BNEWS Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã có báo cáo về việc xử phạt một số chủ cơ sở kinh doanh thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 9/6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã có báo cáo về việc xử phạt một số chủ cơ sở kinh doanh thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ và tiêm tạp chất vào tôm hùm chết để bán trên địa bàn; đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm.
Theo đó, UBND thị xã Sông Cầu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11,5 triệu đồng đối với bà N.T.X (trú tại thị xã Sông Cầu) về hành vi bơm tạp chất làm tăng trọng lượng và giữ tôm tươi nhằm lừa dối khách hàng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời yêu cầu bà X tiêu hủy toàn bộ 45 kg tôm hùm là tang vật vi phạm. Trước đó, vào chiều 5/6, Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra cơ sở kinh doanh thủy sản của bà N.T.X (địa chỉ tại thị xã Sông Cầu) đang hoạt động kinh doanh thu mua tôm hùm trên địa bàn. Đoàn kiểm tra đã phát hiện bà X là người trực tiếp tiêm tạp chất (thạch rau câu) và tôm hùm đã chết để bán ra trên thị trường. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh của bà X không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15,5 triệu đồng đối với ông N.V.Q (trú tại huyện Sông Hinh) về hành vi kinh doanh hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.
Trước đó vào ngày 5/6, Đội Quản lý thị trường số 5 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm của ông N.V.Q (địa chỉ tại huyện Sông Hinh). Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện cơ sở của ông Q đang bày bàn 80 kg thịt heo đông lạnh nhưng không có hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ. Cơ sở kinh doanh của ông N.V.Q cũng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.Thực hiện đợt cao điểm ra quân đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, từ đầu tháng 6 đến này, các đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên cũng đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ hàng nghìn đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm, túi xách, bình giữ nhiệt, bia, rượu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã xử phạt các chủ cơ sở kinh doanh hàng trăm triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.
Tin liên quan
Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng đổ bỏ la liệt bên đường
Để bảo vệ người tiêu dùng, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.













