Yên Bái tìm cách quảng bá bưởi Đại Minh

16:16' - 28/10/2019
BNEWS Bưởi Đại Minh là giống bưởi quý được phát hiện cách nay trên 300 năm.

Hiện vẫn còn nhiều cây bưởi cổ trên 100 tuổi được mệnh danh là “bưởi tiến vua” trên vùng đất ven sông Chảy, nơi giáp gianh của 3 tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ.

Đây cũng là một trong 5 sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) hạng 3 sao của tỉnh Yên Bái năm 2019.

Ông Nguyễn Đức Điển - Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết, để tôn vinh, quảng bá sản phẩm bưởi Đại Minh, hàng năm tỉnh Yên Bái đều tổ chức Lễ hội bưởi Đại Minh và năm nay dự kiến khai mạc vào lúc 19h ngày 2/11/2019 tại sân vận động xã Đại Minh, huyện Yên Bình.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động như: lễ dâng hương đình Khả Lĩnh (Di tích lịch sử quốc gia); hội chợ quê và hội chợ thương mại; biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian, trình diễn trang phục các dân tộc huyện Yên Bình; hội thảo về bưởi Đại Minh; hội thi đánh giá mẫu mã, chất lượng, sản phẩm từ bưởi Đại Minh; thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp; thi bóc bưởi, trình bày bưởi; thi đấu thể thao; triển lãm ảnh; giải đua thuyền nan và nhiều hoạt động tham quan vườn bưởi, các di tích lịch sử và khám phá hồ Thác Bà.

Những hoạt động trong lễ hội nhằm góp phần tôn vinh, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc cũng như sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Bưởi Đại Minh sẽ được chú trọng đặc biệt để quảng bá tới du khách trong và ngoài nước; đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước, quốc tế có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, tiêu thụ đặc sản bưởi; góp phần giữ vững và phát triển thương hiệu bưởi Đại Minh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục