Xuất khẩu hàng hóa kỹ thuật của Ấn Độ sang Trung Quốc tăng gấp đôi

16:54' - 25/12/2021
BNEWS Giá trị các lô hàng kỹ thuật từ Ấn Độ xuất sang Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong tháng 11/2021, từ mức 205,3 triệu USD của cùng kỳ năm 2020 lên 434,6 triệu USD trong năm nay.
Hãng thông tấn PTI trích nguồn tin của tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật Ấn Độ EEPC India cho biết, giá trị các lô hàng kỹ thuật từ nước này xuất sang Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong tháng 11/2021, từ mức 205,3 triệu USD của cùng kỳ năm 2020 lên 434,6 triệu USD trong năm nay.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn là nhà nhập khẩu hàng đầu của hàng kỹ thuật Ấn Độ với kim ngạch 1,196 tỷ USD trong giai đoạn này, ghi nhận mức tăng trưởng 36,6% so với 875 triệu USD của tháng 11/2020. Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là thị trường lớn thứ ba đối với hàng kỹ thuật của Ấn Độ, với tổng trị giá lô hàng xuất sang nước này đạt 404,4 triệu USD trong tháng trước.
Xuất khẩu hàng hóa kỹ thuật của Ấn Độ tiếp tục tăng trong tháng 11 nhưng giá trị lô hàng đã đi xuống: Tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trên đã giảm từ mức 9,03 tỷ USD hồi tháng 10 xuống 7,7 tỷ USD. Tuy nhiên, mức tăng trưởng vẫn khá đáng kể khi kim ngạch xuất khẩu của tháng trước tăng 37,12% so với mức cùng kỳ năm 2020 là 5,62 tỷ USD.
Chủ tịch EEPC India Mahesh Desai cho biết, sự suy giảm dường như cho thấy các nhà xuất khẩu đang gặp khó khăn do nhu cầu thế giới biến động, cùng sự không chắc chắn liên quan đến đại dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra. Các chuyên gia trên toàn cầu đã dự đoán rằng mặc dù tăng trưởng thương mại toàn cầu là đáng chú ý nhưng sẽ  không đồng đều giữa các quốc gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục