BNEWS Việc kẻ gian cắt trộm dây cáp tiếp địa đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý vận hành, không đảm bảo cấp điện ổn định an toàn cho hệ thống lưới điện.
Thời gian gần đây, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận tình trạng trộm cắp dây cáp điện có dấu hiệu gia tăng. Điều này ảnh hưởng đến việc quản lý vận hành lưới điện và việc cấp điện an toàn, ổn định cho hệ thống lưới điện.
Mới đây, Điện lực Kinh Môn trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương cho biết, vừa phát hiện vụ việc mất trộm cáp điện. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 4/5, Điện lực Kinh Môn nhận được tin báo của Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thị xã Kinh Môn về việc tại trạm biến áp (50+630+630) kVA-35/0,4kV Bơm Kênh Than bị mất trộm cáp tổng 0,4kV.Cụ thể, tại máy biến áp 630 kVA – 35/0,4kV T2 Bơm Kênh Than, bị cắt trộm 4m cáp. Tại máy biến áp 630 kVA-35/0,4kV T3 Bơm Kênh Than, tiếp địa làm việc từ ty sứ máy biến áp đến hệ thống tiếp địa trạm biến áp bị cắt trộm khoảng 4m. Cáp tổng từ ty sứ hạ thế máy biến áp đến tủ công tơ dài khoảng 28m và 14 đầu cốt đồng bị tháo trộm.
Tại tủ công tơ, mất thanh cái pha L50x10 dài khoảng 1,5m, mất thanh cái trung tính L40x5 dài khoảng 0,5m, tiếp địa vỏ tủ công tơ bị cắt trộm khoảng 0,5m. Cáp tổng từ tủ công tơ đến tủ phân phối 0,4kV dài khoảng 42m và 14 đầu cốt đồng M300 bị tháo trộm. Tại tủ phân phối 0,4kV, bị mất thanh cái pha L50x10 dài khoảng 2m. Cáp tổng từ tủ phân phối 0,4kV đến tủ tụ bù bị cắt 1 sợi pha dài khoảng 0,7m.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Điện lực Kinh Môn đã trình báo Uỷ ban nhân dân xã Lạc Long và cử đoàn công tác xuống hiện trường kiểm tra, làm việc cùng đại diện Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi thị xã Kinh Môn, mời đại diện Công an xã Lạc Long đến hiện trường để xác minh sự việc. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, ngăn ngừa sự cố máy biến áp, Điện lực Kinh Môn đã đề nghị công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương cấp vật tư để kịp thời khắc phục sự cố, phục vụ sản xuất nông nghiệp, thuỷ lợi của trạm biến áp Bơm Kênh Than.
Không riêng Kinh Môn, việc mất trộm tài sản vật tư thiết bị hệ thống điện Hải Dương cũng đã xảy ra nhiều nơi. Thống kê của Điện lực thành phố Hải Dương cho thấy, năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Dương thường xuyên bị kẻ gian cắt trộm dây cáp tiếp địa của các thiết bị điện lắp đặt trên cột điện và trạm biến áp. Tình trạng này có chiều hướng gia tăng, đặc biệt sau sự cố cơn bão số 3 vào tháng 9/2024, làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý vận hành lưới điện, mất an toàn trong sử dụng điện và phòng chống cháy nổ của nhân dân. Tương tự, theo Điện lực Thanh Hà, từ tháng 9/2024 đến ngày 31/10/2024 đã phát hiện ra 9 vụ trộm cắp trang thiết bị điện do Điện lực Thanh Hà đang quản lý, có nhiều vụ trộm cắp lặp lại tại cùng địa điểm. Các vụ trộm xảy ra ở xã Thanh Quang, Tân An, Cẩm Chế, Thanh Lang. Còn tại huyện Gia Lộc, các vụ việc mất trộm tài sản lưới điện được phát hiện trong đầu năm 2024 và cuối năm 2023 xảy ra tại xã Gia Khánh, Gia Lương, Đức Xương, thị trấn Gia Lộc. Điển hình có vụ mất trộm cáp điện từ máy biến áp đến tủ tổng phân phối 0,4kV tại trạm biến áp Lạc Thượng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng. Ông Vũ Đức Huy, Giám đốc Điện lực thành phố Hải Dương cho biết, việc kẻ gian cắt trộm dây cáp tiếp địa đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý vận hành, không đảm bảo cấp điện ổn định an toàn cho hệ thống lưới điện. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra phóng điện trong quá trình cắt trộm do vi phạm khoảng cách với điện cao áp hay do có dòng điện sự cố lớn phóng qua dẫn đến tai nạn chết người cho kẻ gian và gây ra sự cố lưới điện, sự cố cháy nổ trên diện rộng, sự cố thiết bị tài sản của nhân dân.Để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho hệ thống lưới điện; an toàn sử dụng điện về tính mạng, an toàn trong phòng chống cháy nổ của nhân dân; bảo vệ tài sản nhà nước, Điện lực thành phố Hải Dương đã báo cáo Thành ủy Hải Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật nhằm tuyên truyền và răn đe các đối tượng có ý đồ vi phạm; Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho chính quyền các địa phương giao các bộ phận chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản của ngành điện hiện đang có chiều hướng gia tăng.
Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Điện lực Thanh Hà, đặc biệt nghiêm trọng, kẻ gian thường tập trung vào các phụ tải quan trọng, các thiết bị có chức năng đảm bảo sự an toàn cho người và lưới điện phục vụ nhân dân như các trạm biến áp cấp điện cho khu vực đông dân cư, thiết bị chống sét để trộm cắp. Các vụ trộm cắp không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho Điện lực mà còn ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cấp điện phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện cũng như cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Điện lực huyện đã báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng Công an huyện và đề nghị chỉ đạo điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp tài sản của Nhà nước. Có thể nói, các thiết bị điện, tài sản lưới điện bị trộm cắp không chỉ làm thiệt hại tài sản ngành điện mà còn đe dọa an toàn hệ thống lưới điện. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, công an các địa phương trong việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng thì rất cần cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm để sớm phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm tái diễn.Tin liên quan
Sản lượng điện thương phẩm 4 tháng đầu năm của Điện lực miền Bắc tăng hơn 5,2 %
Trong tháng 4/2025, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 8,442 tỷ kWh, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2025 đạt 31,312 tỷ kWh, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtHai cựu lãnh đạo Cục Hải quan lĩnh 13 năm tù trong vụ sản xuất thực phẩm giả ở MediPhar
Chiều 31/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm
-
Kinh tế và pháp luậtCân nhắc hoãn hành trình du lịch khi điều kiện giao thông không bảo đảm
Đối với khách du lịch cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết trước khi di chuyển; cân nhắc hoãn hành trình khi mưa lớn, sương mù hoặc điều kiện giao thông không bảo đảm an toàn.
-
Kinh tế và pháp luậtTiếp tục chi trả đợt 10 cho hơn 42.600 trái chủ trong vụ Trương Mỹ Lan
Ngày 31/7, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa thực hiện chi trả đợt 10 tiền thi hành án trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với tổng số tiền hơn 318,1 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Trung tâm giáo dục vì thu học phí sai quy định
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luậtHoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện
Dự thảo bổ sung quy định về cắm mốc giới hành lang bảo vệ công trình điện lực; bổ sung thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện...
-
Kinh tế và pháp luậtÁo siết quản lý mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi
Các biện pháp được liên minh cầm quyền gồm đảng Nhân dân Áo (ÖVP), đảng Dân chủ Xã hội (SPÖ) và NEOS công bố trong khuôn khổ chương trình tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số.
-
Kinh tế và pháp luậtAn Giang quy định "vùng đỏ" tuyệt đối cấm nuôi chim yến
An Giang có khoảng 4.475 nhà nuôi chim yến, sản lượng tổ yến thu hoạch 35 - 40 tấn/năm, đóng góp lớn vào giá trị nông nghiệp địa phương.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia khởi kiện ứng dụng Telegram do vi phạm quy định quản lý nội dung
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, eSafety cho rằng Telegram đã sao nhãng các nghĩa vụ pháp lý khi cho phép các video bạo lực, bao gồm cảnh vụ xả súng thảm sát.
-
Kinh tế và pháp luậtNgày 17/8, mở phiên tòa xét xử chuyên án ma túy liên quan 4 tiếp viên Vietnam Airlines
Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy liên quan đến đường dây tội phạm được phát hiện từ vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines.












