Xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela giảm xuống mức thấp nhất 17 năm

16:38' - 03/06/2020
BNEWS Xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela trong tháng Năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003 do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Số liệu mới đây của tổ chức  Refinitiv Eikon và tài liệu vận chuyển nội bộ của Tập đoàn Dầu khí quốc gia PDVSA của Venezuela, cho thấy xuất khẩu dầu mỏ của nước này trong tháng Năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003 do các lệnh trừng phạt của Mỹ đã “bóp nghẹt” xuất khẩu và hai công ty Libre Abordo và Schlager của Mexico vốn làm trung gian bán dầu thô cho Caracas đã ngừng tiếp nhận dầu mỏ.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ làm giảm xuất khẩu cũng như làm trầm trọng hơn khủng hoảng kinh tế tại Venezuela,
Theo số liệu của Eikon và tài liệu của PDVSA, PDVSA và các liên doanh đã xuất khẩu 451.935 thùng dầu thô mỗi ngày trên 18 tàu chở dầu trong tháng trước.

Xuất khẩu dầu mỏ trong tháng Năm của Venezuela đã giảm 50% so với mức trung bình giai đoạn từ tháng 1-4/2020. Kế hoạch của PDVSA cho tháng Sáu có ít sự thay đổi so với tháng Năm vừa qua.
Trong tháng Năm vừa qua, PDVSA đã nhập khẩu nhiên liệu từ Iran để giảm tình trạng thiếu nguồn cung cấp xăng trong nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục