Xe khách mất lái lao vào nhà dân làm một trẻ nhỏ bị thương

13:32' - 27/07/2020
BNEWS Ngày 27/7, một xe khách đổ dốc trên tuyến Quốc lộ 279 đoạn qua Điện Biên, mất lái, lao vào nhà dân khiến 1 trẻ nhỏ (con chủ nhà) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

 

Ngày 27/7, tại Km 57+200 trên tuyến Quốc lộ 279 đoạn qua địa phận bản Tẩu Pung 1, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi xe khách đổ dốc, mất lái, lao vào nhà dân khiến 1 trẻ nhỏ (con chủ nhà) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút, xe khách biển kiểm soát 27B – 002.86 chạy tuyến Điện Biên – Quảng Ninh đang di chuyển về thành phố Điện Biên (tỉnh Điện Biên), khi trong quá trình xuống dốc tại đoạn tuyến nêu trên thì bất ngờ lao sang phía bên phải, vượt qua rãnh thoát nước dọc tuyến Quốc lộ và đâm vào một nhà dân bên đường.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến phần hiên nhà phía ngoài của gia đình anh Quàng Văn Thành bị sập, hư hỏng hoàn toàn.

 

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cháu Quàng Hiền Th (8 tuổi) đang ngồi chơi trên giường ở gian nhà ngoài cùng bị thương ở chân bên phải.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cháu Th đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Chiếc xe khách bị hư hỏng nhiều bộ phận, hành khách hoảng loạn, không ai bị thương.

Theo cơ quan chức năng, tài xế xe khách là Phan Văn Công (sinh năm 1971, quê tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 12 người (2 lái chính, 2 lái phụ và 8 hành khách).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa, đường trơn, xe đang đổ dốc nên bị mất lái, dẫn đến vụ tai nạn.

Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đường bộ 226, đơn vị quản lý tuyến đường này cho biết: Đây là đoạn dốc có độ dài hơn 400 mét, độ dốc 10%, được xác định là điểm tiềm ẩn tai nạn, chưa đủ tiêu chí để hình thành điểm đen giao thông.

Tuy nhiên, đây là đoạn dốc có nhiều yếu tố bất lợi cho các phương tiện khi giao thông bởi nhiều đường cong liên tục, dài, không có hệ thống gờ giảm tốc khiến dễ xảy ra tai nạn giao thông khi các phương tiện xuống dốc, đặc biệt là đối với các xe tải, xe khách, xe container trọng tải lớn.

Hiện đơn vị đang tiếp tục kiến nghị để đưa đoạn dốc này vào xử lý điểm tiềm ẩn, nếu đủ tiêu chí sẽ kiến nghị đưa đây trở thành điểm đen giao thông.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

    

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục