Xác minh thông tin viên bổ thảo mộc G-Star có chứa hoạt chất cấm phenolphthanlein
Trước thông tin báo chí đã đưa thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G-Star (tăng cân G-Star) của Công ty TNHH dược phẩm Fusi (Công ty Fusi) nghi ngờ có chứa hoạt chất cấm Phenolphthanlein, Đội Quản lý thị trường số 27 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã xác minh thông tin tại Công ty Fusi, địa chỉ tại cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Đường Hưng Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Fusi đã cung cấp cho Đoàn các giấy tờ liên quan đến hoạt động của Công ty gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Chứng nhận đạt yêu cầu “Thực hành sản xuất tốt” GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Fusi.
Trước đó, ngày 02/10/2019, Công ty Fusi đã ký hợp đồng sản xuất một lô sản phẩm duy nhất “Viên bổ thảo mộc G-Star” cho Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha Gold (Công ty Anpha Gold) địa chỉ tầng 5, số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội với số lượng 3.420 hộp (số lô: 012019, NSX: 16112019, HSD: 15112022), đã được Cục An toàn thực phẩm cấp đăng ký công bố chất lượng sản phẩm viên bổ thảo mộc G-Star số 12239/ĐKSP ngày 31/10/2019 cho Công ty Anpha Gold. Công ty Fusi đã xuất hết lô sản phẩm duy nhất đó cho Công ty Anpha Gold.
Tại thời điểm thẩm tra, xác minh, Đoàn kiểm tra ghi nhận Công ty Fusi không sản xuất sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Viên bổ thảo mộc G-Star” và không còn sản phẩm nào trong kho.
Công ty Fusi cam kết sản xuất thực phẩm “Viên bổ thảo mộc G-Star” đảm bảo chất lượng đúng như công bố trong hồ sơ đăng ký và có thông báo chất lượng sản phẩm số 48/TB-FUSI gửi Cục Quản lý thị trường Hà Nội vào ngày 4/5/2020.
Ngày 11/5/2020, Công ty Fusi đã gửi mẫu lưu tại Công ty đến Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thẩm phẩm quốc gia để kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm số 9809/PKN-VKNQG ngày 18/5/2020, định tính Phenolphtalein âm tính.
Trước thông tin báo chí phản ánh đối với các sản phẩm “Viên bổ thảo mộc G-Star” đang lưu thông trên thị trường có chứa chất cấm Phenolphtalein, Công ty Fusi cho rằng Công ty Anpha Gold đã làm giả nhãn mác, sản phẩm để bán.
Ngày 22/5/2020, Đội Quản lý thị trường số 27 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội), Công an xã Thanh Liệt và đại diện UBND xã Thanh Liệt xác minh tại địa chỉ số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Tại thời điểm xác minh, Đoàn kiểm tra ghi nhận không có Công ty Anpha Gold hoạt động và không treo biển hiệu tại địa chỉ trên và cũng không có đơn vị nào đang thuê mặt bằng.
Bà Lê Thị Thanh, chủ nhà số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội trình bày, trước đây, từ khoảng tháng 9/2019, bà có cho Công ty Anpha Gold thuê toàn bộ mặt bằng tầng 5 ngôi nhà để hoạt động (hiện không còn lưu hợp đồng). Từ tháng 3/2020, Công ty Anpha Gold đã chuyển đi không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ này.
Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phạm Xuân Hưng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm với tổng mức thu phạt trên 18 triệu đồng./.
- Từ khóa :
- quản lý thị trường
- hàng hóa vi phạm
- giả nhãn mác
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Xử phạt 20 triệu đồng với chủ kho chứa giấy vệ sinh giả mạo nhãn hiệu
17:05' - 11/06/2020
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xử phạt 20 triệu đồng với chủ kho chứa giấy vệ sinh vi phạm quyền với nhãn hiệu "Silky Live Ao ước bạn hài lòng và hình".
-
Hàng hoá
Phạt gần 18 triệu đồng vì nhập khẩu đường không có nhãn phụ tiếng Việt
11:21' - 09/06/2020
Đội quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp) vừa kiểm tra và xử phạt gần 18 triệu đồng đối với trường hợp nhập khẩu đường không có nhãn phụ tiếng Việt.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Xuất khẩu sản phẩm xăng dầu của Hàn Quốc cao kỷ lục trong năm 2022
15:53'
Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm của các nhà máy lọc dầu tại Hàn Quốc đạt 57 tỷ USD trong năm 2022, tăng 71,2% so với năm trước đó, ghi dấu mức cao nhất kể từ năm 2012.
-
Hàng hoá
Thị trường nông sản: Giá lúa đi ngang ở mức cao
12:48'
Thị trường lúa Đông Xuân chưa có nhiều giao dịch, giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang ở mức cao.
-
Hàng hoá
Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm
18:21' - 28/01/2023
Nguồn cung ở Ấn Độ cũng đang thắt chặt sau khi New Delhi quyết định chấm dứt chương trình thực phẩm miễn phí trong thời gian dịch bệnh COVID-19.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới đi qua một tuần trồi sụt thất thường
16:00' - 28/01/2023
Giá dầu thô tại hầu hết các thị trường trên thế giới đã bắt đầu năm mới với một đợt phục hồi, khi Trung Quốc có dấu hiệu mua dầu nhiều hơn.
-
Hàng hoá
“Gạo Quê tôi” xuất khẩu sang Trung Quốc và sẽ xuất sang một số nước khác
12:07' - 28/01/2023
Sản phẩm "Gạo Quê tôi", ở tỉnh Trà Vinh đã được một số công ty trong ngoài tỉnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và có nhiều khả năng xuất sang thị trường một số nước khác.
-
Hàng hoá
Malaysia và Indonesia sẽ họp bàn về định giá dầu cọ thô
10:52' - 28/01/2023
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Trồng trọt và Hàng hóa Malaysia, Fadillah Yusof, cho biết Chính phủ Malaysia và Indonesia sẽ tổ chức cuộc thảo luận liên quan giá dầu cọ thô (CPO) do Indonesia đề xuất.
-
Hàng hoá
Ấn Độ nhập lượng dầu hướng dương cao kỷ lục khi giá trở nên cạnh tranh hơn
07:57' - 28/01/2023
Trong tháng 1/2023, lượng dầu hướng dương nhập khẩu của Ấn Độ có thể tăng lên mức kỷ lục 473.000 tấn, gần gấp ba lần mức nhập khẩu trung bình hàng tháng.
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á tăng chiều 27/1 nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư
16:34' - 27/01/2023
Giá dầu châu Á tăng trong chiều 27/1 nhờ đà tăng trưởng kinh tế của Mỹ mạnh hơn dự kiến cùng hy vọng nhu cầu của Trung Quốc phục hồi nhanh chóng khi số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ở nước này giảm.
-
Hàng hoá
Cà phê đặc sản Cuba - Giấc mơ đi từ trái tim
09:32' - 27/01/2023
Tại vùng đất màu mỡ ở trung tâm dãy núi Guamuaya của Cuba, người nông dân đang đặt mục tiêu đưa những hạt cà phê arabica vào danh sách các loại cà phê đặc sản để vực dậy một ngành đang suy giảm.