Xuất khẩu của EU sang Vương quốc Anh tăng mạnh

21:34' - 13/08/2021
BNEWS Sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của EU sang Anh trong tháng Sáu diễn ra giữa lúc xuất khẩu của EU sang các nước còn lại trên thế giới lại giảm 0,6%.

Dữ liệu do Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố ngày 13/8 cho thấy, xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU) sang Vương quốc Anh trong tháng 6/2021 đã tăng mạnh so với tháng Năm, trái ngược với sự sụt giảm nhẹ kim ngạch xuất khẩu của khối này sang phần còn lại của thế giới.

Theo Eurostat, kim ngạch xuất khẩu được điều chỉnh theo mùa của EU sang Anh đã tăng 4,7% so với tháng trước đó trong tháng 6/2021. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của EU từ Anh trong cùng kỳ "gần như không thay đổi".

Sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của EU sang Anh trong tháng Sáu diễn ra giữa lúc xuất khẩu của EU sang các nước còn lại trên thế giới lại giảm 0,6%.

Số liệu chưa qua điều chỉnh của Eurostat cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của EU trong tháng 6/2021 tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 188,3 tỷ euro (221,1 tỷ USD) và kim ngạch nhập khẩu tăng 29,6%. Điều này dẫn đến thặng dư thương mại của Anh trong tháng 6/2021 đạt 14,8 tỷ euro, giảm từ mức thặng dư 20 tỷ euro của tháng 6/2020.

Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), bao gồm 19 trong số 27 thành viên của EU, đã ghi nhận mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tương ứng là gần 22% và gần 17% trong tháng Sáu vừa qua. Các số liệu này giúp Eurozone đạt thặng dư thương mại 18,1 tỷ euro, so với mức tương ứng 7,5 tỷ euro đạt được hồi tháng 5/2021 và 20 tỷ euro của tháng 6/2020.

Dữ liệu của Eurostat còn cho thấy, trong nửa đầu năm nay, nhập khẩu hàng hóa của EU từ Anh thấp hơn gần 20% so với cùng kỳ năm 2020. Số liệu này trái ngược với dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố hôm 12/8 cho thấy, xuất khẩu của Anh sang EU trong tháng Năm và tháng Sáu đã vượt mức tương ứng ngay trước khi rời khỏi EU vào đầu năm nay, ngoại trừ sự biến động trong hoạt động kinh doanh kim loại quý.

Sự khác biệt này một phần là do Eurostat thay đổi trong cách tính toán số liệu thương mại với Anh hậu Brexit, chỉ việc Anh rời EU./.

>>Giải pháp thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục