WTO thúc đẩy giải quyết tranh cãi giữa Indonesia và EU về thuế thép

11:43' - 31/05/2023
BNEWS Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã nhất trí thành lập ban hội thẩm để giải quyết tranh chấp giữa Indonesia với Liên minh châu Âu (EU) về thuế quan mà khối này áp lên các sản phẩm thép không gỉ.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 30/5, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã nhất trí thành lập ban hội thẩm để giải quyết tranh chấp giữa Indonesia với Liên minh châu Âu (EU) về thuế quan mà khối này áp lên các sản phẩm thép không gỉ.

 

Một quan chức của WTO cho biết Ủy ban giải quyết tranh chấp đã quyết định xem xét các biện pháp về chống trợ cấp và chống bán phá giá mà EU áp đặt nhằm vào các sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Indonesia.

Đầu năm nay, Indonesia khẳng định những biện pháp của EU không phù hợp với một loạt quy tắc thương mại quốc tế và đâm đơn kiện. Trong các cuộc tham vấn sau đó nhằm giải quyết bất đồng, hai bên không tìm được tiếng nói chung. Tháng trước, Indonesia đã đưa ra đề nghị để Ủy ban giải quyết tranh chấp xây dựng ban hội thẩm để ra phán quyết về vụ việc. Ban đầu, EU không chấp nhận đề nghị, nhưng theo quy định của WTO, đề nghị thứ hai về việc thành lập ban hội thẩm đã tự động được chấp thuận.

Thông thường, các ban hội thẩm của WTO gồm có các chuyên gia về pháp lý và thương mại. Các ban hội thẩm này cần khoảng vài tháng xem xét và thảo luận trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục