Bắt giữ hơn 320 nghi phạm giả mạo chuyên gia y tế để bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe

08:29' - 11/12/2017
BNEWS Bộ Công an Trung Quốc ngày 10/12 cho biết cơ quan công an thành phố Trùng Khánh đã bắt giữ 323 nghi phạm giả mạo chuyên gia y tế để bán “các sản phẩm chăm sóc sức khỏe” cho người già và bệnh nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Công an nước này (MPS) trong chiến dịch vây ráp 30 địa điểm tại hơn 10 tỉnh, thành trên toàn quốc, cơ quan công an đã tóm gọn 16 đường dây tội phạm liên quan tới hơn 10.000 vụ lừa đảo với số tiền trên 10 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1,51 triệu USD).

Các đối tượng này tìm cách thu thập trái phép thông tin của các bệnh nhân, sau đó giả làm chuyên gia tại các bệnh viện lớn để tiếp cận họ.

Một khi tiếp cận thành công và giành được niềm tin của “con mồi”, những kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ mua “các loại thuốc có hiệu lực đặc biệt” với mức giá lên đến hàng chục nghìn Nhân dân tệ.

MPS khẳng định sẽ tiếp tục trấn áp mạnh các hoạt động lừa đảo để bảo vệ tài sản của người dân, đồng thời kêu gọi toàn xã hội nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này./.

Xem thêm:

>>>Lừa đảo chạy việc, một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông bị khởi tố

>>>Doanh nghiệp cần cảnh giác trong thanh toán quốc tế

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục