BNEWS Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, hoá chất, sinh phẩm,… hoặc lợi dụng các hoạt động phòng, chống dịch để trục lợi.
Ngày 28/9, Bộ Y tế ban hành công văn nêu rõ, Sở Y tế, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế chủ động hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền lập kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, bộ kít xét nghiệm, trang thiết bị, phương tiện,… đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định.
Các bên liên quan cần sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm, trang thiết bị, phương tiện,… phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 một cách khoa học, đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thất thoát. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, hoá chất, sinh phẩm,… hoặc lợi dụng các hoạt động phòng, chống dịch để trục lợi. Đơn vị chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là thuốc giả, thuốc kém chất lượng, lợi dụng tình hình dịch bệnh nâng giá thuốc thu lợi bất chính. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá dịch vụ chẩn đoán COVID-19, các dịch vụ khác được pháp luật cho phép; vaccine được tiêm chủng miễn phí cho mọi người dân, không được thu bất cứ khoản phí nào trong tiêm chủng. Tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 28/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin về giá của bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 được Thành phố sử dụng trong thời gian qua.Theo bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh: Thời gian qua, thành phố nhận được nguồn cung bộ kit xét nghiệm nhanh rất dồi dào từ nhiều nhà tài trợ. Đến nay, tổng số bộ kit xét nghiệm nhanh được tài trợ là 11,5 triệu bộ; sắp tới, thành phố sẽ nhận thêm khoảng 2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh nữa.
Ngoài các nguồn tài trợ này, thành phố cũng chủ động mua sắm để nếu nguồn tài trợ chưa về kịp thì vẫn có nguồn sử dụng.
Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, giá mua sắm các bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 hoàn toàn theo danh mục của Bộ Y tế. Cụ thể, giá test hiện nay được quy định tại “Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2” đã được cấp số đăng ký, cấp phép nhập khẩu theo công văn 6929/BYT-TB-CT ngày 23/8/2021. Đến nay, Bộ Y tế đã 7 lần ban hành hướng dẫn các danh sách này... Liên quan đến việc cấp mã số cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/9, Bộ Y tế cho biết: Ngày 3/4/2020, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1850/BYT-DP hướng dẫn việc thông báo ca bệnh COVID-19 trên Hệ thống mã số ca bệnh quốc gia về dịch COVID-19. Từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chưa có báo cáo về ca bệnh COVID-19 (F0) có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính qua Hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ và cung cấp số liệu cụ thể về tổng số kết quả test nhanh dương tính, số ca F0 được cách ly tại nhà và số ca được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR trước khi vào cơ sở y tế điều trị hoặc khu cách ly tập trung. Trước đó, ngày 20/8, Bộ phận Thường trực đặc biệt về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ: “Kết quả test nhanh dương tính được ghi nhận là F0 đối với những trường hợp được chỉ định cách ly tại nhà và chỉ thực hiện xét nghiệm RT-PCR khẳng định đối với trường hợp đưa đến các khu cách ly y tế tập trung. Số ca dương tính hàng ngày được thống kê bao gồm cả số ca test nhanh dương tính”./.Tin liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ trục lợi từ vaccine phòng COVID-19
Công an Quận 6, TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trương Mạnh Thảo để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook để lan truyền văn bản giả mạo
Ngay khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh, mời các cá nhân liên quan làm việc để làm rõ trách nhiệm.
-
Kinh tế và pháp luậtXử lý các tàu cá vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình
Lực lượng Cảnh sát biển 3 dẫn giải 3 tàu cá về cảng Hải đội 301 để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về lắp đặt, duy trì thiết bị VMS.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tịch và 5 nhân viên Cadisun lĩnh án tù do lập 2 hệ thống sổ sách kế toán
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án Cadisun lập 2 hệ thống sổ sách, bán hàng không xuất hóa đơn, gây thiệt hại hơn 405 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtCampuchia triệt phá hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn
Chiến dịch truy quét kéo dài một năm tại Campuchia đã kiểm tra 793 địa điểm, bắt gần 30.000 nghi phạm và giải cứu, hồi hương hơn 58.000 công dân nước ngoài.
-
Kinh tế và pháp luậtXét xử vụ án dân sự công ích đầu tiên tại Quảng Ninh
Việc Tòa án nhân dân khu vực 1 - Quảng Ninh đưa vụ án dân sự công ích đầu tiên ra xét xử theo cơ chế mới là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích công cộng bằng phán quyết tư pháp.
-
Kinh tế và pháp luậtGiám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” bị phạt 24 tháng tù
Tòa án nhân dân khu vực 2, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 24 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn
Công an thành phố Cần Thơ phối hợp bắt Nguyễn Ngọc Minh, đối tượng bị truy nã từ năm 1997 về hành vi trốn khỏi nơi giam, sau gần 30 năm lẩn trốn.
-
Kinh tế và pháp luậtKiến nghị truy thu hơn 15 tỷ đồng tiền đấu giá đất
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành công văn số 2451/TTCP-C.XIV gửi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, dứt điểm các nội dung tại Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP.
-
Kinh tế và pháp luậtBrazil kiện Discord, đòi bồi thường 100 triệu USD vì rủi ro an toàn cho trẻ em
Theo Cục Bảo vệ Dữ liệu Quốc gia Brazil (ANPD), vụ kiện được triển khai sau khi các cuộc đàm phán với Discord thất bại do các giải pháp mà nền tảng này đưa ra không đủ để ngăn chặn rủi ro.










