Xuất khẩu Brazil sang Mỹ lao dốc do tác động của thuế quan

  • Diệu Hương/vnanet.vn

BNEWS Các mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh gồm mỡ bò, gỗ ép, cửa gỗ, thuốc lá, gỗ mềm, đá granite, thiết bị vòi nước và nước ép trái cây.

Quang cảnh cảng Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 14/8, Phòng Thương mại Mỹ tại Brazil (AmCham Brazil) cho biết xuất khẩu của Brazil sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đạt 21 tỷ USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước và xuống mức thấp nhất trong 3 năm, trong bối cảnh các biện pháp áp thuế bổ sung của Washington bắt đầu tác động rõ nét đến thương mại song phương.

Theo báo cáo mới nhất của AmCham Brazil, mức sụt giảm trên tương đương khoảng 2,9 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, xuất khẩu những mặt hàng chịu mức thuế bổ sung cao từ 25-37,5% giảm tới 31,5%, từ 4,6 tỷ USD xuống còn 3,2 tỷ USD.

Các mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh gồm mỡ bò, gỗ ép, cửa gỗ, thuốc lá, gỗ mềm, đá granite, thiết bị vòi nước và nước ép trái cây. AmCham Brazil cảnh báo đà suy giảm cho thấy thương mại song phương đang mất động lực đáng kể, đặc biệt ở những nhóm hàng chịu mức thuế cao.

Riêng trong tháng 7, xuất khẩu Brazil sang Mỹ đạt 3,6 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đảo chiều so với mức tăng ghi nhận trong tháng 6 – lần đầu tiên kể từ tháng 8/2025. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Brazil từ Mỹ trong tháng 7 tăng 0,6%, lên 4,3 tỷ USD. Do đó, Brazil ghi nhận thâm hụt thương mại 639 triệu USD với Mỹ trong tháng này. Tính chung 7 tháng, mức thâm hụt lên tới 2,3 tỷ USD, tăng 122,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Quan hệ thương mại Brazil-Mỹ thời gian qua chịu tác động mạnh từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Mỹ đã áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số hàng hóa Brazil, đồng thời áp thêm mức thuế 12,5% đối với hàng hóa từ nhiều nước, trong đó có Brazil, với lý do liên quan đến lao động cưỡng bức.

Trước sức ép gia tăng, Chính phủ Brazil ngày 13/8 đã khởi động quy trình áp dụng Luật Đối ứng Kinh tế, mở đường cho các biện pháp đáp trả Mỹ, trong khi vẫn ưu tiên đối thoại nhằm tháo gỡ căng thẳng thương mại.

Diệu Hương/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục