc “Hội chợ triển lãm trưng bày sản phẩm và các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại, du lịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Lào – Campuchia - Thái Lan”.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam chủ động đóng góp, phát huy vai trò Đối tác trong BRICS
Phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan, ông Trịnh Minh Mạnh, về vai trò của Việt Nam với tư cách Nước đối tác của BRICS.
-
Ý kiến và Bình luậnTiềm năng hợp tác về không gian và sự tin cậy trong quan hệ Việt - Pháp
Tướng Adam khẳng định phía Pháp coi sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị diễn ra vào ngày 9-10/9 tới tại Paris là biểu hiện của tình hữu nghị và sự tin cậy.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược Việt - Pháp
Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Pháp đã cùng nhau xây dựng một mối quan hệ dựa trên tình hữu nghị và sự hợp tác mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnLàm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp trở lại hoạt động
Chiến dịch làm sạch mã số thuế được Cục Thuế triển khai từ tháng 7/2026 nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn tất tình trạng pháp lý của những doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ hội tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, mở rộng hợp tác Việt - Nga giai đoạn mới
Trang “Quốc phòng toàn dân” của Nga đã đăng bài viết đánh giá về quan hệ Việt Nam - Nga và những định hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới.
-
Ý kiến và Bình luậnNền tảng lịch sử, động lực tương lai cho quan hệ Việt - Pháp
Giáo sư Tertrais cho rằng Việt Nam và Pháp hiểu khá rõ về nhau và, theo cách riêng, có một số nét tương đồng về vị thế quốc tế, đặc biệt trên phương diện địa chính trị.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng dư địa hợp tác nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam - Thái Lan
Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về điều kiện và thế mạnh nông nghiệp, đồng thời mỗi nước cũng có những lợi thế riêng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng không gian hợp tác Việt - Pháp
Việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện cần được nhìn nhận trong bối cảnh này, phản ánh quyết tâm đa dạng hóa chiến lược của Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnIran cảnh báo đáp trả quyết liệt hơn nếu Mỹ tiếp tục tấn công
Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và gây tổn thất lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nước này.











