BNEWS Xu hướng ăn chay đang dần trở nên phổ biến tại Hàn Quốc, khiến các công ty thực phẩm ngày càng quan tâm tới thị trường đầy triển vọng này.
Muốn ăn chay ở Hàn Quốc không phải là điều dễ dàng. Các món thịt nướng hay gà rán hấp dẫn thường phổ biến trong thực đơn tại nhà ăn của các công ty, buộc những người ăn chay phải lựa chọn các món ăn kèm như món hầm tương đậu nành và mì kiều mạch lạnh.
Mặc dù vây, xu hướng ăn chay đang dần trở nên phổ biến tại Hàn Quốc, khiến các công ty thực phẩm ngày càng quan tâm tới thị trường đầy triển vọng này.
Sự vắng bóng các món chay trong thực đơn bữa ăn của các công ty khiến những người ăn chay thường bị cho là “kén ăn” hoặc “nhạy cảm”.
Cô Yoon Sun-ah, 36 tuổi, theo chế độ ăn pescaterian (chỉ ăn rau, trứng, các sản phẩm từ sữa và cá) hơn 10 năm qua kể từ khi cô ý thức hơn về bảo vệ quyền của động vật.
Cô cho biết: “Về cơ bản, không có nhiều thực đơn thuần chay ở Hàn Quốc. Khi tôi đi du lịch ở châu Âu thì dễ dàng hơn nhiều vì hầu hết các nhà hàng đều có các món chay”. Tuy nhiên, hiện tại, đối với những người như cô Yoon Sun-ah, tình hình đang thay đổi dù chậm.
Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tăng cường bổ sung các lựa chọn thực phẩm không phải thịt - như đậu phụ và sữa đậu nành - trong mỗi bữa ăn và tiến hành khảo sát ở những người thực hiện nghĩa vụ quân sự để mở rộng các lựa chọn.
Kế hoạch này được đưa ra sau khi một số người ăn chay và các nhóm dân sự nộp đơn khiếu nại, yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng xem xét cung cấp thêm lựa chọn các món chay cho những người thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Động thái này cũng đã lan sang lĩnh vực giáo dục, khi các nhóm trên kêu gọi các trường học bổ sung các món chay vào thực đơn.
Sự quan tâm về sức khỏe cũng như nhận thức về biến đổi khí hậu và môi trường gia tăng trong người dân Hàn Quốc một phần được truyền cảm hứng từ những nhân vật nổi tiếng như diễn viên Im Soo-jung và ca sĩ Lee Hyo-ri - những người cổ vũ ăn chay và bảo vệ quyền của động vật. Điều này cũng đã tạo nên bầu không khí tâm lý xem việc ăn chay là một lựa chọn thời thượng.
Trước thực tế này, các công ty thực phẩm và nhà bán lẻ đã nhanh nhạy bắt kịp xu hướng khi cho ra mắt các sản phẩm thực phẩm phong phú có nguồn gốc thực vật. Trong báo cáo được công bố hồi tháng 5, Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) dự báo thịt chay sẽ chiếm 30% thị trường thịt toàn cầu vào năm 2030 và tăng lên hơn 60% vào năm 2040.
Nhà nghiên cứu cấp cao của KITA Kim Bo-kyung cho biết chi phí sản xuất thịt chay giảm và nhu cầu ngày càng tăng ở thị trường Trung Quốc sẽ là “chất xúc tác cho việc mở rộng thị trường”.
Tại Hàn Quốc, các cửa hàng nhượng quyền thương mại của các thương hiệu thực phẩm toàn cầu cũng đang thử nghiệm các món ăn có nguồn gốc từ thực vật. Burger King và Lotteria đã giới thiệu bánh mì kẹp nhân đậu, trong khi Starbucks ra mắt bánh hạnh nhân đậu phụ và hộp bữa ăn với giăm bông giả thịt.
Các tập đoàn bán lẻ thực phẩm như Shinsegae Food, Dongwon F&B và Nongshim cũng điều hành các thương hiệu dành riêng cho các sản phẩm thuần chay như Better Meat, Beyond Meat và Veggie Garden.
Với các khẩu hiệu tiếp thị ngụ ý ăn chay tốt hơn ăn thịt, các thương hiệu này bán các sản phẩm như bánh bao chay, cốm đậu phụ và xúc xích làm từ thực vật.
Người tiêu dùng Hàn Quốc dường như rất đón nhận xu hướng này. Một cuộc khảo sát của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Consumers Korea có trụ sở tại Seoul cho thấy 63,2% trong số 500 người được hỏi cho biết họ đã thử ăn thịt chay. Hơn 70% trong số họ bày tỏ ủng hộ hoặc hài lòng với trải nghiệm này.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy 50% người được hỏi hy vọng xu hướng thực phẩm mới này sẽ có lợi cho sức khỏe của họ và 72,6% nói rằng điều này sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
Đối với những người ăn chay lâu năm như cô Yoon Sun-ah, xu hướng này được xem là bước đệm cho những người thích ăn thịt nhưng muốn thử ăn chay. Tuy nhiên, cô cũng hy vọng điều này sẽ giúp đa dạng hóa văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, cũng như thúc đẩy một lối sống lành mạnh hơn.
Cô chia sẻ: "Nếu ngày càng có nhiều quán ăn cung cấp các món chay và việc ăn thực phẩm thuần chay trở nên phổ biến hơn, những người ăn chay sẽ không còn cảm thấy ái ngại và khó xử vì từ chối ăn một số món trong thực đơn”./.
Tin liên quan
Ăn chay có giúp giảm nguy cơ mắc COVID-19 mức độ nặng?
Người ăn chay nếu mắc COVID-19 ít có nguy cơ bệnh tiến triển nặng hoặc trung bình. Đây là kết quả công trình nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí BMJ Nutrition, Prevention & Health.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngTây Ninh: 5 vụ ngộ độc nấm dại, 1 người tử vong
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong.
-
Đời sốngQuảng Trị: 42 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Quảng Trị ghi nhận 42 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cùng một cơ sở ở xã Cam Lộ; 26 người đang được điều trị, theo dõi.
-
Đời sốngĐể TP. Hồ Chí Minh "hút" khách ngoại đến khám, chữa bệnh
Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, điều kiện đầu tiên để thu hút người nước ngoài đến khám, chữa bệnh là phải có chiến lược phát triển các trung tâm y khoa xuất sắc.
-
Đời sống
EU đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và chatbot AI
Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị đưa ra dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi tự ý sử dụng mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video, chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trò chơi điện tử trực tuyến.
-
Đời sốngTrung thu 2026 vào ngày nào? Những phong tục truyền thống cần biết
Tết Trung thu 2026 rơi vào thứ Sáu, ngày 25/9 dương lịch. Đây là dịp để các gia đình sum họp, trẻ em rước đèn, xem múa lân, trông trăng và cùng nhau phá cỗ.
-
Đời sốngCha mẹ có thể cùng con làm gì trong đêm Rằm tháng Tám?
Rước đèn, làm mặt nạ, làm bánh, xem múa lân hay phá cỗ là những hoạt động gia đình có thể lựa chọn để trẻ vui Trung thu và hiểu thêm về truyền thống.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 15/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 15/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 15/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngSau 48 năm, người lính trở về quê nhà
Ngày 14/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh xã Tân Biên làm lễ cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ về quê an táng theo nguyện vọng gia đình.
-
Đời sốngGợi ý chọn bánh Trung thu từ bình dân đến cao cấp
Với ngân sách từ 100.000 đến 500.000 đồng, người mua có thể chọn bánh Trung thu lẻ, hộp nhỏ hoặc hộp quà nhiều bánh. Quan trọng là xác định mua để ăn hay biếu tặng.










