Xe tự hành Curiosity tròn 4.000 ngày trên Sao Hỏa

15:56' - 08/11/2023
BNEWS Xe tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã trải qua 4.000 ngày trên Sao Hỏa kể từ khi hạ cánh xuống “Hành tinh Đỏ”.

Theo NASA, kể từ khi đáp xuống miệng núi lửa Gale trên Sao Hỏa vào ngày 5/8/2012, xe tự hành Curiosity vẫn bận rộn thực hiện các hoạt động khoa học thú vị. Gần đây, Curiosity đã khoan mẫu địa chất thứ 39, sau đó thả mẫu đá đã nghiền thành bột này vào khoang bên trong để phân tích chi tiết.

 

Để nghiên cứu xem Sao Hỏa thời cổ có điều kiện hỗ trợ sự sống của vi sinh vật hay không, xe tự hành Curiosity đã dần đi lên sườn núi Sharp cao 5 km, nơi các địa tầng hình thành trong những giai đoạn khác nhau của hành tinh này có thể cho biết môi trường khí hậu ở đây biến đổi ra sao theo thời gian.

Được phóng lên Sao Hỏa từ ngày 26/11/2011, Curiosity là xe tự hành lớn nhất và hiện đại nhất từ trước đến nay mà NASA đưa lên Sao Hỏa để thực hiện hoạt động thám hiểm./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục