BNEWS Trong khi nhiều cơ sở kinh doanh phát khẩu trang miễn phí cho người dân thì vẫn có nơi tăng giá bán khẩu trang, cồn sát khuẩn phòng chống dịch nCoV và không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.
Ngày 1/2, Đội Quản lý thị trường Số 3 (Huyện Trảng Bom và Thống Nhất) thuộc Cục Quản lý thị trường Đồng Nai bất ngờ kiểm tra 3 quầy thuốc trên địa bàn huyện Trảng Bom, Thống Nhất phát hiện 3 quầy thuốc này có hành vi vi phạm niêm yết giá, găm hàng, đẩy giá đối với mặt hàng khẩu trang y tế.
Cụ thể:
Quầy thuốc Đại An thuộc khu phố I và quầy thuốc VITO địa chỉ số 139 Đường 3/2, Khu phố 5 (thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom); Quầy thuốc Đăng Khoa, khu phố Lập Thành (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), lực lượng chức năng phát hiện các quầy thuốc bán khẩu trang y tế không niêm yết bảng giá bán hàng, có hành vi găm hàng mặt hàng khẩu trang y tế, và đang xác minh có hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý mặt hàng khẩu trang Y tế.
Tại thời điểm kiểm tra, các nhà thuốc đang bán khẩu trang y tế với giá dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng/hộp 50 chiếc. Đội Quản lý thị trường Số 3 đã lập biên bản, xử phạt hành chính theo quy định của Pháp luật với 3 quầy thuốc trên.
Ngày 1/2, thông tin từ Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, hầu hết các đơn vị cung ứng khẩu trang y tế lớn như siêu thị, nhà thuốc... ghi nhận tình trạng cháy mặt hàng khẩu trang y tế, do người dân lo sợ trước dịch nCoV.
Đại diện Nhà thuốc Trung Sơn nằm trên đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều cho biết, 3 ngày qua nhà thuốc đã bán hơn 32.000 hộp khẩu trang y tế. Lý giải về tình trạng khan hiếm này, đại diện nhà thuốc Trung Sơn cho biết do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khá dài nên một số nhà phân phối, đơn vị sản xuất chưa hoạt động trở lại, cùng với việc nhiều người tìm mua để dành sử dụng vì sợ nguồn cung khan hiếm.
Theo ghi nhận của phóng viên, một số nhà thuốc nhỏ và cửa hàng bán lẻ vẫn còn ít hàng, nhưng người bán hạn chế số lượng mua.
Tại cửa hàng của anh Trương Thái Lâm (chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sáng 2/1 đã bán sạch 300 hộp khẩu trang. Trước cơn sốt khẩu trang y tế người chủ này quyết định bán hết lượng khẩu trang dự trữ của cửa hàng cho người tiêu dùng với giá 45.000 đồng/ hộp, với điều kiện mỗi người chỉ được mua từ 1 đến 2 hộp.
Anh Lâm cho biết, cửa hàng có dự trữ khẩu trang để hàng tháng anh giao cho những xí nghiệp, nhưng do người dân đang có nhu cầu bức thiết nên anh mang ra bán lẻ mà không tăng giá. Việc hạn chế số lượng mua là do tránh tình trạng người mua đầu cơ để tăng giá kiếm lời.
Giữa thời điểm khẩu trang y tế đang khan hiếm, hành động của những người như anh Lâm nhận được tình cảm quý mến của cộng đồng. Nhiều cửa hàng và cá nhân ở Cần Thơ cũng đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân.
Nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Thắng Phước (Ninh Kiều) đã thành lập 3 điểm phát khẩu trang miễn phí tại Khu dân cư 91B, đường Nguyễn Trãi và Bến Ninh Kiều. Tổng số khẩu trang nhóm đã phát là 10.000 cái. Các cửa hàng bán khẩu trang y tế tại Đà Nẵng cũng đang “cháy” hàng do nhu cầu sử dụng tăng đột biến. Trong khi, mặt hàng này đang “cháy” và giá tăng cao thì cũng có một số nhà thuốc và các cá nhân tại Đà Nẵng đã phát miễn phí hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế cho người dân chủ động phòng bệnh. Tại cửa hàng Bống Tea and Coffe, khách hàng tập trung rất đông, chủ quán và nhân viên nhiệt tình phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng và người dân. Trong hai ngày, cửa hàng đã phát hơn 500 chiếc. Chị Hoàng Yến chủ cửa hàng Bống Tea and Coffe (tại 136C Ông Ích Đường, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: “Việc làm nhỏ nhưng mong sẽ góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, giúp mọi người bảo vệ bản thân, gia đình.” “Ở Đà Nẵng các nhà thuốc đang “cháy” khẩu trang y tế, một số cửa hàng thì tăng giá. Em đọc thông tin có 15 địa điểm tại Đà Nẵng phát khẩu trang miễn phí, trong đó có quán Bống Tea và Coffe tặng, nên em ghé qua”. – Em Nguyễn Phước Thảo Ngọc, học trường trung học phổ thông Hòa Vang cho biết. Nhà thuốc Huy Hoàng 3 (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cũng là một trong những địa chỉ phát khẩu trang miễn phí. Bà Đặng Thị Hồng chủ nhà thuốc cho biết, Nhà thuốc quyết định phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng, với mong muốn cùng mọi người chung tay góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân Đà Nẵng và chia sẻ với cộng đồng. Nhà thuốc Đông Giang (số 32 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng), nơi tập trung đông khách du lịch cũng đã dán bảng thông báo bằng tiếng Anh và tiếng Việt về việc phát miễn phí khẩu trang cho người dân và du khách. Cửa hàng Trà sữa Popping (số 30 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng) trong hai ngày đã phát hơn 2.000 khẩu trang y tế miễn phí cho mọi người. Nhiều khách hàng rất ủng hộ với việc làm này của quán. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (sống ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cho hay, hiện nay nhiều cửa tiệm đã “cháy” mặt hàng khẩu trang, mọi người muốn mua cũng rất khó. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng vẫn có nhiều người, cửa hàng phát khẩu trang miễn phí, đây là việc làm nhỏ nhưng có sức lan tỏa trong xã hội, động lực để mọi người cùng chung tay chống dịch nCoV, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng tươi đẹp, mến khách. Trước tình hình dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp, ngày 1/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, thành phố Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiệm bệnh dịch nCoV. Tuy nhiên hiện nay nhiều thông tin đăng tải trên mạng xã hội không đúng sự thật, suy diễn về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khuyến cáo mọi người dân và du khách nên chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Trong khi nhiều cơ sở kinh doanh phát khẩu trang miễn phí cho người dân, ngày 1/2, Đội Quản lý Thị trường số 1 quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra, xử phạt một cơ sở kinh doanh thiết bị, dụng cụ và vật tư y tế về hành vi tăng giá bán cồn sát khuẩn phòng chống dịch nCoV và không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.
Theo đó, Đội đã lập biên bản tại cửa hàng kinh doanh thiết bị, dụng cụ và vật tư y tế (số 110, đường Hải Phòng, quận Hải Châu) về hành vi tăng giá bán cồn sát khuẩn cao gấp nhiều lần so với thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh này đã bán 80.000 đồng/chai cồn sát khuẩn tay; không niêm yết giá bán các loại cồn sát khuẩn và vật tư y tế khác. Bà Hồ Thị Kim Cúc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 quận Hải Châu cho biết: Trước thông tin nhiều cửa hàng nâng giá bán các loại mặt hàng khẩu trang, nước khử trùng, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã triển khai kiểm tra, lập biên bản các địa điểm không niêm yết bảng giá, đồng thời xử phạt theo quy định nếu nâng giá sản phẩm cao so với thị trường. Trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng "cháy hàng" khẩu trang y tế và cồn sát khuẩn tay do nhu cầu tăng đột biến. Một số cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế đã tăng giá lên gấp nhiều lần. Trước thực trạng này, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã triển khai kiểm tra gần 200 điểm kinh doanh mặt hàng này.Đồng thời, khuyến cáo đến các cá nhân, tổ chức kinh doanh hàng hóa là sản phẩm thiết bị, vật tư y tế cho việc phòng bệnh nCoV phải thực hiện niêm yết giá và ký cam kết bán đúng giá niêm yết. Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cũng đã thành lập đường dây nóng 02363.3624154 hoặc 0903 502 480 để ghi nhận phản ánh của người dân về những vấn đề liên quan đến giá cả, chất lượng vật tư y tế phòng chống dịch nCoV./.
Tin liên quan
Dịch do virus Corona: Xử nghiêm các cơ sở găm hàng để tăng giá thuốc
Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị tổ chức việc thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc, tránh hiện tượng đầu cơ, găm hàng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm...
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáĐồng Nai đẩy mạnh liên kết, nâng giá trị nông sản
Đồng Nai thúc đẩy liên kết sản xuất với tiêu thụ, mở rộng vùng nguyên liệu, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường nhằm nâng giá trị, sức cạnh tranh nông sản.
-
Hàng hoáCông nghệ mở đường cho hàng Việt vươn ra biển lớn
Không chỉ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, công nghệ đang mở rộng cách doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận người mua quốc tế thông qua dữ liệu sản phẩm, gian hàng số và kết nối trực tuyến.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp trước lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông
Trong phiên chiều 29/9 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 1,71 USD, hay 1,6%, lên 106,99 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 1,4 USD, hay 1,5%, lên 94 USD/thùng.
-
Hàng hoáPhê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển outlet đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới hình thành điểm mua sắm, du lịch, trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng và phát triển bán lẻ.
-
Hàng hoáLiên kết vùng mở dư địa nâng giá trị nông sản Việt
Trong bối cảnh không gian kinh tế nông nghiệp được mở rộng, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đang đứng trước thời cơ lớn để tái cấu trúc và tối ưu hóa nguồn lực.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung khi Mỹ bác đề xuất của Iran
Theo các nguồn tin, giới chức Qatar dự kiến tổ chức đàm phán riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran và phái đoàn Mỹ tại New York trong hai ngày 28-29/9 (theo giờ địa phương).
-
Hàng hoáGiá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần
Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần trong phiên 28/9, do giá dầu tăng sau khi Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran và đồng USD mạnh gây áp lực lên nhóm kim loại công nghiệp.
-
Hàng hoáHàng Việt trước loạt thách thức mới tại thị trường EU
Hàng Việt đang đứng trước loạt thách thức mới trong những tháng cuối năm khi EU tiếp tục siết các quy định về môi trường, chất lượng, bao bì, thương mại điện tử và nguồn gốc sản phẩm.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng vọt sau khi Mỹ bác đề nghị đình chiến của Iran
Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 28/9 sau khi Mỹ từ chối đề nghị đình chiến kéo dài 7 ngày từ phía Iran.










