BNEWS Sau thời gian dài giá xăng giảm mạnh, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, rau xanh tại các chợ truyền thống ở Hà Nội cũng bắt đầu hạ nhiệt.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, mức giá giảm của mặt hàng thực phẩm, rau xanh chưa được như mong muốn. Nhưng vấn đề này không phải các chợ đầu mối, bán lẻ quyết định.
Giá xăng giảm nhưng chủ yếu tác động mạnh tới các ngành vận tải, trong khi giá cả tiêu dùng tại các chợ được quyết định bởi thị trường, nguồn cung ứng và nhiều chi phí sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... chi phối.
Khảo sát tại hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm- Đức Viên (quận Hai Bà Trưng), chợ Hàng Bè, Hòe Nhai (quận Hoàn Kiếm), Kim Liên, Đốc Đề (quận Đống Đa), Thành Công (quận Ba Đình)... cho thấy, giá nhiều mặt hàng như: thịt, cá, hải sản và rau củ quả tiếp tục giảm nhẹ so với đầu tháng. Cụ thể, thịt bò giá từ 210.000 - 230.000 đồng/kg (tùy loại), giảm 20.000 đồng/kg; thịt gà làm sẵn 120.000 đồng/kg, giảm 20.000/kg so với đầu tháng; thịt lợn 100.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg; sườn non từ 120.000 đồng/kg; thịt gầu bò 240.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 300.000 đồng/kg, tôm từ 240.000 - 380.000 đồng/kg, giảm từ 10.000 - 30.000 đồng/kg; giá trứng gà loại 1 lùi về còn khoảng 30.000 đồng/chục. Đối với mặt hàng thịt lợn, những ngày gần đây, giá cũng đã giảm xuống nhiều so với tháng trước. Giá thịt lợn hơi ở Hà Nội, hôm nay (26/9), ổn định từ 60.000-61.000 đồng/kg, tháng trước neo ở mức 70.000 đồng/kg. Trên thị trường, các sản phẩm thịt lợn đang được bán trong khoảng 64.000 - 158.000 đồng/kg.Tương tự giá các mặt hàng rau xanh cũng giảm nhẹ 10 - 15% so với những ngày cuối tháng 8, hiện giá hành lá chỉ còn từ 42.000 - 45.000 đồng/kg, giảm từ 15.000 - 17.000 đồng/kg; cà chua từ 17.000 - 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; khoai tây 18.000 đồng/kg, giảm tiếp 2.000 đồng...
Bên cạnh đó, cũng có những mặt hàng rau xanh, củ quả giảm giá mạnh như bắp cải giảm xuống còn 10.000 đồng/kg (trước lên 25.000 đồng/kg)...
Tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm vùng miền, nhiều mặt hàng thiết yếu cũng được điều chỉnh giảm giá khoảng 5%, kèm theo những chương trình ưu đãi, khuyến mại khác. Giá thịt lợn mát Meat Deli từ 99.900 - 177.900 đồng/kg. Cụ thể như sản phẩm nạc vai giá 141.000 đồng/kg, nạc dăm giá 157.000 đồng/kg và ba rọi 177.900 đồng/kg, thịt đùi giá 131.900 đồng/kg, chân giò có giá 137.900 đồng/kg, thịt lợn xay loại 1 có giá 99.900 đồng/kg. Lý giải nguyên nhân khiến giá bán mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống bắt đầu có xu hướng giảm, các tiểu thương có chung ý kiến, giá xăng dầu giảm đã giúp giá các dịch vụ vận chuyển được điều chỉnh giảm theo. Bác Nguyễn Thị Nghĩa, chủ cửa hàng hải sản tươi sống trên phố Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng cho biết, hiện nay một số mặt hàng hải sản tươi sống có điều chỉnh giảm từ 5-10% tùy mặt hàng. Nguyên nhân là do sau nhiều lần giảm giá xăng dầu đã khiến giá dịch vụ vận chuyển hàng từ miền Trung, miền Nam được điều chỉnh giảm từ 5 - 15%. Tương tự, mức giảm này cũng được áp dụng đối với nhiều loại trái cây được vận chuyển từ các vùng miền về Hà Nội. Thực tế cho thấy không chỉ giảm giá cước vận chuyển hàng hóa, một số hãng xe taxi, xe khách đã thực hiện giảm giá cước, với mức giảm từ 5 - 12%. Cụ thể, theo kê khai giá cước của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, các dòng xe 5 chỗ, chiều Hà Nội - Nội Bài áp dụng mức cước 250.000 đồng/lượt, giảm khoảng 11%; từ km thứ 30 trở lên áp dụng mức giá 15.000 đồng/km, giảm khoảng 3%. Tương tự, Công ty Taxi CP Hà Nội cũng đã giảm cước từ 4 - 6%. Theo phản ánh của người tiêu dùng, mặc dù một số mặt hàng thực phẩm, rau xanh đã giảm giá bán, nhưng mức độ giảm chưa tương xứng với giá xăng dầu. Chị Phạm Thị Hằng, ở phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng cho biết, mặc dù giá xăng đã được điều chỉnh giảm tới 30%, tuy nhiên các loại hàng hóa chưa được điều chỉnh giảm giá tương ứng. Hiện hầu hết mặt hàng thực phẩm vẫn đứng ở mức cao có loại gấp đôi những tháng đầu năm 2022. ''Dưới góc độ người tiêu dùng, tôi mong muốn giá hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống, các dịch vụ thiết yếu sẽ tiếp tục được điều chỉnh nhanh và nhiều hơn nữa để phù hợp với thị trường và giảm tải áp lực chi phí cho các gia đình'' - chị Phạm Thị Hằng cho hay. Theo chuyên gia bán lẻ Vũ Vinh Phú, trong cơ cấu giá bán mặt hàng thực phẩm, rau xanh, ngoài chi phí vận chuyển còn phụ thuộc vào giá thuốc bảo vệ thực vật, phân bón... Vì vậy rất có thể những tháng cuối năm, các mặt hàng tiêu dùng có thể tăng giá trở lại.Do vậy, các cơ quan, ban ngành cần tăng cường hơn nữa biện pháp quản lý, điều hành giá, đặc biệt là tăng cường nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường, kiểm soát chặt hơn những trường hợp tăng giá bất hợp lý.
"Những tháng cuối năm tới đây, cơ quan quản lý như Sở Công Thương Hà Nội cần đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát và bình ổn thị trường các mặt hàng thiếu yếu" - ông Vũ Vinh Phú kiến nghị./.
Tin liên quan
Phạt cơ sở vi phạm về kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
Cục Quản lý thị trường Gia Lai vừa hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ mức tiền 57,5 triệu đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh do lo ngại lãi suất và diễn biến tại Hormuz
Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 28/8, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 39 xu Mỹ (tương đương 0,43%) xuống 89,31 USD/thùng.
-
Hàng hoáHàng giá rẻ Trung Quốc vào EU giảm mạnh
Khoản thu mới áp dụng trên toàn EU từ tháng 7 khiến lượng bưu kiện nhỏ từ Trung Quốc giảm 30-40%, tác động rõ đến Temu, AliExpress và Shein tại Pháp.
-
Hàng hoáYêu cầu doanh nghiệp không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu dịp 2/9
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng dự trữ, bảo đảm bán hàng liên tục, không để gián đoạn nguồn cung trong dịp Quốc khánh 2/9.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm bất chấp căng thẳng Mỹ - Iran leo thang
Giá dầu châu Á trong phiên ngày 28/8 tiếp tục giảm, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài hai tuần qua. Nguồn cung dần phục hồi đã lấn át những lo ngại về đợt leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran.
-
Hàng hoáXuất khẩu gạo kỳ vọng cải thiện kim ngạch các tháng cuối năm
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thị trường gạo thế giới đang xuất hiện một số yếu tố thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm.
-
Hàng hoáMỹ có thể xem xét áp thêm một đợt thuế quan mới đối với các sản phẩm bán dẫn
Mỹ đang cân nhắc áp thuế mới với các sản phẩm đi kèm chip như laptop, máy chủ, phần cứng chơi game, theo lộ trình từng bước và có thể thay đổi trong vài tháng tới.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng hơn 2% sau khi Mỹ bác bỏ khả năng quay lại thỏa thuận ngừng bắn với Iran
Giá dầu Brent đã khép lại phiên 27/8 với mức tăng 2,1%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, sau khi tờ WST đưa tin Tổng thống Mỹ không muốn quay trở lại thỏa thuận đạt được với Iran hồi tháng 6.
-
Hàng hoáLivestream “Sức sống hàng Việt”: Kết nối đặc sản An Giang với người tiêu dùng
Diễn viên Văn Anh sẽ trải nghiệm, giới thiệu mật ong Dú Mekong Bee, yến chưng Fanza, muối tôm Kim Giang và nước mắm Phú Quốc trên livestream “Sức sống hàng Việt” tối 28/8.
-
Hàng hoáGắn văn hóa với sinh kế, mở rộng thị trường sản phẩm vùng dân tộc thiểu số
Từ bảo tồn văn hóa đến phát triển sinh kế, các địa phương đang thúc đẩy liên kết giữa văn hóa, du lịch và thị trường, đưa sản phẩm OCOP, tri thức bản địa trở thành nguồn lực kinh tế bền vững.














