Xử phạt 4 trường hợp xâm chiếm thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng ở Hà Tiên

12:16' - 05/09/2024
BNEWS Thành phố Hà Tiên đã lập hồ sơ hoàn chỉnh, chuyển Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 3 trường hợp với diện tích 24 ha.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết, thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại khu vực Đầm Đông Hồ thuộc phường Đông Hồ, Tổ công tác của thành phố phát hiện 4 trường hợp chiếm đất sử dụng trái phép, với diện tích gần 30 ha.

Thành phố Hà Tiên đã lập hồ sơ hoàn chỉnh, chuyển Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 3 trường hợp với diện tích 24 ha.

 

Cụ thể, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 2348/QĐ-XPHC, ngày 23/8/2024, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên ở Tổ 1, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên (thành phố Hà Tiên) về hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, diện tích 66.284,9 m2 (hơn 6,62 ha); xử phạt 500 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trả lại diện tích đất đã chiếm tại Tổ 3, khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên cho UBND phường Đông Hồ quản lý; thời hạn thực hiện 30 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên nộp lại số tiền hơn 34 triệu đồng, là số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Hai trường hợp tiếp theo là ông Lê Văn Phương Linh (chiếm diện tích 7,05 ha), bà Lữ Mỹ Hạnh (chiếm 10,33 ha) tại phường Đông Hồ đang được Sở Tư pháp Kiên Giang thẩm định để UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm theo thẩm quyền.

Ngoài ra, còn 1 trường hợp chiếm diện tích 5,76 ha, UBND phường Đông Hồ đang tiến hành làm việc, xác định thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt theo quy định.

Ông Trần Hải Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên cho biết, trong quá trình thực hiện đo đạc, kiểm tra, xử lý, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, vương mắc do địa hình Đầm Đông Hồ đi lại khó khăn, di chuyển chủ yếu bằng phương tiện vỏ máy. Người sử dụng đất trong khu vực kiểm tra tại Đầm Đông Hồ chủ yếu là người địa phương khác đến canh tác hoặc thuê của người khác nên việc xác định đối tượng canh tác để mời làm việc và thu thập thông tin mất nhiều thời gian…

Đến thời điểm này, thành phố đã đo đạc, kiểm tra được 119,76 ha trên tổng diện tích 320,6 ha cần đo đạc, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai khu vực Đầm Đông Hồ. Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đo đạc và thu thập thông tin làm cơ sở xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định. Dự kiến kết thúc đo đạc thực địa diện tích còn lại hơn 200 ha và hoàn chỉnh bản vẽ trích đo từng vị trí trong tháng 9/2024 để thu thập thông tin, xác định đối tượng, thời gian sử dụng đất từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp đủ cơ sở xử lý vi phạm hành chính, thành phố lập hồ sơ đề nghị cơ quan xử lý theo thẩm quyền; các trường hợp còn lại phân loại theo thời gian sử dụng, kiểm tra, xem xét và xử lý theo quy định Luật Đất đai hiện hành. Qua đó, lập lại trật tự, tăng cường quản lý sử dụng đất đai và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế Đầm Đông Hồ.

Đầm Đông Hồ có diện tích hơn 1.384 ha (diện tích mặt nước khoảng 900 ha), ở phía Đông thành phố Hà Tiên, là một đầm nước tự nhiên lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong vùng chuyển tiếp khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây không chỉ là một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của Hà Tiên mà còn có lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và nông - lâm - thủy sản. Vài năm trở lại đây, Đầm Đông Hồ đã bị nhiều người khai thác, sử dụng trái phép, ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường và tác động bất lợi đến cảnh quan tự nhiên, cản trở hoạt động du lịch… Các đối tượng bao chiếm đất trồng cây, nuôi trồng thủy sản… ngày càng diễn biến phức tạp. Việc kiểm tra, xử lý vấn đề này của thành phố gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục