Xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP: Hoãn phiên tòa để triệu tập thêm nhân chứng
Quá trình thẩm vấn các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập thêm nhân chứng trong vụ án, đảm bảo việc xét xử được khách quan, công minh, tránh bỏ lọt tội phạm. Đề nghị này đã được Hội đồng xét xử chấp thuận và cho hoãn phiên tòa.
Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP) khai mọi công việc của bị cáo làm đều theo sự chỉ đạo của bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP) và bị cáo Đỗ Văn Khạnh (nguyên Tổng Giám đốc PVEP), kể cả những lần nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank.Sau khi nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank, Hùng chia hết tiền cho các lãnh đạo của PVEP, bị cáo chỉ giữ lại 2,3 tỷ đồng chi tiêu. Hùng còn khai trong 2 lần đưa tiền cho Đỗ Văn Khạnh và ông Hoàng Ngọc Đang (khi đó là Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP) có sự chứng kiến của Kế toán trưởng PVEP Đinh Văn Đức và Vũ Thị Ngọc Lan.
Trong khi đó, cả hai bị cáo Đỗ Văn Khạnh và Vũ Thị Ngọc Lan đều khai trái ngược với bị cáo Hùng. Bị cáo Khạnh cho rằng việc gửi tiền nhàn rỗi của PVEP vào các ngân hàng hàng năm đều có phê duyệt và quy chế riêng của công ty. Bị cáo Khạnh chỉ thừa nhận trong 3 năm (2012-2014) có nhận nhiều lần từ Hùng số tiền 3 tỷ đồng và 50.000 USD, không phải là 8 tỷ đồng và 150.000 USD như Hùng đã khai.
Khi nhận tiền, bị cáo Khạnh cũng không hỏi nguồn tiền, trái ngược với việc Hùng cho rằng có báo cáo rõ ràng về nguồn tiền và lý do chia tiền. Nguyên Tổng Giám đốc PVEP cho rằng thời điểm đó chỉ nghĩ đó là quà của đối tác ngân hàng mà chưa bao giờ nghe Lan hay Hùng báo cáo về lãi ngoài hợp đồng. Bị cáo Khạnh chỉ thừa nhận mình sai vì tiền nhận từ cấp dưới nhưng không hạch toán sổ sách. Liên quan tới vụ án, bị cáo Khạnh cũng trình bày, ngay từ khi cơ quan điều tra mới vào cuộc, chưa có quyết định khởi tố bị can, bản thân bị cáo đã chủ động khắc phục, nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.Tương tự, bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan trình bày, từ giữa năm 2011 có một lần duy nhất gặp bị án Nguyễn Minh Thu (khi đó là Tổng Giám đốc OceanBank) trong buổi xã giao. Tại buổi hôm đó, bà Thu đề nghị PVEP tiếp tục hỗ trợ OceanBank.
Bị cáo Lan khai, với tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản của PVEP đã mở từ năm 2009. Khi đó, bản thân Lan chưa phụ trách vấn đề tài chính ở PVEP nên không có sự liên hệ nào về việc chỉ đạo gửi tiền không kỳ hạn.
Còn với tiền gửi có kỳ hạn, PVEP đã ban hành quy chế quản lý tiền nhàn rỗi, quy chế hoạt động ban chuyên môn, bị cáo Lan không có chỉ đạo nào ngoài quy chế đó với ban chuyên môn. Khi Ban tài chính trình lên tờ trình, ngân hàng nào nằm trong danh sách 10 ngân hàng có lãi suất cao nhất thì duyệt.Bị cáo Lan trình bày, chưa bao giờ bị cáo đề cập đến vấn đề tiền lãi ngoài, cũng không có cán bộ nào đề cập hay trao đổi với bị cáo. Bản thân bị cáo Hùng chưa bao giờ báo cáo về lãi suất ngoài hợp đồng với Lan.
Về việc bị cáo Hùng khai đưa cho Lan hơn 20 tỷ đồng trong số hơn 39 tỷ đồng, bị cáo Lan khẳng định: “Tôi chưa bao giờ nhận một đồng nào từ anh Hùng”. Lan chỉ khai đã nhận của Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) 200 triệu đồng nhưng địa điểm thời gian không nhớ do thời gian lâu, không ghi chép.
Sau khi Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị triệu tập thêm nhân chứng Hoàng Ngọc Đang (nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP) và Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng PVEP) vì khi xét hỏi Hùng khai trong 2 lần đưa tiền cho Đỗ Văn Khạnh và ông Hoàng Ngọc Đang có sự chứng kiến của Vũ Thị Ngọc Lan và ông Đinh Văn Đức.
Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra, truy tố, Hùng không khai chi tiết này, tại phiên xử hôm nay (6/5) mới khai. Để khách quan, không bỏ lọt tội phạm, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử cho triệu tập ông Hoàng Ngọc Đang và ông Đinh Văn Đức đến phiên tòa.
Tiến hành hội ý, Hội đồng xét xử thấy đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có cơ sở. Mặt khác, Hội đồng xét xử xét thấy cũng cần sự có mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Thị Minh Phương. Tòa cho rằng, việc xác minh sức khỏe của Nguyễn Thị Minh Phương cần có thời gian nên đã quyết định hoãn phiên tòa, ngày mở lại sẽ được thông báo sau./. >> Xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP: Các bị cáo nhận hơn 51 tỷ đồng tiền lãi ngoàiTin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Truy tố nguyên Tổng Giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh
11:11' - 14/03/2019
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello bắt đầu thụ án do tội tham nhũng
07:30'
Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello (nắm quyền 1990 - 1992) bị bắt giữ và đưa đến nhà tù để thi hành án phạt 8 năm 10 tháng tù giam do tội tham nhũng và rửa tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với các thông tin lừa đảo khi mua nhà ở xã hội
11:08' - 26/04/2025
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có công văn liên quan đến thông tin mở bán nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo
10:07' - 26/04/2025
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico trấn áp tội phạm ma túy, tiêu diệt 6 tay súng
09:53' - 26/04/2025
Trong quá trình đụng độ, lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều vũ khí và phương tiện của các tổ chức tội phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai khởi tố 2 đối tượng đánh nhân viên y tế
08:44' - 26/04/2025
Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, trong khi thực hiện nhiệm vụ, bà Lương Thị Thúy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bị ông Lệ, ông Lê hành hung.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
20:53' - 25/04/2025
Nhiều người nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh “nhạy cảm” và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng với các chiêu lừa đảo mùa du lịch
10:27' - 25/04/2025
Mùa du lịch đang đến gần, đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi khiến du khách " tiền mất tật mang".
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo: Xuất hiện chiêu trò lừa đảo đặt phòng ở Măng Đen
09:29' - 25/04/2025
Thời gian gần đây, tại huyện Kon Plông (Kon Tum) đã xuất hiện hình thức lừa đảo tinh vi liên quan đến việc đặt phòng khách sạn, homestay, resort qua mạng khi du khách muốn đến thị trấn Măng Đen.
-
Kinh tế và pháp luật
200 tập đoàn truyền thông Pháp kiện Meta
07:00' - 25/04/2025
Khoảng 200 tập đoàn truyền thông Pháp, gồm kênh truyền hình và báo chí, đã đệ đơn kiện Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram, nhằm vào hoạt động quảng cáo trực tuyến của “gã khổng lồ” công nghệ này.