Xe khách giường nằm cháy rụi trên đèo Pha Đin

11:17' - 02/02/2018
BNEWS Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 2/2, trên đèo Pha Đin, tuyến quốc lộ 279 thuộc địa phận bản Hua Ca, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ cháy xe khách.
Xe khách giường nằm cháy rụi trên đèo Pha Đin. Ảnh: TTXVN

Hậu quả là chiếc xe khách của Công ty cổ phần vận tải Xuân Long bị thiêu rụi hoàn toàn, 16 hành khách trên xe may mắn thoát nạn nhưng tinh thần hoảng loạn.

Vào thời điểm nêu trên, xe khách biển kiểm soát 27B-002.32 của Công ty cổ phần du lịch Xuân Long (tổ 11, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) do tài xế Đinh Hồng Phương (trú quán tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định) chạy hướng Hà Nội - Điện Biên, khi đang đổ đèo Pha Đin đến địa điểm Km373+580, quốc lộ 279, bản Hua Ca, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thì xảy ra sự cố khiến xe khách bốc cháy.

Do địa điểm xảy ra sự cố ở trên đèo Pha Đin, vào thời điểm trời còn tối, thời tiết khắc nghiệt do rét đậm nên mọi nỗ lực cứu chữa, dập tắt đám cháy của nhà xe và hành khách đều không hiệu quả. Ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe, chỉ còn trơ khung sắt.

Ngọn lửa bốc cao khiến cả một cung đèo Pha Đin phía huyện Tuần Giáo bừng sáng, người dân ở bản Hua Ca giật mình hoảng hốt.

Sự cố xảy ra khiến tuyến quốc lộ 279 qua địa điểm trên bị ách tắc nghiêm trọng, hàng chục chiếc xe tải, xe khách chạy hướng Điện Biên - Hà Nội và ngược lại phải nối đuôi nhau trong đêm trên suốt chiều dài gần 1 km. Sáng sớm ngày 2/2, tình hình ùn ứ, ách tắc giao thông mới được giải phóng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Tuần Giáo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt để bảo vệ hiện trường, bảo vệ hành lý, tài sản và trấn an, động viên tinh thần hành khách đồng thời tiến hành phân luồng giao thông.

Thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Điện Biên cho biết, xe khách bị cháy có 40 chỗ, giường nằm 2 tầng, trước lúc xảy ra sự cố, trên xe có 16 hành khách. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một số hành lý, hàng hóa của hành khách bỏ dưới cốp xe do không di chuyển kịp nên bị cháy, hư hỏng. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy xe khách đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục