BNEWS Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trong 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ ngày 6/7.
Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương nặng trong 2 vụ tai nạn đường bộ xảy ra ngày 6/7 tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.
Trong vụ đầu tiên, một xe buýt chở khoảng 50 hành khách va chạm với một ô tô trên tuyến cao tốc quốc gia số 74 tại huyện Bijnor thuộc bang Uttar Pradesh. 9 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường trong khi 2 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.
Một số nhân chứng cho hay tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe buýt đang chạy với tốc độ khá cao. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Cùng ngày, một xe tải chạy tốc độ cao đâm vào một ô tô cỡ nhỏ đang di chuyển tới huyện Sitapur thuộc bang Uttar Pradesh, khiến 5 thành viên trong một gia đình thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
Cảnh sát đang khẩn trương tìm kiếm lái xe tải gây tai nạn nhưng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đồng thời mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.
Ấn Độ là quốc gia ghi nhận số nạn nhân tử vong do tai nạn đường bộ cao nhất trên thế giới, nguyên nhân chủ yếu do lái xe ẩu hoặc các phương tiện giao thông cũ kỹ.
Cùng ngày, giới chức Ấn Độ cho biết tổng số nạn nhân thiệt mạng trong các trận lũ lụt ở bang Assam, miền Đông Bắc nước này đã lên tới 18 người. Khoảng 395.000 người thuộc 863 ngôi làng tại 15 huyện của bang Assam đang phải sống tạm bợ trong các lều trại trong khi nước lũ vẫn không ngừng chảy xiết./.
Tin liên quan
Ấn Độ chống nạn “tiền đen” và trốn thuế
Mới đây, Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, đã hủy giấy phép của hơn 100.000 doanh nghiệp phạm pháp. Đây được coi là nỗ lực mới nhất của chính phủ nước này nhằm chống nạn “tiền đen” và trốn thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.











