BNEWS Thời gian ngắn tới, xăng dầu sẽ phải gánh thêm 1.000 đồng tiền thuế môi trường. Vì thế, càng khó để các doanh nghiệp có thể thực hiện giảm giá cước.
Trong một tháng qua, giá xăng, dầu đã giảm 2 lần liên tiếp với tổng mức giảm hơn 2.000 đồng/lít. Cụ thể, vào ngày 6/11, giá xăng E5 đã giảm mạnh 1.082 đồng/lít, xăng RON95 giảm 1.138 đồng/lít; mới đây, ngày 21/11, giá xăng E5 tiếp tục giảm mạnh 973 đồng/lít; xăng RON95 giảm 1.093 đồng/lít. Tuy nhiên, qua tìm hiểu trên thị trường, giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng và cước vận tải vẫn chưa có sự điều chỉnh.
Khảo sát tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, như chợ Mơ, chợ 8/3..., giá cả nhiều mặt hàng vẫn không có nhiều biến động so với cuối tháng trước. Giá thịt bò, thịt gà, rau, hành, cà chua, ốc... Tại chợ Mơ, giá thịt bò vẫn ở mức 220.000 – 230.000 đồng/kg, thịt gà lông 100.000 – 110.000 đồng/kg, cá chép 70.000 -75.000 đồng/kg. Giá ốc nhồi có giảm từ 80.000 đồng/kg xuống còn 70.000 – 73.000 đồng/kg... Mặt hàng rau xanh giá không có nhiều biến động. Giá xu hào 2.500 đồng/củ, củ cải trắng 10.000 đồng/kg, rau muống 10.000 – 12.000 đồng/mớ. Riêng chỉ có giá cà chua hàng loại 1 đã giảm từ mức 25.000 đồng xuống còn khoảng 18.000 – 20.000 đồng/kg, cà chua loại 2 giá vẫn dao động từ 12.000 – 15.000 đồng/kg... Theo các tiểu thương tại chợ Mơ, giá xăng giảm không có tác động đến giá bán ra của các sản phẩm tiêu dùng. Giá cả lên/xuống chủ yếu phụ thuộc nhu cầu tiêu dùng và lượng cung cấp hàng hoá trong ngày. Chị Nguyễn Hạnh, kinh doanh thịt bò tại chợ cho hay, giá xăng không tác động, vì lý do “gần cuối năm”, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng tăng cao hơn bình thường. Không chỉ giá cả các mặt hàng tiêu dùng giữ nguyên mà giá cước vận tải cũng không có sự biến động khi xăng dầu giảm giá mạnh. Xăng dầu chiếm tới 40 - 50% yếu tố chi phí trong hoạt động kinh doanh vận tải. Việc xăng liên tục giảm giá trong tháng qua được hi vọng sẽ khiến cước vận tải giảm. Tuy nhiên, theo ông Bùi Danh Liên, đại diện Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, việc giảm giá xăng lần này vẫn sẽ không tác động đến giá cước vận tải. Bởi lẽ, giá xăng dầu giảm khoảng gần 10% nhưng ở thời điểm giá xăng liên tục tăng, các doanh nghiệp vận tải cũng gồng mình giữ giá để cạnh tranh với loại hình vận tải công nghệ. Thêm vào đó, nếu muốn thay đổi giá cước, doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian và chi phí về thủ tục đăng ký điều chỉnh cước, thay đồng hồ cước, bảng biểu, vé... Do đó, giá cước sẽ không thể điều chỉnh giảm ngay khi giá xăng dầu giảm. Ngoài ra, thời gian ngắn tới, xăng dầu sẽ phải gánh thêm 1.000 đồng tiền thuế môi trường. Vì thế, càng khó để các doanh nghiệp có thể thực hiện giảm giá cước. Ông Bùi Danh Liên cũng cho rằng, mức thuế đối với xăng dầu tăng thì mỗi lít xăng doanh nghiệp vận tải phải chi thêm 1.000 đồng. Con số này tưởng chừng nhỏ, song cộng dồn vào cả năm sẽ dẫn đến chi phí doanh nghiệp tăng khá lớn. Chưa kể, việc tăng thuế xăng dầu cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đàm phán tăng cước với khách hàng. Có những hợp đồng đã ký trước đó và kéo dài hàng năm thì doanh nghiệp phải chấp nhận đến khi kết thúc hợp đồng mới được điều chỉnh. Theo ông Đinh Văn Sáu, Chủ tịch Công ty Taxi Hương Lúa cho biết, ở những lần tăng giá xăng mạnh trước đó, tổng mức tăng cũng trên 2.000 đồng, nhưng doanh nghiệp cũng không có tăng cước, do vậy, với mức giảm giá này, doanh nghiệp cũng không có tín hiệu giảm giá. Giá xăng chiếm khoảng 40% trong cấu thành giá cước, giá xăng giảm liên tiếp giúp doanh nghiệp giảm nhẹ gánh nặng chi phí đầu vào và người lao động có thêm thu nhập. Thời gian tới, nếu giá xăng dầu có động thái giảm mạnh hơn, doanh nghiệp sẽ tính toán, cân đối chi phí để giảm giá cước vận tải. Bởi việc giảm giá cước sẽ kèm theo nhiều chi phí, thời gian liên quan đến thay đổi biểu giá, đăng ký kê khai giá mới… Rõ ràng, giá xăng giảm hơn 2.000 đồng, nhưng thời gian tới, giá xăng sẽ phải gánh thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường. Theo tính toán của các doanh nghiệp, với việc tăng thuế bảo vệ môi trường, việc giảm giá xăng gần như không có nhiều tác động đến giá cước. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cho rằng, khi giá nhiên liệu điều chỉnh 10% thì giá cước vận tải có thể được điều chỉnh. Hiệp hội sẽ khuyến cáo doanh nghiệp tính toán giảm chi phí không cần thiết, chủ động các phương án giải quyết bài toàn cân đối thu - chi.Song muốn giảm giá ngay là chưa thể làm được, vì liên quan đến xu hướng giá xăng dầu thời gian tới, thời gian và chi phí về thủ tục đăng ký điều chỉnh cước.../.
- Từ khóa:
- xăng dầu
- giá xăng
- cước vận tải
- giả cả hàng hóa
Tin liên quan
Giá nhiên liệu giảm giúp kiềm chế CPI tháng 11 của Hà Nội
Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 trên địa bàn Thủ đô giảm 0,26% so với tháng 10 do có 3 nhóm hàng chiếm quyền số cao giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngDoanh thu bán lẻ tại Hong Kong (Trung Quốc) duy trì đà tăng 14 tháng liên tiếp
Tổng giá trị doanh thu bán lẻ tại Hong Kong trong tháng 6/2026 ước tính đạt 31,5 tỷ HKD (khoảng 4,02 tỷ USD), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu chuỗi tăng trưởng 14 tháng liên tiếp.
-
Thị trườngThế giới mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát
Thị trường năng lượng toàn cầu đã mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát hồi đầu năm.
-
Thị trườngGiải bài toán OCOP từ "đạt sao" sang "nâng sao"
Sau gần một thập kỷ triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), TP. Hồ Chí Minh đã hình thành hơn 1.000 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.
-
Thị trườngXuyên đêm siết buôn lậu trên biên giới Tây Ninh
Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa luôn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, kiểm soát biên giới.
-
Thị trườngGiá dừa khô giảm mạnh, nhiều nhà vườn bán dừa tươi cắt lỗ
Giá dừa khô nguyên liệu tại tỉnh Vĩnh Long tiếp tục lao dốc, hiện chỉ còn khoảng 25.000 đồng/chục (12 quả), mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, khiến các hộ trồng dừa thất thu lớn.
-
Thị trườngHàn Quốc giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn phối hợp với 10 doanh nghiệp thực phẩm lớn tổ chức chương trình khuyến mại tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các nền tảng thương mại điện tử trên toàn quốc.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 12%
Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 7 năm 2026 ước đạt 6,67 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
Thị trườngEU giảm nhập khẩu LNG xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm
Số liệu của tổ chức Gas Infrastructure Europe (GIE) cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đã giảm 26% lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tháng 7, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.
-
Thị trườngTrái cây Việt trước cơ hội bứt phá tại thị trường tỷ dân
Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 74 tỷ USD trong năm 2026, ngành rau quả được kỳ vọng tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.









