Xuất khẩu các hàng hóa chủ chốt của Hàn Quốc có thể tăng gần 12% trong năm 2021

08:02' - 23/12/2020
BNEWS Diễn đàn Hiệp hội Công nghiệp Hàn Quốc (KIAF) ngày 22/12 dự báo xuất khẩu các mặt hàng chủ chốt của nước này trong năm 2021 sẽ tăng gần 12%, nhờ sự phục hồi của các nền kinh tế lớn.
KIAF nhận định xuất khẩu chip, ô tô và chín mặt hàng chủ chốt khác sẽ tăng trưởng 11,9% trong năm tới, đạt 422,2 tỷ USD. Các mức tăng trưởng xuất khẩu tàu, ô tô, máy móc và hàng điện tử theo dự báo lần lượt đạt 14%, 10,3%, 6,4% và 3,9%.

Chủ tịch KIAF, Jeong Marn-ki, cho rằng nhờ việc tiêm chủng ngừa COVID-19 có thể chấm dứt đại dịch COVID-19, kinh tế toàn cầu được cho là sẽ phục hồi theo dạng chữ V (tức là phục hồi nhanh sau giai đoạn suy giảm mạnh) trong năm tới, từ đó thúc đẩy xuất khẩu của Hàn Quốc.

Chi tiêu vốn trong lĩnh vực sản xuất chip, ô tô, đồ điện tử và bốn lĩnh vực khác được dự báo đạt 53.200 tỷ won (48,1 tỷ USD) trong năm 2021, giảm 3,1% so với năm 2020 và giảm 14,3% năm 2019.

Ngành sản xuất chất bán dẫn được cho sẽ tăng trưởng 8% trong năm tới, nhờ sự phục hồi của các nền kinh tế lớn và nguồn cung ít tăng. 

Sản lượng của ngành công nghiệp ô tô lớn thứ năm thế giới của Hàn Quốc được dự báo tăng 10,3% trong năm 2021. Nhu cầu trong nước ước giảm 4,4%, xuống 1,82 triệu chiếc, với xuất khẩu có thể tăng 22,9%, lên 2,34 triệu chiếc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục