Xe buýt Bắc Ninh phục vụ xuyên Tết nguyên đán Giáp Thìn

15:56' - 08/02/2024
BNEWS Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 9/2 (30 Tết) các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ thực hiện biểu đồ phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong dịp Tết Giáp Thìn.

Cụ thể, ngày 9/2 (30 Tết), các tuyến xe buýt hoạt động từ 4 giờ 30 phút đến 17 giờ. Ngày 10/2 (mùng 1 Tết) các tuyến xe buýt mở bến sớm nhất lúc 8 giờ sáng và đóng bến muộn nhất lúc 17 giờ 30 phút chiều.

Các ngày 11, 12/2 (mùng 2, 3 Tết) các tuyến mở bến sớm nhất lúc 6 giờ sáng, đóng bến muộn nhất lúc 18 giờ 10 phút chiều. Từ ngày 13/2 (mùng 4 Tết) các tuyến buýt hoạt động bình thường theo biểu đồ chạy xe đã đăng ký.

Để việc phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ Tết được bảo đảm, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức điều hành, phân công lịch ứng trực, tăng cường giải tỏa hành khách tại các vị trí được phân công. Cùng đó, chủ động điều hành các tuyến xe buýt, bảo đảm ổn định luồng tuyến và các chỉ tiêu dịch vụ cung cấp cho khách hàng; bố trí lượng xe dự phòng thích hợp nhằm phục vụ giải tỏa hành khách tại các bến, điểm trung chuyển trong trường hợp cần thiết.

 

Song song với đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường bảo dưỡng, kiểm soát chất lượng phương tiện, bảo đảm kỹ thuật, hình ảnh sạch sẽ; quán triệt tới toàn thể lái xe, nhân viên phải có thái độ giao tiếp, ứng xử văn minh; không sử dụng rượu, bia; chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ...

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý bến xe khách Bắc Ninh niêm yết công khai biểu đồ chạy xe các tuyến xe buýt nội tỉnh và các tuyến xe buýt kế cận có chạy qua bến trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024; giám sát, xác nhận hoạt động của các tuyến xe buýt trong việc thực hiện biểu đồ chạy xe, kịp thời báo cáo về sở các đơn vị vi phạm.

Đặc biệt, dịp Tết Giáp Thìn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng phục vụ du khách và nhân dân như Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh sẽ giới thiệu đến công chúng các làn điệu dân ca Quan họ lời cổ, lời mới với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp thuộc Nhà hát. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của nhân dân; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa thú vị tại Bảo tàng tỉnh. Đặc biệt, đường hoa Xuân Bắc Ninh với bố cục rực rỡ, nhiều mô hình, tiểu cảnh được bài trí ấn tượng, đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc sẽ mang đến cho nhân dân và du khách không gian du xuân ngập tràn sắc màu.

Trong các ngày 12, 13 và 14/2 (tức mồng 3, 4, 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024), Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm "Du xuân miền Quan họ" với nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng của người Bắc Ninh - Kinh Bắc…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục