Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc tăng 28% trong nửa đầu năm 2021

08:10' - 16/07/2021
BNEWS Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, xuất khẩu ô tô của nước này đã tăng 28% trong nửa đầu năm 2021 nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu và nhu cầu các mẫu xe cao cấp gia tăng.

Theo số liệu của Bộ trên, số lượng ô tô xuất khẩu của Hàn Quốc đã đạt 1.049.658 xe trong giai đoạn từ tháng 1-6/2021, tăng so với mức 820.873 xe cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc trong cùng giai đoạn trên cũng tăng 50% lên 23,6 tỷ USD.
Đây là lần đầu tiên số lượng ô tô xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng hai con số kể từ nửa đầu năm 2012.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ này là nhờ doanh số bán xe hybrid và xe điện ở nước ngoài tăng lần lượt 63,3% và 13,9% trong giai đoạn trên.

Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc sang thị trường Bắc Mỹ tăng 40% lên 10,7 tỷ USD, sang Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng 56,3% lên 4,1 tỷ USD.
Riêng trong tháng 6/2021, xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc tăng 38,1% lên 174.964 xe, trái ngược với mức giảm 40% cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục