Yêu cầu tháo dỡ bức tường chặn lối đi lại của người dân tại An Lạc Green Symphony
Trong những ngày qua, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) nhận được phản ánh của một số cơ quan báo chí thông tin về việc Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc đã xây dựng tường rào cứng sai quy định tại dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, xã Vân Canh để chặn lối đi lại của người dân.
Để làm rõ sự việc gây bức xúc trong dư luận, ngày 1/3, UBND huyện Hoài Đức và UBND xã Vân Canh đã làm việc với đại diện Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc và yêu cầu doanh nghiệp này trước ngày 5/3/2022 phải khẩn trương tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai quy định và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng.Sau thời gian nêu trên, nếu chủ đầu tư dự án chưa thực hiện xong việc tháo dỡ phần tường rào cứng như cam kết, UBND huyện sẽ chỉ đạo các lực lượng tổ chức thiết lập hồ sơ, cưỡng chế xử lý dứt điểm.
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, ngày 2/3, Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc đã cho công nhân phá dỡ bức tường bê tông chặn đứng lối đi tại xã Vân Canh trước sự chứng kiến của nhiều người dân 3 thôn Kim Hoàng, An Trai và Hậu Ái của xã Vân Canh.
Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, đang tiếp tục cùng nhân dân trong xã yêu cầu chủ đầu tư phá dỡ mọi rào cản đề việc đi đến nghĩa trang và làm đồng được thuận tiện.
Liên quan đến sự việc trên, Phó Chánh Văn phòng huyện Hoài Đức Nguyễn Ngọc Sỹ cho biết, ngày 27/2/2022, ngay sau khi nhận được thông tin có tình trạng tập trung đông người tại khu vực dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo Tổ công tác của huyện gồm: Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị phối hợp UBND xã Vân Canh xuống hiện trường kiểm tra, giải tán đám đông và mời người dân về UBND xã Vân Canh làm việc, ghi nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân để giải quyết và yêu cầu chủ đầu tư dự án tháo dỡ ngay phần tường rào cứng. Về việc xây dựng hàng rào, UBND huyện Hoài Đức cho biết, từ năm 2021, chủ đầu tư dự án đã dựng hàng rào tôn quanh công trường để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong quá trình triển khai thi công dự án. Trên cơ sở thống nhất với UBND xã Vân Canh, chủ đầu tư bố trí 1 lối đi có cổng đóng, mở để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương (khi có đám tang đi, về nghĩa trang nhân dân ở phía Nam dự án).Tuy nhiên, đầu năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc đã tự ý tiến hành xây phần tường rào kiên cố, đổ bê tông chân móng, lắp đặt tấm panel bằng vật liệu cứng, phía bên trong ngay sát hàng rào tôn hiện trạng trên phạm vi đất được giao tại 2 điểm thuộc tuyến đường 30m và tuyến đường 20,5m kết nối khu đất dịch vụ (khu 25,2ha) xã Vân Canh với tổng chiều dài khoảng 50m.
"Việc chủ đầu tư dự án xây dựng phần tường rào kiên cố trên tuyến đường giao thông như trên là không đúng quy định khiến người dân bức xúc. Các lực lượng chức năng của xã và huyện sẽ giám sát chặt chẽ việc phá dỡ này để không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương", đại diện UBND huyện Hoài Đức khẳng định./.
Tin liên quan
-
Bất động sản
Xử lý nghiêm việc môi giới mua bán suất tái định cư trái quy định
18:13' - 13/12/2021
Các “cò đất” hướng dẫn người bán suất tái định cư tự viết giấy tay nhận tiền cọc rồi sau đó giao sổ hộ khẩu của mình cho người mua nắm giữ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp ký hợp đồng chuyển nhượng đất trái quy định để lừa đảo
12:51' - 29/07/2020
Theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản và Xây dựng Rồng Đất đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 16,3 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan Nội Bài bắt giữ vụ vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng
21:12' - 25/06/2025
Ngày 25/6, Cục Hải quan cho biết: Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì bắt giữ đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng, trị giá hơn 5,5 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ Phúc Sơn: Các bị cáo mong được Tòa xem xét bối cảnh phạm tội
20:56' - 25/06/2025
Tại phiên toà ngày 25/6, nhiều cựu lãnh đạo các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Phú Thọ thừa nhận hành vi nhận hối lộ, vi phạm đấu thầu và xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô đầu tiên theo quy định mới
15:22' - 25/06/2025
Kỳ sát hạch diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 25-30/6), áp dụng theo quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an, dành cho thí sinh đăng ký dự thi lấy giấy phép lái xe hạng C.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ Phúc Sơn: Mâu thuẫn trong lời khai đưa hối lộ cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
15:14' - 25/06/2025
Hầu hết các bị cáo thuộc nhóm tội nhận hối lộ đều thừa nhận hành vi cầm tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện, ủng hộ doanh nghiệp của Hậu được nhận các dự án trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt xóa băng nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng
11:52' - 25/06/2025
Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt xóa thành công băng nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia hoạt động tại Myanmar, Philippines.
-
Kinh tế và pháp luật
Quốc hội chính thức bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình
11:51' - 25/06/2025
Sáng 25/6, với 429/439 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 89,75% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Chế biến dầu ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người: Vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm
11:10' - 25/06/2025
Cục An toàn thực phẩm cảnh báo việc sử dụng dầu ăn nhập khẩu dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất chế biến thành dầu ăn chế biến thực phẩm cho người tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt hơn 71 năm tù cho 4 bị cáo mua bán trái phép ma túy
08:53' - 25/06/2025
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thừa nhận hưởng lợi trái phép gần 1.200 tỷ đồng
21:38' - 24/06/2025
Tại phiên tòa xét xử, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu thừa nhận hưởng lợi trái pháp luật số tiền thiệt hại trong vụ án là 1.164 tỷ đồng.