Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng đổ bỏ la liệt bên đường
* Thành phố Hồ Chí Minh: Kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các vi phạm
Ngày 6/6, người dân phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng, vỉ thuốc, tuýp dạng lỏng bị đổ bỏ la liệt bên đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, các sản phẩm này đều còn hạn sử dụng đến năm 2026, 2028. Các sản phẩm bị đổ bỏ thuộc nhiều thương hiệu khác nhau; trong đó có nhiều sản phẩm ghi là sản xuất tại thành phố Hà Nội; một số sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Hầu hết các sản phẩm này đều là các loại thực phẩm chức năng, thuốc chiết xuất từ các nguyên liệu như: sụn cá mập, tổ yến, nhung hươu, chùm ngây, nhân sâm, tuýp uống bổ sung vitamin C, thuốc trị xương khớp… Trong số này có nhiều loại thực phẩm bổ sung DHA, canxi… cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Hầu hết các sản phẩm đều có hạn sử dụng dài, bao bì nhãn mác còn mới. Theo một số người dân tại khu vực, số thực phẩm chức năng này được chở bằng xe ba gác đến đổ bỏ tại đây từ vài ngày trước. Các đối tượng thường tranh thủ đổ ban đêm rồi nhanh chóng rời đi. Vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng. Do đó lãnh đạo địa phương đã báo cáo ngành chức năng vào cuộc điều tra, trích xuất camera khu vực truy tìm người có liên quan; đồng thời có phương án xử lý tránh ô nhiễm môi trường. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt các vụ hàng giả, hàng kém chất lượng là thực phẩm chức năng, thuốc tân dược… bị phanh phui trên cả nước khiến dư luận bàng hoàng. Tình trạng đổ bỏ sản phẩm cũng đã diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước. Đây là một trong những thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm của các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2024 và 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 200 vụ vi phạm liên quan đến thuốc tân dược và thực phẩm chức năng, thu giữ hơn 262.000 sản phẩm. Thành phố kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các vi phạm hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng.* Yên Bái thu giữ trên 22.640 mỹ phẩm chưa được phép lưu hành
Thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, đơn vị đã thu giữ số lượng lớn sản phẩm mỹ phẩm, nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm và nhiều máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất mỹ phẩm với tổng giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, đối tượng Vũ Quang Thuận đã sử dụng nhà riêng của mình và nhà xưởng của Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại sản xuất, xuất nhập khẩu Đông Dược Nữ Hoàng (địa chỉ tại số nhà 20, ngõ 463, đường Trần Bình Trọng, tổ Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái) làm nơi sản xuất 18 loại mỹ phẩm là hàng hóa chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Tổng số lượng trên 22.640 sản phẩm tương đương với giá trị hàng hóa trên 8,2 tỷ đồng để bán ra thị trường thông qua mạng lưới các đại lý trên toàn quốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Yên Bái) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Thuận (sinh năm 1990, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu Đông Dược Nữ Hoàng) về tội “Sản xuất hàng cấm” quy định tại khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự. Trước đó, trong hai tháng (4 - 5/2025), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Yên Bái) phát hiện đối tượng Bùi Văn Khánh và vợ là Nguyễn Thị Thanh Hiên (cùng trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đặt hàng Công ty Cổ phần Dược phẩm Abi Pharma (Hà Nội) sản xuất 2.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa được cấp phép lưu hành. Toàn bộ số hàng sau đó được bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính, bất chấp các quy định pháp luật. Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt 831 hộp sản phẩm với tổng số tiền hơn 264 triệu đồng. Như vậy, toàn bộ lô hàng với số lượng 2.000 hộp sản phẩm nếu bán trót lọt ra thị trường sẽ thu về khoảng 550 triệu đồng. Mở rộng điều tra, ngày 29/5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty Abi Pharma tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) phát hiện gần 20 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng nhiều thiết bị, phương tiện sản xuất có giá trị lớn. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và khởi tố bị can đối với Bùi Văn Khánh và Nguyễn Thị Thanh Hiên theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.nguồn:
- Từ khóa :
- buôn lậu
- thực phẩm chức năng
- mỹ phẩm
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cao điểm chống buôn lậu: Không để Quảng Ninh trở thành điểm nóng
17:56' - 06/06/2025
Quảng Ninh xác định phải kiểm soát chặt chẽ từ “gốc đến ngọn”, từ nơi sản xuất, cung ứng đến các điểm tiêu thụ cuối cùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Kiên Giang siết chặt biên giới, chặn buôn lậu từ gốc
15:00' - 06/06/2025
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đánh giá, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, vùng biên giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
14:11' - 06/06/2025
Sáng 6/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 6/2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bài học cảnh tỉnh với đối tượng bán hàng online trốn thuế
10:47'
Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Bảo Lộc (sinh năm 1989, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu lợi dụng việc kinh doanh online để trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/10/2025: Doanh nghiệp cần lưu ý những khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN
09:42'
Bnews. Các khoản chi nào không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1/10/2025 theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã
19:26' - 28/09/2025
Chỉ trong 2 ngày 27 và 28/9, Tổ công tác thuộc Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn "bắt cóc online" đang nhắm vào giới trẻ
12:09' - 28/09/2025
Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý sợ hãi, hoảng loạn để nạn nhân và người thân mất khả năng suy xét, từ đó dễ dàng rơi vào bẫy.
-
Kinh tế và pháp luật
Chính thức áp dụng: Trả lương gấp rưỡi cho giáo viên dạy thêm giờ
07:00' - 27/09/2025
Ngày 23/9/2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra, xác minh vụ "vỡ hụi" 200 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh
19:54' - 26/09/2025
Ngày 26/9, UBND xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, UBND xã giao công an xã xác minh, làm rõ thông tin về vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội phát hiện, xử lý hàng chục vụ vi phạm hàng lậu, không rõ nguồn gốc
15:03' - 26/09/2025
Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với Công an các phường trên địa bàn quản lý và phát hiện, xử lý hàng chục vụ vi phạm hàng lậu, không rõ nguồn gốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Thuận
12:45' - 26/09/2025
Sau 4 ngày xét xử, sáng 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 26 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.
-
Kinh tế và pháp luật
Amazon chấp nhận trả 2,5 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện liên quan đến dịch vụ Prime
12:20' - 26/09/2025
Theo thống kê, các hội viên Prime chi tiêu nhiều hơn đáng kể so với người dùng thông thường, góp phần đẩy mạnh doanh thu của Amazon.