Xoài tứ quý “bén duyên’ vùng biển mặn
Với khí hậu khắc nghiệt của vùng đất ven biển, chỉ trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày không mang lại hiệu quả kinh tế, nông dân ở 2 xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đã mạnh dạn chuyển sang trồng xoài tứ quý.
Cây xoài tứ quý đã “bén duyên” với vùng đất ven biển nơi đây mang lại giá trị kinh tế cao giúp người dân thoát nghèo cho thu nhập ổn định.
Cách đây hơn mười năm, vùng đất giồng cát ven biển Thạnh Phong và Thạnh Hải người dân chỉ trồng dưa, sắn, đâu phộng…Đến khi anh Bùi Văn Muông, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) mang cây xoài tứ quí về trồng mọi người xung quanh thấy lạ, vì nghĩ vùng gió biển làm sao trồng được loại cây này.
Với kiên trì chuyển đổi mong tìm loại cây có giá trị kinh tế phù hợp cho vùng đất nơi đây, anh Muông đã thành công với cây xoài tứ quý.
Hiện tại, anh Muông có 2ha trồng xoài tứ quý, thu hoạch mỗi năm 35-40 tấn/ha. Giá bán trung bình 12.000 đồng/kg. Doanh thu mỗi năm hơn 400 triệu, trừ chi phí lời khoảng 250 triệu đồng.
Anh Muông cho biết, so với trồng hoa màu thì hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, trồng hoa màu có khi trúng mùa bị mất giá, trúng vụ dưa lại thất vụ sắn. Trồng xoài cho thu nhập ổn định hơn.
Mặt khác, cây xoài tứ quý chịu được phèn, gió biển, ngập úng cũng chịu, hạn cũng chịu được, anh Muông có vườn (hơn 3.000m2) xoài xoài tứ quý trồng cách biển khoảng 500 mét mà vẫn tốt.
Bên cạnh đó, gia đình anh Muông áp dụng biện pháp bao trái xoài để hạn chế sâu hại, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên giảm được chi phí vật tư đầu vào, mang lại lợi nhuận cao hơn, sản phẩm bán ra thị trường an toàn hơn.
Hiện tại, khi có hợp tác xã xoài, người nông dân mong muốn tạo điều kiện cho cây xoài có thương hiệu, quảng bá để trái xoài được đi xa hơn, anh Muông chia sẻ.
Chị Võ Thị Hồng Đệ, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú cho biết, trước đây gia đình chỉ trồng các loại dưa, sắn thu nhập bấp bênh do bị mất mùa, mất giá liên tục, sau khi thấy các gia đình trồng xoài hiệu quả nên chị chuyển 5.000m2 đất sang trồng xoài.
Sau 5 năm xoài cho thu hoạch ổn định, chị Đệ chuyển tiếp 4.000 m2 đất còn lại trồng xoài.
Hiện nay, với 9.000m2 đất (560 gốc xoài tứ quý) thu nhập mỗi năm từ 130 triệu đến 150 triệu đồng, gấp 2 đến 3 lần trồng rau màu.
Nguyễn Văn Bình, giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thạnh Phong cho biết, xoài tứ quý cho chất lượng trái ngon gần bằng xoài cát hòa lộc.Mặt khác, do xoài tứ quý thích hợp với vùng đất ven biển nơi đây, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, chịu gió biển... Xã Thạnh Phong có diện tích trồng xoài tứ quý hơn 100 ha, 90 ha tham gia vào Hợp tác xã (100 xã viên).
Hiện hợp tác xã hướng dẫn người dân canh tác theo hướng sản xuất sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từng bước xây dựng thương hiệu cho trái xoài tứ quý và liên kết doanh nghiệp cho đầu ra ổn định hơn. Theo Phòng Nông nghiệp huyện Thạnh Phú, trong tình hình biến đổi khí hậu, mưa thất thường, xâm nhập mặn thì cây xoài tứ quý thích ứng với đất ven biển, biến đổi khí hậu. Đợt hạn, mặn năm 2016 cây xoài hầu như không bị ảnh hưởng gì. Bên cạnh đó, thổ nhưỡng thích hợp với cây xoài tứ quý nên năng suất khá cao từ 30 đến 40 tấn/ha/năm, thu nhập trung bình từ 250 đến 350 triệu đồng/năm/ha.Vì vậy, người dân đã bắt đầu chuyển đổi trồng hoa màu sang trồng xoài. Đất giồng cát ven biển ở hai xã Thạnh Phong, Thạnh Hải là khoảng 610 ha.
Hiện nay, hai xã Thạnh Phong, Thạnh Hải đã trồng xoài tứ quý hơn 240 ha tăng 1,5 lần so với năm 2015, trong đó có hơn 200ha đang cho thu hoạch.
Ông Trương Thanh Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết, trước đây người dân đã trồng thử nghiệm nhiều loại cây sau đó chỉ có cây xoài tứ quý thích ứng với vùng cát ven biển, và điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Đặc điểm của cây xoài này là ít sâu bệnh hầu như cho trái quanh năm.Vì vậy, địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi vùng đất trồng màu kém hiệu quả để sang trồng xoài cho thu nhập ổn định hơn.
Bên cạnh đó, sắp tới địa phương hướng dẫn cho hợp tác xã làm hồ sơ xây dựng thương hiệu xoài tứ quý Thạnh Phú, và liên kết với các công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống chuyển giao kỹ thuật để nông dân sản xuất theo hướng sản phẩm sạch, an toàn theo hướng hữu cơ.Mặt khác, tìm kiếm các doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho trái xoài, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho cây xoài tứ quý tại vùng đất ven biển của Bến Tre.
Tin liên quan
-
Đời sống
Lần đầu tiên Bến Tre có trường mầm non tư thục chuẩn quốc tế
16:03' - 28/10/2017
Trường mầm non quốc tế IBI Bến Tre do Công ty Cổ phần giáo dục Thành Thành Công - TTC EDU sáng lập được đưa vào khánh thành ngày 27/10.
-
Kinh tế & Xã hội
Bến Tre tăng cường biện pháp sinh học phòng tránh sâu bệnh hại dừa
17:17' - 27/09/2017
Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đang triển khai các biện pháp sinh học phòng tránh sâu bệnh gây hại cho dừa, bằng các loài thiên địch như: ong ký sinh, bọ đuôi kìm phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa.
-
Kinh tế & Xã hội
Xoài được bao trái có giá bán cao hơn xoài thường
21:17' - 24/01/2017
Khi áp dụng bao trái chất lượng xoài được bảo quản tốt và tiết kiệm được 5-7 lần phun xịt thuốc bảo vệ thực vật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện hiện đại tại Đặc khu Phú Quốc
11:50'
Sáng 9/10, tại Phú Quốc, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Tập đoàn Vingroup ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện Phú Quốc, nhằm nâng cao khả năng cấp cứu và chăm sóc y tế khẩn cấp tại hiện trường.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghi phạm phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc kháng cáo lệnh bắt
11:01'
Công dân Ukraine Volodymyr Z., nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc năm 2022, đã nộp đơn kháng cáo lệnh tạm giam tại Ba Lan và phản đối dẫn độ sang Đức.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng chục hộ bất an với sạt lở nghiêm trọng bờ sông Bù Lu
11:00'
Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân định cư dọc sông Bù Lu, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế luôn sống trong cảnh lo âu, bất an do tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Toàn bộ học sinh trở lại học trực tiếp, không còn trường bị ngập
10:59'
Sau vài ngày học trực tuyến do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ hoàn lưu bão số 10 và số 11, sáng 9/10, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã trở lại học trực tiếp.
-
Kinh tế & Xã hội
Động đất liên tiếp rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Mỹ
10:29'
Trong các ngày 7–9/10, nhiều trận động đất đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Guatemala và Panama với độ lớn từ 4,4 đến 5, không gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng làm dấy lên lo ngại về hoạt động địa chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy
10:22'
Để đảm bảo an toàn công trình và vận hành điều tiết các hồ chứa, vào lúc 10 giờ sáng 9/10, Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La.
-
Kinh tế & Xã hội
Đức bãi bỏ luật nhập tịch nhanh sau 3 năm
10:05'
Quốc hội Đức đã bỏ phiếu bãi bỏ luật nhập tịch nhanh cho người nước ngoài, khôi phục thời gian cư trú tối thiểu 5 năm để xin quốc tịch, trong bối cảnh chính phủ mới siết chặt nhập cư.
-
Kinh tế & Xã hội
Nước lũ rút, Cao Bằng khẩn trương khắc phục hậu quả
10:00'
Tính đến 9h sáng nay 9/10, nước lũ cơ bản đã rút khỏi các khu dân cư của tỉnh Cao Bằng, người dân đã có thể trở về nhà, tổ chức khắc phục hậu quả, dọn dẹp, vệ sinh nhà ở và đồ dung gia đình.
-
Kinh tế & Xã hội
Giữ hồn quê trong từng giọt nước mắm cá linh
08:59'
Cá linh vốn là món quà dân dã góp mặt trong canh chua, kho lạt, chiên giòn… Giờ đây, dưới bàn tay cần mẫn của người phụ nữ, cá linh thành nguyên liệu làm nên sản phẩm đặc sản mang thương hiệu riêng.