BNEWS Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã gọi vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ quân đội Syria là "một phản ứng thích hợp".
Ngày 7/4, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã gọi vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ quân đội Syria là "một phản ứng thích hợp" và để ngỏ khả năng Canberra có thể tham gia một cuộc tấn công quân sự mở rộng do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi sáng 7/4, quân đội Mỹ đã tấn công bằng tên lửa vào một trong 4 căn cứ không quân ở miền Trung Syria để đáp trả vụ tấn công bị nghi là sử dụng vũ khí hoá học tại Idlib khiến hàng chục dân thường thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này.
Đây là vụ tấn công trực tiếp của Mỹ nhằm vào các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al- Assad kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát 6 năm trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Malcolmm cho biết ông thực sự “sốc” về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở Syria, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, để tìm cách ngăn chặn sự việc này tái diễn.
Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) phải có hành động mạnh mẽ nhưng thận trọng, tránh để xung đột Syria leo thang.
Theo bà Payne, vấn đề xung đột ở Syria sẽ được đưa ra thảo luận một cách nghiêm túc trong chuyến thăm Australia của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào ngày 22/4 tới.
Sau vụ tấn công tên lửa của Mỹ, Liên minh Dân tộc đối lập ở Syria đã kêu gọi Mỹ có thêm hành động nhằm vào các cơ sở quân sự của Tổng thống Bashar al-Assad. Israel cũng bày tỏ ủng hộ quyết định tấn công bằng tên lửa của chính quyền Mỹ.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá vụ tấn công là rất nghiêm trọng tuy nhiên chưa biết liệu Mỹ có yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia vào các hành động tiếp theo hay không.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis xác nhận, quân đội Mỹ đã bắn 59 tên lửa Tomahawk từ các tàu khu trục của Hải quân Mỹ vào một sân bay của Syria và các mục tiêu gồm máy bay và các hệ thống phòng không.Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vụ không kích Syria./.
>>>Mỹ bắn tên lửa vào Syria: Chứng khoán "đỏ" sàn, vàng và dầu tăng giá
>>>Mỹ bắn gần 70 quả tên lửa Tomahawk vào Syria
Tin liên quan
Đã có thương vong trong vụ Mỹ tấn công tên lửa vào Syria
Trong diễn biến mới nhất, ngày 7/4, Tỉnh trưởng tỉnh Homs Talal Baraz thông báo cuộc tấn công quân sự của Mỹ đã khiến một số người thiệt mạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











