Xâm nhập mặn vào cao điểm, Vĩnh Long kích hoạt "lá chắn" kinh tế
Trước tình hình đó, tỉnh Vĩnh Long triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ứng phó, với mục tiêu bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân và ổn định đời sống, kinh tế- xã hội trên địa bàn.
Theo kế hoạch năm 2026, tỉnh Vĩnh Long gieo trồng 451.550 ha cây hàng năm; trong đó, 326.550 ha lúa và 125.000 ha cây màu; đồng thời thả nuôi 115.320 ha thủy sản. Đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống hơn 72.000 ha cây trồng các loại; diện tích nuôi trồng thủy sản thả nuôi đạt khoảng 2.700 ha.
Cống Tân Dinh và Bông Bót (xã An Phú Tân) là 2 công trình thuộc tiểu dự án kiểm soát nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít do Trung ương đầu tư, được đưa vào sử dụng tư tháng 1/2020. Từ khi 2 cống này vận hành, địa phương đã khắc phục được nước mặn xâm nhập lấn sâu vào nội đồng, không còn tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô, bảo vệ được toàn bộ diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Luân, nhân viên quản lý cống Bông Bót, Xí nghiệp Thủy nông số 03 (Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh) cho biết, khoảng một tuần nay, xâm nhập mặn bắt đầu xuất hiện tại khu vực cống Bông Bót, với độ mặn cao nhất ghi nhận 0,78‰ vào ngày 15/1. Dù tình hình chưa diễn biến phức tạp, đơn vị vẫn bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, duy trì đo độ mặn định kỳ hai lần mỗi ngày để chủ động đóng, mở cống phù hợp; tranh thủ lấy nước ngọt khi điều kiện cho phép và đóng cống kịp thời để ngăn nước mặn xâm nhập, qua đó góp phần hạn chế thiệt hại đối với các vùng trồng cây ăn trái đặc sản và khu dân cư trong cao điểm mùa khô. Chủ động từ sớm, ứng phó từ xaTỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long xác định phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành mùa khô, với tinh thần “chủ động từ sớm, ứng phó từ xa”, không để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng khi thiên tai diễn biến bất thường. Ngay từ cuối năm 2025, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng khu vực, từng thời điểm trên cơ sở dự báo của các cơ quan chuyên môn.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương theo dõi sát diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn trên các sông chính như Cổ Chiên, Hàm Luông, sông Hậu và hệ thống kênh rạch nội đồng; tăng cường quan trắc độ mặn, cập nhật thông tin thường xuyên để kịp thời hướng dẫn người dân chủ động lấy nước, trữ nước khi điều kiện cho phép. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cấp nước chủ động trữ nước ngọt, kiểm soát chặt chẽ độ mặn nguồn nước đầu vào, vận hành linh hoạt các hệ thống xử lý nước, đặc biệt tại các khu vực ven sông lớn, vùng có nguy cơ thiếu nước cao. Hiện nay, Trung tâm Nước sạch nông thôn tỉnh đang quản lý, vận hành 237 trạm cấp nước, cung cấp nước sinh hoạt cho trên 482.000 hộ dân nông thôn. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các trạm cấp nước tăng cường dự trữ nước, sẵn sàng vận hành hệ thống lọc mặn RO khi độ mặn vượt ngưỡng cho phép. Đồng thời, chuẩn bị các phương án đấu nối, hỗ trợ cấp nước liên vùng và vận chuyển nước ngọt kịp nếu xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiên quyết, thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống, ứng phó hạn, xâm nhập mặn mùa khô 2025–2026, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh. Các đơn vị chủ động vận hành hiệu quả các cống đầu mối, công trình thủy lợi trọng điểm để ngăn mặn, trữ ngọt kịp thời; các địa phương phát huy tối đa vai trò các cống do xã, ấp trực tiếp quản lý; việc vận hành phải bám sát diễn biến thực tế của triều cường và độ mặn trên từng tuyến sông, kênh, rạch. Đối với các đơn vị cấp nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu theo dõi sát cấp độ rủi ro thiên tai, chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, cung cấp đủ nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất cho người dân, doanh nghiệp trong mọi tình huống. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường ống, trạm bơm, công trình cấp nước, kịp thời duy tu, sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, không để xảy ra gián đoạn cấp nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó thiên tai, hạn, xâm nhập mặn; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và ứng phó hạn mặn từng vùng, tiểu vùng, ấp, phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Theo dự báo, đỉnh triều cao có khả năng xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán, kết hợp với xâm nhập mặn sâu, tạo ra tác động kép, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều diện tích cây ăn trái đặc sản của tỉnh tại một số cù lao, cồn. Do đó, tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai thông tin, gửi thông điệp cảnh báo đến từng ấp, từng hộ dân và doanh nghiệp, hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống phù hợp với từng đối tượng sản xuất.Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và địa phương theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, kịp thời hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và điều kiện hạn, mặn trong mùa khô 2025–2026.
Ngành tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện nguồn nước; sử dụng giống cây trồng chịu mặn, bố trí lịch thời vụ xuống giống né hạn, né mặn; áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, quy trình canh tác phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra. Ngành cũng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cải tạo, xử lý đất canh tác bị nhiễm mặn, phục hồi sản xuất sau hạn mặn. Trong nuôi trồng thủy sản, người dân theo dõi chặt chẽ độ mặn, chủ động điều chỉnh mật độ thả nuôi, thời điểm thu hoạch phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong mùa khô. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh còn xây dựng các kịch bản ứng phó xâm nhập mặn theo từng cấp độ, từ trung bình đến nghiêm trọng, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các mùa khô trước, đặc biệt là đợt hạn mặn lịch sử năm 2019–2020, nhằm chủ động bảo vệ sản xuất và đời sống người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và sự chủ động của người dân, Vĩnh Long đặt mục tiêu kiểm soát hiệu quả xâm nhập mặn, bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, bảo đảm đủ nước sinh hoạt, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế – xã hội trong mùa khô 2025–2026.Tin liên quan
-
Thị trường
Hoa Tết nở sớm, nông dân Vĩnh Long chủ động "chốt đơn"
16:10' - 19/01/2026
Còn gần một tháng mới đến Tết Nguyên đán, song do ảnh hưởng của thời tiết, khoảng 30% diện tích hoa cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long đã nở sớm hơn dự kiến.
-
Hàng hoá
Livestream mở lối ra cho nông sản Vĩnh Long dịp Tết
17:47' - 17/01/2026
Trong hai ngày 16-17/1, Sở Công Thương Vĩnh Long phối hợp UBND xã Chợ Lách, Viettel Post Vĩnh Long, cùng TikTok Shop Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long - Chở xuân về nhà”.
-
Hàng hoá
Vĩnh Long mở rộng vùng chanh không hạt xuất khẩu
10:31' - 17/01/2026
Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu năm 2026, diện tích trồng chanh không hạt xuất khẩu đạt 250 ha, năm 2027 đạt 300 ha và đến năm 2030 đạt 500 ha.
-
Thị trường
Thị trường Tết Vĩnh Long: Nguồn hàng dồi dào, giá được giữ ổn
12:25' - 16/01/2026
Theo Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long, tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026 khoảng trên 932 tỷ đồng, với tổng lượng hàng hóa thiết yếu khoảng 12.400 tấn hàng hóa thương phẩm.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Từ tháng 3-5, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa cục bộ
09:51'
Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 3 - 5/2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, mưa trái mùa cục bộ có khả năng xuất hiện tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Từ chiều tối và đêm 17/2, không khí lạnh tăng cường mạnh gây rét đậm ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa
07:54'
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 19–22 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết Tết: Đêm Giao thừa mưa nhỏ, từ mùng 1 miền Bắc rét
18:06' - 15/02/2026
Dự báo thời tiết đêm 29 Tết, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa vài nơi, Hà Nội se lạnh; từ mùng 1 Tết, không khí lạnh tăng cường gây mưa rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026: Từ mùng 1 Tết, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét
07:59' - 15/02/2026
Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết ngày Mùng 1 Tết: Bắc Bộ trời chuyển rét
18:26' - 14/02/2026
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết ngày Valentine 14/2: Nhiều khu vực trong cả nước trời có nắng
08:16' - 14/02/2026
Dự báo thời tiết ngày Lễ tình yêu (Valentine's Day) 14/2, nhiều khu vực trong cả nước ngày trời nắng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Hà Nội có mưa, trời rét vào đêm giao thừa
19:55' - 13/02/2026
Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét vào đêm giao thừa.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Vĩnh Long chủ động "khóa cống, giữ ngọt"
15:44' - 13/02/2026
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xâm nhập mặn trên các sông chính trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng từ ngày 11 đến khoảng ngày 15 - 17/2, sau đó giảm dần từ ngày 18 - 22/2.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Xuất hiện triều cường trong dịp Tết ở khu vực ven biển Đông Nam Bộ
11:27' - 13/02/2026
Thời gian xuất hiện các đợt triều cường ở mức cao thường vào đầu năm từ tháng 1 - 2 và từ tháng 10-12.

Đo độ mặn bên trong cống Bông Bót (xã An Phú Tân) để đóng, mở cống phù hợp. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Cống Bông Bót (xã An Phú Tân) được đóng kín để ngăn mặn. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Cống Bông Bót (xã An Phú Tân) được đóng kín để ngăn mặn. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Bên ngoài cống Bông Bót (xã An Phú Tân). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN