Xử lý nghiêm khắc nhiều vụ sản xuất và vận chuyển pháo nổ dịp Tết nguyên đán

22:12' - 13/02/2026
BNEWS Mặc dù hành vi này bị xử phạt nghiêm khắc, nhưng các đối tượng vẫn bất chấp, cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trong các ngày 11,12 và 13/2, Tòa án nhân dân nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội đã liên tiếp mở nhiều phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến hành vi vận chuyển, tàng trữ và sản xuất hàng cấm là pháo nổ.

Đây là loại hình tội phạm xảy ra khá nhiều trong dịp Tết nguyên đán hàng năm. Mặc dù hành vi này bị xử phạt nghiêm khắc, nhưng các đối tượng vẫn bất chấp, cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, chiều 13/2, Tòa án nhân dân Khu vực 6 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hiếu (ở Bắc Ninh) mức án 12 tháng tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 6 - Hà Nội, ngày 26/1/2026, Hiếu đã nhận hơn 7 triệu đồng từ người sử dụng tài khoản Zalo “Ngọc Anh” đế bán 8 hộp pháo hoa nổ với giá 800 ngàn đồng/hộp. Ngày 27/1/2026, 2 kiện hàng pháo hoa nổ được chuyển đến kho giao hàng nhanh của Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh tại xã Bình Minh, Hà Nội.

Phát hiện thấy có nghi vấn nên nhân viên giao hàng đã trình báo công an xã Bình Minh thu giữ toàn bộ vật chứng là pháo hoa nổ có tổng khối lượng 8,45kg.

*Cùng ngày 13/2, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 30 tháng tù đối với bị cáo Phạm Thanh Bình (ở Hà Nội) về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại Điều 191 - Bộ luật hình sự. Vụ án xảy ra vào sáng ngày 2/1/2026, tại khu vực trước trước số nhà 11 Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình (Hà Nội), Phạm Thanh Bình có hành vi vận chuyển 7,1 kg pháo nổ, nhưng Bình chưa kịp giao hàng thì bị tổ công tác công an phường Ba Đình bắt giữ cùng tang vật.

 

*Trước đó, ngày 12/2, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hà Nội đã mở đồng thời 5 phiên tòa xét xử 6 bị cáo về hành vi vận chuyển, sản xuất pháo nổ, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Cụ thể, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Chu Văn Hiếu (ở Hưng Yên) 3 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại Điều 191 - Bộ luật Hình sự. Tại Tòa, Hiếu khai đã mua 6 hộp pháo hoa nổ với giá 4 triệu đồng về để sử dụng. Trưa 22/1/2026, khi đang mang pháo hoa về, Hiếu đã bị tổ công tác Công an phường Long Biên, Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Bị cáo Vũ Xuân Trường (cùng ở Hưng Yên) bị Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hà Nội phạt 12 tháng tù về tội “Sản xuất hàng cấm”. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 30/12/2025, Công an phường Việt Hưng kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Hồng Hà, phát hiện tại phòng 302, tầng 3 nhà nghỉ này có bị cáo Vũ Xuân Trường đang sản xuất pháo nổ. Tại Cơ quan điều tra, Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết luận giám định cho thấy, bị cáo sản xuất 51 quả pháo nổ có kích thước dài 13,5 cm, đường kính 6 cm, tổng khối lượng 16,1 kg.

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 3-18 tháng tù về những hành vi nêu trên.

*Cũng liên quan đến hành vi này, ngày 11/2, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Đô (ở Hà Nội) 12 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 20/1/2026, Tổ công tác Công an phường Hoàng Mai tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 9/1395/92 đường Giải Phóng. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thành Đô đang cất giấu dưới gầm bàn uống nước tầng 1 một thùng bìa catton chứa pháo nổ. Đô khai làm nghề lái xe ôm tự do tại khu vực Ngã ba Pháp Vân, gần bến xe Nước Ngầm. Khoảng cuối tháng 9/2025, Đô mua 6 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống với giá 550.000 đồng/hộp của một người đàn ông không quen biết tại khu công nghiệp Vĩnh Hoàng. Sau khi mua, bị cáo mang pháo về nhà, để nguyên trong thùng catton và cất giấu dưới gầm bàn, với mục đích chờ đến Tết Nguyên đán sẽ mang ra đốt. Đô thừa nhận bị cáo biết hành vi tàng trữ pháo hoa nổ là vi phạm pháp luật song vẫn cố tình thực hiện.

Cùng ngày 11/2, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Xuân Phương (ở Ninh Bình) 24 tháng tù và Nguyễn Xuân Tùng (cùng ở Ninh Bình) 13 tháng tù về cùng tội “Buôn bán hàng cấm”. Theo cáo trạng, sáng ngày 17/12/2025, tại khu vực phố Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, Trương Xuân Phương có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ tổng khối lượng 15,204 kg cho Nguyễn Xuân Tùng, hưởng lợi số tiền 5,4 triệu đồng.

Tới trưa ngày 22/12/2025, tại khu vực đầu ngõ 840 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, Nguyễn Xuân Tùng buôn bán số pháo hoa này cho một đối tượng khác, hưởng lợi số tiền gần 7 triệu đồng. Khi đối tượng này chở pháo hoa đi đến khu vực 340 Kim Ngưu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội thì bị tổ công tác Công an phường Bạch Mai, Công an thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ tang vật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục