Xe ô tô năng lượng mới "lên ngôi" tại Trung Quốc

10:34' - 12/12/2017
BNEWS Tháng 11/2017, thị trường Trung Quốc đã tiêu thụ 119.000 ô tô năng lượng mới (NEV - bao gồm các loại xe chạy bằng động cơ plug-in hybrid và hoàn toàn bằng điện), tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, sản lượng NEV trong tháng cũng đạt tới 122.000 chiếc, tăng 70,1%.
Thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Trung Quốc (CAAM) ngày 11/12 cho biết, trong 11 tháng của năm nay, sản lượng và doanh số bán NEV tại thị trường Trung Quốc lần lượt đạt 639.000 và 609.000 chiếc, tương đương với tốc độ tăng trưởng 49,7% và 51,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về từng hạng mục cụ thể, trong tháng 11/2017, thị trường ô tô lớn nhất thế giới đã tiêu thụ được 83.000 chiếc NEV du lịch và 36.000 chiếc NEV thương mại. Tính gộp cả 11 tháng qua, doanh số bán hàng của hai loại sản phẩm này lần lượt đạt 476.000 chiếc và 133.000 chiếc.
Theo dự báo của CAAM, trong cả năm 2017, doanh số bán NEV tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới sẽ vượt mức 800.000 chiếc và đạt tới 1 triệu chiếc trong năm 2018. Cũng theo Hiệp hội này, trong tháng 11 vừa qua, thị trường Trung Quốc đã tiêu thụ được 2,96 triệu ô tô, đạt tốc độ tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, và là tháng thứ sáu tăng trưởng liên tiếp.
Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc cho biết, kể từ đầu năm 2018, những người mua ô tô năng lượng mới có thể được các ngân hàng cho với số tiền tối đa lên tới 85% giá trị của chiếc xe, cao hơn so với tỷ lệ 80% hiện nay.
Theo một thông tin khác có liên quan, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc vừa phối hợp ban hành quy định sửa đổi về hoạt động sử dụng xe công, trong đó yêu cầu các cơ quan Đảng và chính quyền cần phải trở thành những tấm gương điển hình trong chính sách sử dụng xe NEV.
Điều 13 trong “Biện pháp quản lý hoạt động sử dụng xe công tại các cơ quan Đảng và chính quyền” của Trung Quốc nêu rõ các cơ quan Đảng và chính phủ cần phải đi đầu trong hoạt động sử dụng NEV, đồng thời căn cứ vào quy định nhằm từng bước mở rộng tỷ lệ trang bị ô tô năng lượng mới.

Bên cạnh đó, quy định mới còn khuyến khích các cơ quan Đảng và chính quyền mở rộng hoạt động trang bị các loại xe sản xuất ở trong nước.
Không chỉ giữ vị trí là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Trung Quốc còn là thị trường NEV có tốc độ mở rộng nhanh nhất toàn cầu. Xu hướng phát triển bùng nổ của NEV phần lớn bắt nguồn từ “chính sách thân thiện với môi trường” của chính phủ nước này.

Trung Quốc hiện áp dụng rất nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân sử dụng các loại ô tô năng lượng mới để giảm nhẹ áp lực đối với môi trường như miễn thuế, giảm giá bán xe, và yêu cầu các cơ quan chính phủ mua NEV.
Số liệu thống kê chính thức cho thấy, trong năm 2016, thị trường Trung Quốc đã tiêu thụ được 507.000 chiếc NEV, tăng 53% so với năm 2015. Trong đó, doanh số của các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện tăng tới 65,1% lên 409.000 chiếc, chiếm 80% doanh số NEV.

>>>Bùng nổ loại hình xe ô tô sử dụng năng lượng mới tại Trung Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục