Xét xử 3 cựu Phó Chủ tịch Long Xuyên trong vụ giao đất sai quy định
Sáng 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang cùng 26 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố Long Xuyên cũ trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Sinh (sinh năm 1976, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang) phụ trách về tài nguyên môi trường giai đoạn từ tháng 4/2017 đến năm 2022. Bị cáo Đào Văn Ngọc (sinh năm 1963, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên), phụ trách Phòng quản lý Đô thị, Phòng Tài chính từ tháng 10/2012 đến năm 2013; phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế năm 2013 - 4/2017; phụ trách Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực và Ban Quản lý dự án đầu tư nâng cấp đô thị từ năm 2019 - 2022. Bị cáo Huỳnh Giang Sơn (sinh năm 1961, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên từ năm 2008 - 2011, phụ trách bộ phận Kinh tế tổng hợp.
Cả 3 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên cũ cùng 26 bị cáo liên quan cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 30/1. Sáng 28/1, Tòa tiến hành công bố cáo trạng và tiến hành phần xét hỏi.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2022, Võ Văn Trung (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang - đã chết) trực tiếp phụ trách, quản lý giao nền, bố trí nền dự án đối với các nền tái định cư cấp cho những người được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Lợi dụng chức vụ được giao, Trung đã làm khống 5 hồ sơ tái định cư, tự soạn quyết định giao đất cho người thân trong gia đình, cắt ghép chữ ký của lãnh đạo UBND thành phố Long Xuyên, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả rồi hoàn tất thủ tục xin giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Trung chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2010 - 2022, cơ quan chức năng xác định Trung đã làm khống tổng cộng 23 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng tái định cư. Sau khi sai phạm bị phát hiện, ngày 1/8/2022, Trung tự sát.
Cơ quan điều tra kết luận, các bị cáo Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc, Huỳnh Giang Sơn (đều là cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên) cùng 26 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bộ phận Một cửa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Sinh ký 16 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỷ đồng; Đào Văn Ngọc ký 10 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng; Huỳnh Giang Sơn ký 1 hồ sơ, gây thiệt hại 1,53 tỷ đồng. Nhiều cán bộ khác cũng bị xác định có trách nhiệm liên quan, gây thiệt hại từ hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng.
Đối với Võ Văn Trung, người có hành vi làm khống hồ sơ xin giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thu lợi, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, do Trung đã chết trước khi vụ án được khởi tố nên không xem xét xử lý hình sự.
Một số cá nhân khác là cán bộ địa phương, công chứng viên, người đứng tên hồ sơ hoặc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định có sai phạm hoặc thiếu sót nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc không biết việc làm giả hồ sơ nên không bị xử lý hình sự.
Đây là lần thứ 2 vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, tại phiên xét xử diễn ra ngày 15/1, luật sư bào chữa cho các bị cáo: Nguyễn Bảo Sinh, Nguyễn Phú Cường (sinh năm 1989, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh liên xã phường Long Xuyên) và Lý Thanh Tùng (sinh năm 1971, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Long Xuyên cũ) vắng mặt; các bị cáo và đại diện Viện Kiểm sát giữa quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
An Giang đưa vào hoạt động tuyến vận tải hành khách Phú Quốc - Thổ Châu
14:19' - 16/01/2026
Qua đó, giúp việc đi lại giữa đảo xa và đất liền trở nên dễ dàng hơn, tạo đà cho giao thương hàng hóa và dịch vụ du lịch tại Thổ Châu, vùng biển đảo vốn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật
19:50' - 15/01/2026
Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Danh Chí Tâm.
-
Kinh tế & Xã hội
Siết an ninh, chống buôn lậu: An Giang giữ nhịp kinh tế biên giới
19:47' - 15/01/2026
Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”.
-
Đời sống
Hiến máu đầu năm: An Giang giữ mạch sống cho hệ thống y tế
13:01' - 15/01/2026
Sáng 15/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Liên đoàn Lao động phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân hồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều đại học danh tiếng tại Mỹ miễn học phí cho sinh viên gia đình thu nhập thấp
15:29'
Bắt đầu từ mùa Thu này, trường Đại học danh tiếng Yale của Mỹ sẽ miễn học phí và nhiều loại chi phí khác cho các tân sinh viên từ gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD/năm.
-
Kinh tế & Xã hội
Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal
15:00'
Theo NCDC Ấn Độ, kể từ khi phát hiện các ca nhiễm virus Nipah và tiến hành theo dõi từ tháng 12/2025 đến nay, chỉ có 2 trường hợp được xác nhận tại bang Tây Bengal ở miền Đông.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghị quyết 70-NQ/TW và mục tiêu thành “thủ phủ” năng lượng tái tạo của Khánh Hòa - Bài cuối: Kỳ vọng tương lai giàu mạnh và xanh hơn
14:46'
Tận dụng cam kết phát thải ròng “0” và Nghị quyết 70-NQ/TW, Khánh Hòa đang thu hút dòng vốn xanh, hình thành hệ sinh thái năng lượng tái tạo, tạo động lực tăng trưởng kinh tế hai con số.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghị quyết 70-NQ/TW và mục tiêu thành “thủ phủ” năng lượng tái tạo của Khánh Hòa - Bài 3: Vượt qua thách thức
14:44'
Trên hành trình hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia, Khánh Hòa đối diện với nhiều thách thức.
-
Kinh tế & Xã hội
Yêu cầu gỡ bán sữa Alula Gold Reflux nghi nhiễm độc tố trên sàn điện tử
14:42'
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các sàn thương mại điện tử ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sản phẩm sữa Alula Gold Reflux và Babybio Optima 1 nghi nhiễm độc tố cereulide, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
-
Kinh tế & Xã hội
Từ mật ong, hạt gạo đến doanh thu tiền tỷ ở Cần Thơ
13:42'
Thanh niên thành phố Cần Thơ đã chịu khó tìm tòi và mạnh dạn đưa những thế mạnh của vùng sông nước thành sản phẩm khởi nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghị quyết 70-NQ/TW và mục tiêu thành “thủ phủ” năng lượng tái tạo của Khánh Hòa - Bài 2: Từ quyết tâm chính trị đến hành động
13:41'
Từ định hướng của Nghị quyết 70-NQ/TW và Đại hội Đảng bộ tỉnh, Khánh Hòa triển khai các giải pháp phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghị quyết 70-NQ/TW và mục tiêu thành “thủ phủ” năng lượng tái tạo của Khánh Hòa - Bài 1: Thiên thời - Địa lợi
13:41'
Phóng viên TTXVN thực hiện loạt bài với chủ đề: “Nghị quyết 70-NQ/TW và mục tiêu thành “thủ phủ” năng lượng tái tạo của Khánh Hòa” hướng tới là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hòa khánh thành loạt công trình lớn, tạo động lực phát triển đô thị
13:14'
Việc đồng loạt khánh thành trụ sở hành chính tỉnh và dự án Phan Rang Center với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được kỳ vọng tạo cú hích cho phát triển đô thị tại Khánh Hòa.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm ngày 28/1/2026. Ảnh: Công Mạo-TTXVN