BNEWS Các luật sư tập trung hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các cựu cán bộ Ngân hàng SCB về thủ đoạn cho vay và đảo nợ tại ngân hàng này.
Sáng 13/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục phần đặt câu hỏi của luật sư với các bị cáo.
Tại phiên tòa, các luật sư tập trung hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các cựu cán bộ Ngân hàng SCB về thủ đoạn cho vay và đảo nợ tại ngân hàng này.
Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) đã hỏi bị cáo Dung thế nào là “khoản vay đã cơ cấu”. Bị cáo Dung trả lời, khoản vay đã cơ cấu là khoản vay đã tới thời hạn trả nhưng không trả thì được cơ cấu khoảng thời gian trả nợ dài hơn, gồm cơ cấu cả gốc và lãi hoặc cơ cấu gốc trả lãi. Riêng các khoản vay tại Ngân hàng SCB, bị cáo Dung cho biết, đều cơ cấu cả gốc và lãi. Theo Trần Thị Mỹ Dung, hầu như các khoản vay tại Ngân hàng SCB là khoản vay ngắn hạn, khi tới hạn chỉ có hai phương pháp là trả vào hoặc cơ cấu khoản vay. Nếu chọn phương pháp trả vào thì phải có khoản vay mới để đáo hạn khoản vay cũ. Do đó, khoản vay mới giải ngân nhưng dòng tiền không ra khỏi ngân hàng mà để trả khoản vay cũ. Khi được hỏi về 617 hồ sơ vay vốn từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2022 có bao nhiêu khoản vay không có giải ngân mà chỉ tất toán nợ cũ, tạo nợ mới, Dung cho biết, bị cáo không nhớ được vì số lượng nhiều, thời gian lâu, cũng không thống kê khoản nào rút ra, khoản nào đi tiền mặt nên không có số liệu chính xác về giải ngân bao nhiêu và nợ bao nhiêu. Tuy nhiên, Dung cho biết, các khoản vay ở Ngân hàng SCB tới thời điểm vụ án xảy ra là đều đã tới hạn. Luật sư hỏi bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) về chênh lệch trong việc định giá liên quan đến Dự án Mũi Đèn Đỏ với trị giá 180.000 tỷ đồng và định giá của Công ty Hoàng Quân chỉ hơn 7.000 tỷ đồng. Bị cáo Trước từ chối trả lời vì cho rằng mình không liên quan đến Ngân hàng SCB, chỉ có quan hệ với bị cáo Trương Mỹ Lan nên chỉ đọc phần liên quan đến mình trong cáo trạng, kết luận chứ không đọc gì thêm.Luật sư Nguyễn Văn Hậu (bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB) hỏi Trương Mỹ Lan về cáo buộc chỉ đạo các bị cáo Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng rút tiền tại Ngân hàng SCB, rồi thông báo cho Bùi Anh Dũng ký chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo Lan và tài khoản của Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc này.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu tiếp tục hỏi Trương Mỹ Lan lý do chọn Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB. Trương Mỹ Lan khẳng định, bị cáo không phải là người đưa ra quyết định bổ nhiệm hay có tác động trong việc bổ nhiệm Bùi Anh Dũng. Luật sư Nguyễn Văn Hậu đọc lại lời khai của Trương Mỹ Lan tại cơ quan điều tra, trong đó có ghi bị cáo nói do ông Dũng hiền lành nên bổ nhiệm. Bị cáo Lan lý giải, người đưa ra quyết định bị cáo Dũng là Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, đã bỏ trốn). Sau đó, bị cáo Thành có chia sẻ với Lan lý do bổ nhiệm là do thấy Dũng hiền lành; chứ Lan không quen biết, không tiếp cận Dũng. Tiếp đó, luật sư Hậu nêu, bị cáo Dũng có bản tường trình gửi cơ quan điều tra ghi rằng, vào dịp Tết năm 2020, Trương Mỹ Lan thưởng cho Bùi Anh Dũng 20 tỷ đồng, đến năm 2021 thưởng tiếp 20 tỷ đồng. Bị cáo Lan xác nhận có gửi tiền thưởng cho Dũng nhưng không nhớ chính xác số tiền. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, khi đó vợ và con trai của Bùi Anh Dũng đều đang làm việc tại Ngân hàng SCB. Do đó, Đinh Văn Thành có nhờ Lan khuyên Dũng “xem lại” vì cả gia đình cùng làm chung sẽ có điều tiếng không tốt. Lan sau đó đề xuất Dũng cho vợ nghỉ việc và Lan sẽ cho tiền ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, Lan không nhớ đã cho bao nhiêu. Luật sư Nguyễn Văn Quynh, bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) và bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) hỏi Trương Mỹ Lan về số cổ phiếu mà bị cáo thưởng cho nhân viên Ngân hàng SCB. Trong đó, theo cáo trạng, Lan thưởng cho Hoàng 10 triệu cổ phiếu. Trương Mỹ Lan trình bày, bị cáo thưởng tiền cho nhân viên của Ngân hàng SCB để ghi nhận những đóng góp, cống hiến của họ cho ngân hàng. Lan cho biết, những khoản tiền bị cáo thưởng cho nhân viên đều là tiền cá nhân, không lấy tiền của Ngân hàng SCB. Do đó, những khoản thưởng này không cần thông qua xét duyệt của Hội đồng Quản trị hay Tổng Giám đốc ngân hàng. Về vấn đề khắc phục hậu quả vụ án, Trương Mỹ Lan cho biết, con gái của bị cáo đang tiến hành bán tòa nhà của gia đình ở Hà Nội để khắc phục hậu quả cho bị cáo trong vụ án. Đối với 649 tài sản có nguồn gốc của bị cáo chưa được định giá tại Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan khẳng định, bị cáo không gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB nhưng sẵn sàng dùng tài sản của mình để giúp ngân hàng. Trương Mỹ Lan cũng trình bày mong muốn được Hội đồng xét xử hỗ trợ liên hệ với các cổ đông nước ngoài có đầu tư cổ phần tại Ngân hàng SCB để họ không hủy ngang cổ phần. Từ đó có thể đảm bảo một phần thu hồi, khắc phục thiệt hại cho Ngân hàng SCB.Tin liên quan
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhóm cựu lãnh đạo SCB khai Trương Mỹ Lan là người quyết định, điều hành
Liên quan đến phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 12/3, nhóm cựu lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) khai Trương Mỹ Lan là người quyết định, điều hành hoạt động của SCB.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ
Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nô Thái Hòa đã tự ý xây dựng sàn, cất tum và làm đường bê tông tại Lô O, Khoảnh 7, Tiểu khu 22, khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ.
-
Kinh tế và pháp luậtĐức: Tin tặc phát tán dữ liệu an ninh của bang Berlin
Nhóm tin tặc Rhysida dường như đã thực hiện lời đe dọa công bố dữ liệu đánh cắp từ mạng lưới hành chính bang Berlin sau khi chính quyền từ chối trả tiền chuộc khoảng 2 triệu euro (2,32 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtTiếp nhận 86 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả
Công tác tiếp nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi để công dân hoàn tất các thủ tục cần thiết khi trở về nước.
-
Kinh tế và pháp luậtĐề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án "Xôi Lạc TV" xâm phạm quyền tác giả
Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố 74 bị can liên quan hệ thống website phát sóng bóng đá lậu “Xôi Lạc TV” về các tội xâm phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Liên bang Mỹ chặn sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump
Một thẩm phán liên bang tại Maryland đã tạm thời chặn sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh.
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố chủ hộ kinh doanh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Quý (sinh năm 1996, trú xã Tây Phương, Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
-
Kinh tế và pháp luậtĐức điều tra âm mưu tấn công doanh nghiệp quốc phòng tại Munich
Vụ việc xảy ra trong đêm, khi nhiều thiết bị gây cháy bị ném về phía một công trường xây dựng ở Munich. Ít nhất một thiết bị đã gây cháy, nhưng được cảnh sát dập tắt kịp thời.
-
Kinh tế và pháp luậtĐã khởi tố Bùi Xuân Huấn về hành vi lừa đảo liên quan số đề
Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luậtTuyên án tử hình 11 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không
Ngày 3/9, sau gần 20 ngày xét xử, tranh luận và nghị án, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không (chuyên án VN10).












