Xót xa trường học 7 năm xây dựng chưa xong
Năm 2011, UBND tỉnh Ninh Bình có chủ trương đầu tư xây dựng mới Trường THPT Vũ Duy Thanh, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình). Niềm vui tưởng như sớm đến với thày trò và nhân dân địa phương nhưng đến nay, sau 7 năm xây dựng, ngôi trường mới vẫn chưa được hoàn thiện.
Hai dãy nhà cao tầng bề thế nằm trơ trọi giữa cánh đồng như thách thức nắng mưa, thách thức cả thời gian cũng như sự kiên nhẫn chờ đợi của người dân. Vậy đâu là nguyên nhân ngôi trường này chậm tiến độ ?
Nhiều lứa học sinh Trường THPT Vũ Duy Thanh đã ra trường từ khi UBND tỉnh Ninh Bình cho xây dựng ngôi trường mới.Thày và trò trường THPT Vũ Duy Thanh, xóm 3, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh hiện vẫn đang phải học trong ngôi trường cũ được đầu tư xây dựng từ những năm 1980.
Tiền thân của Trường THPT Vũ Duy Thanh là Trường Bán công Yên Khánh. Theo chủ trương của ngành Giáo dục và Đào tạo, sau này trường được đổi tên thành Trường Vũ Duy Thanh.
Tiếp quản cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Sư phạm tỉnh Ninh Bình, nhiều thế hệ thày và trò trường THPT Vũ Duy Thanh phải dạy và học trong những phòng học cũ, xuống cấp theo thời gian.
Trong khi đó, khu hiệu bộ và khu nhà chức năng của trường phải tận dụng những nhà kho cũ một cách chắp vá. Hiện trường có 27 lớp học với gần 1.000 học sinh. Nhiều năm liền nhà trường phải sử dụng các phòng học không đảm bảo an toàn.
Những năm gần đây, nhà trường được đầu tư xây dựng, sửa chữa các phòng học, nhưng theo Ban giám hiệu cũng như tập thể giáo viên nhà trường, những phòng học này chỉ đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học hiện nay.Đặc biệt, trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nếu cứ hoạt động tại ngôi trường cũ này thì không bao giờ trường đạt chuẩn được.
Theo thày giáo Mai Quang Thuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, các lớp học cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường, nhưng các phòng chức năng và phòng sinh hoạt chung cho 6 tổ chuyên môn thì thiếu trầm trọng.
Theo chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình, ngôi trường mới được xây dựng tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh trên diện tích 2,5 ha.Đây là khu đất đẹp, rộng rãi, thoáng mát nằm giữa cánh đồng của xã Khánh Cường, cách ngôi trường cũ tầm 7 km.
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 34 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Đến nay, Dự án mới chỉ thực hiện được khoảng 70% khối lượng công trình; trong đó, hình thành được 2 dãy nhà 3 tầng chưa hoàn thiện, thiết kế cho khu hiệu bộ và dãy phòng học, phần tường bao cũng đang xây dựng dang dở.
Theo ông Phạm Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Dự án được phê duyệt, khởi công năm 2011, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015, nhưng đến nay đã quá 2 năm so với thời gian quy định, ngôi trường mới vẫn chưa được xây dựng xong.
Hiện nhà thầu thi công - Doanh nghiệp Đức Thịnh đã đầu tư 24 tỷ đồng, nhưng mới được giải ngân số vốn trên 11 tỷ đồng.
Từ năm 2014 đến nay, nhà thầu đã dừng thi công Dự án do thiếu vốn.
Trước thực tế này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã cử nhiều đoàn về làm việc với UBND huyện Yên Khánh, Trường THPT Vũ Duy Thanh - Chủ đầu tư và nhà thầu thi công nhằm tìm giải pháp tiếp tục đầu tư xây dựng.
Tất cả các đơn vị liên quan đều quyết tâm với tinh thần rất cao nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng, tuy nhiên vấn đề nguồn vốn vẫn là bài toán nan giải. Mà để tiếp tục đầu tư thì phải giải được bài toán này.
Nhiều lần UBND huyện Yên Khánh, Trường THPT Vũ Duy Thanh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã đề nghị các cấp có thẩm quyền, các ngành chức năng xem xét, bố trí nguồn vốn để tiếp tục đầu tư công trình.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn đầu tư công trung hạn bị hạn chế như hiện nay thì không thể sớm bố trí được nguồn vốn cho Dự án.
Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020, Dự án chỉ được cấp 3 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện.
Số vốn này không thấm vào đâu với khối lượng công trình còn dang dở.
Năm học mới sắp bắt đầu, thầy trò Trường THPT Vũ Duy Thanh lại thêm một năm mòn mỏi trông chờ được dạy và học trong ngôi trường mới.
Với tâm lý chung mong chờ là vậy, nhưng người dân vẫn chia sẻ trước những khó khăn của Nhà nước trong vấn đề đầu tư công hiện nay, tuy nhiên họ vẫn không khỏi xót xa khi một đống tiền đã bỏ ra xây dựng công trình mà chưa phát huy được hiệu quả.
Tin liên quan
-
Bất động sản
Nghịch lý giải ngân vốn đầu tư: Nơi thiếu, nơi thừa
15:54' - 18/08/2017
Là đầu tàu kinh tế của cả nước, Tp. HCM đang “khát vốn” cho đầu tư hạ tầng đô thị nhưng ngân sách Trung ương chỉ cấp phát hạn chế. Trong khi đó, việc giải ngân vốn của một số dự án diễn ra chậm.
-
Kinh tế Việt Nam
Cà Mau đề xuất giải ngân vốn đầu tư công
16:07' - 14/08/2017
Cà Mau kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép địa phương được giải ngân kế hoạch vốn hàng năm cho đến hết ngày 31/12 năm sau mà không cần phải xin ý kiến của Bộ như hiện nay.
-
Kinh tế Việt Nam
Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
19:58' - 03/08/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội điều chỉnh giao thông, tăng cường xe buýt phục vụ Hội chợ Mùa Thu 2025
14:43'
Nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách đến tham quan Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Đông Anh, Hà Nội triển khai phương án phân luồng, tăng cường xe buýt kết nối các hướng vào trung tâm.
-
Kinh tế & Xã hội
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ Mùa Thu 2025
14:30'
Sáng 24/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025 đã kiểm tra công tác triển khai Hội chợ.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp khởi công trạm bơm và tuyến ống truyền tải nước hơn 1.800 tỷ đồng
11:37'
Sáng 24/10, tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH Nước thô DNP- Sông Tiền tổ chức lễ khởi công dự án Trạm bơm nước thô Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống truyền tải.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố dự kiến phương án tuyển sinh đại học năm 2026
11:20'
Sáng 24/10, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, với tổng chỉ tiêu khoảng 9.880 sinh viên, giữ ổn định so với năm 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắc Ninh tổ chức xe miễn phí đưa đón người dân dự Hội chợ mùa Thu 2025
11:18'
Để phục vụ nhân dân và du khách tham quan Hội chợ mùa Thu 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh bố trí 144 chuyến xe miễn phí đi Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) từ 26/10 đến 4/11.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều khu dân cư ở Quảng Trị ngập sâu, người dân đi lại bằng ghe thuyền
11:17'
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều khu dân cư vùng trũng xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu từ 0,8-1m, giao thông chia cắt, người dân phải di chuyển bằng ghe thuyền để đảm bảo an toàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội – “thủ đô số” của Việt Nam năm 2024
10:56'
Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, khi xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Thị trường Halloween: Đồ trang trí “rùng rợn” phủ sóng phố Hàng Mã
10:34'
Chỉ còn chưa đầy một tuần lễ trước ngày Halloween (31/10), phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã hoàn toàn chuyển mình, trở thành tâm điểm của thị trường đồ trang trí lễ hội.
-
Kinh tế & Xã hội
Cầu Phước Khánh gấp rút thi công, dự kiến thông xe tháng 7/2026
09:06'
Sau nhiều năm gián đoạn, cầu Phước Khánh là hạng mục cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đang được tăng tốc thi công để kịp thông xe toàn tuyến vào tháng 7/2026.
