Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan đề nghị khắc phục thiệt hại thay chồng và cháu gái
Sáng ngày 21/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo.
Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phẩn Đầu tư Times Square, chồng của Trương Mỹ Lan) trình bày quan điểm gỡ tội cho thân chủ.
Theo cáo trạng, Chu Lập Cơ bị cáo buộc đã thống nhất với vợ là Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sử dụng tài sản là tòa nhà Times Square (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) để đảm bảo cho các khoản vay của Lan tại SCB.
Sau khi có tài sản đảm bảo, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn “khống” hoặc nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn. Cơ quan điều tra xác định, Chu Lập Cơ đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.100 tỷ đồng.
Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định bị cáo Cơ không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 10 - 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Luật sư bào chữa của Chu Lập Cơ cho rằng, đại diện Viện Kiểm sát đã nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhưng mức hình phạt đề nghị từ 10 - 11 năm tù là quá nghiêm khắc. Luật sư cho biết không tranh luận về tội danh tham ô tài sản mà bị cáo Cơ bị truy tố, nhưng sẽ phân tích bối cảnh, nguyên nhân, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để Hội đồng xét xử xem xét.
Theo luật sư, tại thời điểm Chu Lập Cơ ký các văn bản vay tiền tại SCB, ngân hàng này đang ở trong tình trạng rất xấu. Khi đó, Trương Mỹ Lan đang huy động bạn bè, người thân, tìm nguồn tài chính để đưa vào tái cơ cấu và tòa nhà Times Square của Chu Lập Cơ là một trong số đó.
Luật sư cho rằng việc Chu Lập Cơ cho vợ mượn tài sản là việc hết sức bình thường; mục đích chỉ muốn muốn giúp Trương Mỹ Lan đưa SCB thoát khỏi tình trạng khó khăn.
Bản thân Chu Lập Cơ cũng không nhất thiết phải theo dõi quá trình sử dụng tài sản sau khi đã cho mượn vì tin tưởng hoàn toàn vào vợ mình. Ngoài ra, Cơ cũng hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ nhân viên văn phòng của mình vì trước đó họ đã chuyển nhiều hồ sơ cho bị cáo ký duyệt đều có chữ ký nháy và chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Luật sư lập luận, tòa nhà Times Square có ý nghĩa rất lớn đối với Chu Lập Cơ, là tâm huyết cả đời, là bộ mặt, uy tín của Cơ. Việc Cơ chấp nhận sử dụng tài sản này để đảm bảo khoản vay theo đề nghị của vợ trong khi bản thân không được hưởng lợi gì cho thấy bị cáo hoàn toàn chỉ có sự thiện chí muốn giúp đỡ ngân hàng khỏi bị sụp đổ.
Bên cạnh đó, Chu Lập Cơ không có liên hệ gì với hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, không tham gia chỉ đạo hay điều hành công việc tại tập đoàn này. Trước sau Cơ chỉ thực hiện một hành vi duy nhất là cho mượn tài sản để tái cơ cấu SCB, thế nhưng vì thiếu hiểu biết về hệ thống pháp luật Việt Nam mà thiện chí của bị cáo đã khiến bị cáo gây hậu quả cho bản thân và gia đình.
Luật sư của Chu Lập Cơ cho rằng kết quả định giá tòa nhà Times Square của Công ty Hoàng Quân là chưa phù hợp do công ty này chỉ định giá giá trị tài sản mà không thẩm định giá trị quyền sử dụng đất gắn với tài sản. Việc sử dụng chứng thư thẩm định giá của Công ty Hoàng Quân để xác định thiệt hại trong vụ án rất bất hợp lý và bất lợi cho bị cáo.
Luật sư cho biết, Chu Lập Cơ có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cùng với các luận điểm như đã nêu để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tự bào chữa, Chu Lập Cơ trình bày bản thân đến Việt Nam từ hàng chục năm trước rồi lập gia đình và làm ăn kinh doanh tại đây nên xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Cơ khẳng định việc đồng ý với vợ cho mượn tòa nhà Times Square là để tái cấu trúc SCB theo lời kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước và tin tưởng vợ nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.
Luật sư bào chữa cho Trương Huệ Vân cho biết sẽ không tranh luận về tội danh của bị cáo, tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại mức án đề nghị 19 - 20 năm tù giam của Viện Kiểm sát đối với Vân là quá nghiêm khắc.
Luật sư lập luận, Trương Huệ Vân không làm việc trực tiếp với Ngân hàng SCB nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan. Vân thực hiện các hành vi trái pháp luật hoàn toàn là do quá tin tưởng vào cô ruột là Trương Mỹ Lan do được Lan nuôi ăn học từ nhỏ và gọi Lan là mẹ. Trong quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Vân hoàn toàn bị lệ thuộc, nghe theo mọi chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Do đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại các tình tiết tăng nặng đối với Vân.
Trương Huệ Vân cũng xin Hội đồng xét xử khoan hồng, xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo là cấp dưới của mình. Vân khai nhận, bản thân biết Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của Ngân hàng SCB, thừa nhận thực hiện việc lập các công ty “ma” theo chỉ đạo. Tuy nhiên, Vân không ăn chia, không được hưởng lợi và không có quan hệ tài sản với Trương Mỹ Lan.
Cũng tại phiên tòa, Trương Mỹ Lan đã gửi đơn xin Hội đồng xét xử được chuyển 1.650 tỷ đồng để bồi thường trách nhiệm trong vụ án cho cháu gái là Trương Huệ Vân và chồng là Chu Lập Cơ.
Nguồn gốc số tiền gồm 1.300 tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella) bồi thường cho Lan cùng 350 tỷ đồng do một cá nhân trả cho Lan.
Trước đó, Trương Mỹ Lan muốn dùng số tiền trên để bồi thường cho Ngân hàng SCB để giúp đỡ ngân hàng vì “hiện SCB đang rất cần tiền”, nhưng nay bị cáo mong muốn sử dụng để khắc phục hậu quả cho chồng và cháu gái.
Trong vụ án này, Trương Mỹ Lan đang bị đề nghị tử hình chung cho 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Đưa hối lộ”. Chu Lập Cơ bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trương Huệ Vân bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 19 - 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tòa sẵn sàng tạo điều kiện cho các bị cáo khắc phục hậu quả
20:22' - 20/03/2024
Sau khi các luật sư trình bày quan điểm bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục tự bào chữa bổ sung cho mình.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Các luật sư đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo Trương Mỹ Lan
15:24' - 20/03/2024
Sáng 20/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan bước vào phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
18:10' - 19/03/2024
Chiều 19/3, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: SCB đề nghị tính bổ sung số tiền thiệt hại do nhóm Trương Mỹ Lan gây ra
21:23' - 14/03/2024
Tại tòa, đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng SCB kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc xác định thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bắt giữ 9 đối tượng
08:46'
Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương hầu tòa do sai phạm cấp phép kinh doanh xăng dầu
16:11' - 16/04/2025
Ngày 6/5 tới sẽ mở phiên tòa xét xử cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An cùng 3 đồng phạm trong vụ án sai phạm cấp phép kinh doanh xăng dầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ cảnh giác với thuốc trị tiểu đường Ozempic giả
15:32' - 16/04/2025
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 15/4 cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ thuốc trị tiểu đường Ozempic giả đang trôi nổi trong chuỗi cung ứng dược phẩm tại Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Italy bắt giữ nhiều thành viên băng nhóm mafia khét tiếng
09:16' - 16/04/2025
Cảnh sát Italy đã bắt giữ 24 nghi can là thành viên Camorra – băng nhóm mafia khét tiếng tại Naples, với cáo buộc buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí và điều hành đường dây trông giữ xe bất hợp pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Đắk Lắk: Yêu cầu thu hồi hơn 12,3 tỷ đồng chi sai phụ cấp ưu đãi nhà giáo
18:59' - 15/04/2025
Thanh tra tỉnh yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền hơn 12,3 tỷ đồng đã chi sai, nộp về ngân sách nhà nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản yêu cầu Google chấm dứt vi phạm luật chống độc quyền
16:19' - 15/04/2025
Ngày 15/4, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản (JFTC) đã ban hành lệnh yêu cầu công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ - Google LLC - chấm dứt hành vi bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam bị đề nghị từ 11 - 12 năm tù
16:06' - 15/04/2025
Viện Kiểm sát xác định, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhiều bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả… nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ điều tra nhập khẩu dược phẩm, bán dẫn để chuẩn bị áp thuế mới
08:14' - 15/04/2025
Theo thông báo trên Công báo Liên bang Mỹ ngày 14/4, các cuộc điều tra sẽ kéo dài 270 ngày và bắt đầu quy trình lấy ý kiến công chúng trong 21 ngày.
-
Kinh tế và pháp luật
Meta đối mặt phiên tòa chống độc quyền tại Mỹ
07:00' - 15/04/2025
Vụ kiện đối với Meta do Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quyền lực của Mỹ, khởi xướng và có thể dẫn đến việc Meta bị buộc phải thoái vốn khỏi Instagram và WhatsApp.