BNEWS Đa phần các doanh nghiệp chế biến gỗ hiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu không liên kết lại với nhau sẽ không có sức cộng hưởng đủ mạnh để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn của nước ngoài.
Xây dựng các cụm công nghiệp chế biến gỗ để tạo chuỗi liên kết bền vững. Đó là nhận định của các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ tại Diễn đàn “Kết nối vì mục tiêu phát triển bền vững ngành chế biến gỗ”, do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam tổ chức ở Tp.Hồ Chí Minh ngày 14/4.
Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, ngành gỗ hiện nay có hơn 4.300 doanh nghiệp, trong đó, trên 95% các doanh nghiệp gỗ có quy mô nhỏ, sở hữu tư nhân với số lượng dưới 50 lao động. Ngoài lực lượng lao động làm trong các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, còn có hàng trăm ngàn hộ gia đình hiện đang tham gia các hoạt động chế biến, thương mại tại các làng nghề truyền thống. Việc liên kết giữa các doanh nghiệp trong nội bộ ngành hiện vẫn còn rất hạn chế. Ông Điền Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Phát 2 (Tp.Hồ Chí Minh) cho rằng, đa phần các doanh nghiệp chế biến gỗ hiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu không liên kết lại với nhau sẽ không có sức cộng hưởng đủ mạnh để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn của nước ngoài. Vấn đề liên kết giữa các doanh nghiệp sẽ quyết định sự sống còn của ngành trong tương lai. “Với tình hình mỗi doanh nghiệp nằm mỗi nơi như hiện nay thì ngay cả việc đi chơi đã khó rồi huống gì kết nối làm việc với nhau. Để giải quyết vấn đề này này, việc hình thành cụm công nghiệp chế biến gỗ sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngành có cơ hội chia sẻ thông tin, cũng như các nguồn lực sẵn có và đơn hàng với nhau.Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào nguồn lực của các doanh nghiệp thì rất khó thực hiện được, mà cần sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ ngành và các địa phương liên quan”, ông Hiệp chia sẻ.
Nhiều chuyên gia cho rằng, ngành chế biến gỗ hiện nay thiếu vắng ngành công nghiệp phụ trợ và các ngành khác có liên quan bởi giữa các khâu trong chuỗi cung ứng theo chiều dọc và các công ty cùng trong lĩnh vực chế biến hầu như chưa được hình thành. Điều này hạn chế tính hiệu quả của nguồn cung cũng như hạn chế tiếp cận thông tin thị trường của các doanh nghiệp, từ đó làm giảm tính cạnh tranh cho ngành. Do vậy, việc hình thành cụm công nghiệp chế biến gỗ sẽ kéo theo ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành này phát triển, tạo nên chuỗi liên kết giá trị bền vững. Tại diễn đàn, bà Trần Thị Thúy Hoa, Trưởng ban Tư vấn phát triển ngành cao su thuộc Hiệp hội Cao su Việt Nam cũng kêu gọi các doanh nghiệp chế biến gỗ cao su đầu tư xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Đồng Phú và cụm công nghiệp Phước Hòa (Bình Dương).Hiện tại đây đã có các doanh nghiệp đã làm ra nguyên liệu gỗ cao su từ vườn cây thanh lý tái canh. Nếu có doanh nghiệp đầu tư vào đây để tiếp tục chế biến, tạo nên sản phẩm cao su cao cấp, với giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu thì sẽ có các chính sách ưu tiên đối với doanh nghiệp.
Ngoài việc thảo luận về hình thành các cụm công nghiệp chế biến gỗ, nhiều ý kiến cho rằng, để ngành chế biến phát triển bền vững, mấu chốt của thành công là phải liên kết để tạo thành chuỗi giá trị từ nguyên liệu, sản xuất, chế biến và tiếp cận thị trường. Các doanh nghiệp cần liên kết với nhau và tạo lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với các hộ trồng rừng để có nguyên liệu ổn định và giảm rủi ro. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, để làm được điều này, các doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các hiệp hội trong cơ chế, chính sách, đơn giản thủ tục hành chính và tiếp cận thị trường./.- Từ khóa:
- ngành gỗ
- chế biến gỗ
- doanh nghiệp chế biến gỗ
Tin liên quan
Hỏa hoạn thiêu rụi khu lò sấy trong xưởng chế biến gỗ tại Đắk Nông
Toàn bộ khu lò sấy rộng hơn 1.000 m2 tại xưởng gỗ của Công ty cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Hưng Thịnh bị thiêu rụi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.












