Xuất khẩu cà phê hòa tan của Brazil giảm do xung đột Nga-Ukraine

08:58' - 19/05/2022
BNEWS Hiệp hội công nghiệp cà phê hòa tan của Brazil (Abics) thông báo doanh số xuất khẩu của ngành này đã giảm 4,7% trong quý đầu tiên của năm 2022 do ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong một báo cáo công bố cùng ngày, Abics cho biết Nga và Ukraine là các thị trường nhập khẩu chủ chốt cà phê hòa tan của Brazil và các tác động của cuộc khủng hoảng giữa hai quốc gia Đông Âu này đã khiến lượng mua vào giảm 66.572 bao xuống còn 1,22 triệu bao loại 60 kg trong 4 tháng đầu năm.

 

Abics ước tính mức thiệt hại khoảng 100 triệu USD, tương đương 500.000 bao cà phê, trong năm nay, nếu xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế của Abics, ông Aguinaldo Lima, cho biết Nga và Ukraine đã mua của Brazil 534.000 bao cà phê hòa tan năm ngoái, tương đương 13% tổng lượng xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong 4 tháng đầu năm nay, Brazil đã xuất khẩu cà phê hòa tan sang 99 quốc gia, trong đó Mỹ là khách hàng lớn nhất.

Ngay cả với lượng mua giảm 29,5% cho đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn là bạn hàng lớn thứ hai của Brazil, với lượng mua vào là 83.806 bao, chiếm 6,9% tổng lượng xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục