BNEWS Theo Liên minh Ngũ cốc Nga, xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong 4 tháng qua đã giảm 25% so với cùng kỳ năm 2023, và phạm vi giao hàng cũng bị thu hẹp.
Cụ thể xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong giai đoạn từ tháng 7-10/2025 đạt tổng cộng 20,6 triệu tấn, thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xuất khẩu lúa mì giảm 28% xuống 18,2 triệu tấn. Trong tháng 10 năm nay, lượng giao hàng của các loại ngũ cốc chính đã giảm 20%, chỉ có 6,454 triệu tấn được giao so với 8 triệu tấn của năm trước. Xuất khẩu lúa mì đạt tổng cộng 6,024 triệu tấn, giảm 14,2%. Lượng đại mạch được bốc lên tàu giảm hơn gấp đôi, từ 695.000 tấn xuống còn 310.000 tấn, ngô giảm gần gấp ba lần, từ 354.000 tấn xuống còn 120.000 tấn, và đậu giảm 2,4 lần, xuống còn 111.000 tấn.
Bà Elena Tyurina, Giám đốc Bộ phận Phân tích của Liên minh Ngũ cốc Nga, lưu ý rằng chủng loại ngũ cốc và cây có dầu xuất khẩu cũng giảm: trong tháng 10 chỉ có 9 loại được xuất khẩu so với 26 loại cùng kỳ năm ngoái. Ai Cập vẫn là nước mua lúa mì hàng đầu của Nga, mặc dù lượng hàng xuất khẩu sang đó đã giảm 16,3% còn 1,307 triệu tấn. Nước nhập khẩu thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lượng 1,9 lần, lên 883.000 tấn, còn Iran tăng lượng nhập khẩu gần gấp năm lần, đạt 545.000 tấn Các quốc gia có lượng hàng xuất khẩu giảm gồm: Kenya (Kê-ni-a) với 105.000 tấn, giảm ba lần, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) giảm 2,2 lần, còn 95.000 tấn; Oman (Ô-man) giảm 2,9 lần, còn 71.500 tấn. Sau khi tăng trưởng trong những tháng trước, xuất khẩu sang Việt Nam đã giảm 36%, còn 69.400 tấn. Đặc biệt đáng chú ý là số quốc gia nhập khẩu lúa mì của Nga cũng thu hẹp: 30 quốc gia trong tháng 10 so với 50 quốc gia của cùng kỳ năm ngoái. Lượng đại mạch xuất khẩu trong tháng 10 đã giảm hơn một nửa, và chỉ đến bảy quốc gia thay vì 15 quốc gia. Iran trở thành nước mua lớn nhất, tăng lượng mua lên 164.000 tấn. Xuất khẩu ngô chỉ giới hạn ở hai điểm đến, trong đó Iran, nước mua lớn nhất, đã giảm lượng nhập khẩu xuống 2,4 lần. Trong tháng 10, 47 công ty đã xuất khẩu ngũ cốc, trong khi số lượng cảng giảm xuống còn 43. Giá trung bình lúa mì của Nga vẫn ổn định ở mức 230 USD/tấn, trong khi giá sản xuất giảm xuống còn 160,7 USD/tấn. Bà Tyurina nhấn mạnh rằng giá ngũ cốc giảm là do kỳ vọng về một vụ mùa bội thu và việc điều chỉnh các dự báo phân tích. Theo Bộ Nông nghiệp Nga, cả nước đã thu hoạch được 93,5 triệu tấn lúa mì, tăng 7,8% so với năm ngoái. Đại mạch đạt 20,5 triệu tấn, tăng 15,4% so với năm ngoái. Trước đó, Phó Thủ tướng Dmitry Patrushev tuyên bố rằng xuất khẩu ngũ cốc của Nga đang giảm do giá toàn cầu thấp. Ông nói thêm rằng vào năm 2025, xuất khẩu ngũ cốc là danh mục duy nhất có doanh thu giảm.Tin liên quan
Nhu cầu dầu khí toàn cầu sẽ tiếp tục tăng đến năm 2040
Trong ấn bản Energy Outlook năm 2025 – báo cáo thường niên thứ bảy về xu hướng năng lượng toàn cầu, TotalEnergies đánh giá đỉnh tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch vẫn còn xa.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngDấu ấn khó quên trên thị trường thiết bị nghe nhạc
Back Market, một thị trường chuyên kinh doanh đồ điện tử tân trang, cho biết doanh số bán iPod của họ đã tăng 48% trong năm 2025 so với năm trước đó.
-
Thị trườngNông sản Việt Nam tìm cách thâm nhập trực tiếp thị trường Italy
Italy hiện nhập khẩu khoảng 3.800 - 5.000 tấn hồ tiêu mỗi năm. Theo dữ liệu 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam duy trì vị thế là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Italy với 662 tấn, chiếm 23,6% thị phần.
-
Thị trườngThị trường tiền điện tử Nga liên tiếp gặp khó
Bitget và MEXC hạn chế dịch vụ tại Nga và Belarus trong bối cảnh sức ép trừng phạt gia tăng, khiến thị trường tiền điện tử dành cho người dùng Nga đứng trước nguy cơ tiếp tục thu hẹp.
-
Thị trườngMở rộng kết nối, đưa hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế
HCMC Export 2026 hướng đến kết nối trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế, qua đó giúp đối tác tìm hiểu năng lực sản xuất, đánh giá khả năng cung ứng của doanh nghiệp Việt.
-
Thị trườngGiá điện theo giờ: Hài hòa mục tiêu điều tiết phụ tải và chi phí sinh hoạt
Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đặt ra yêu cầu điều tiết phụ tải nhưng cũng cần tính đến thói quen sử dụng điện của hộ gia đình.
-
Thị trườngMở rộng cơ hội cho nông sản, thủy sản và thực phẩm Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc
Ngày 22/10, Tuần hàng Việt Nam tại Hàn Quốc 2026 (Vietnam Goods Week in Korea 2026) đã chính thức khai mạc tại siêu thị Lotte Mart - Chi nhánh Ga Seoul, Seoul, Hàn Quốc.
-
Thị trườngHà Nội tìm hướng phát triển hydrogen xanh, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng
Hà Nội đang nghiên cứu ứng dụng hydrogen xanh nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2035.
-
Thị trườngKhu Ngoại quan Colon mở cơ hội đưa hàng Việt Nam vào thị trường Mỹ Latinh
Khu Ngoại quan Colon đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ Latinh và Caribe thông qua hoạt động lưu kho, phân phối và tái xuất hàng hóa.
-
Thị trườngHỗ trợ tiêu thụ nông sản và hoa Tết
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 1579/KH-UBND về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực những tháng cuối năm 2026.











