Trung Quốc đặt ra 8 nhiệm vụ chính cho ngành thương mại
Hội nghị Công tác thương mại toàn quốc Trung Quốc, được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 10-11/1, xác định mở rộng mở cửa tự chủ lĩnh vực dịch vụ một cách có trật tự, nâng cao mức độ thúc đẩy đầu tư, kiện toàn hệ thống bảo lãnh dịch vụ vốn đầu tư nước ngoài.
Hội nghị xác định, trong năm 2026, hệ thống thương mại toàn quốc của Trung Quốc cần tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng điểm: Thứ nhất, thực hiện sâu rộng các biện pháp đặc biệt để thúc đẩy tiêu dùng và xây dựng thương hiệu “Mua sắm tại Trung Quốc”. Tối ưu hóa việc thực hiện chính sách “đổi cũ lấy mới” hàng tiêu dùng, thúc đẩy mở rộng và nâng cấp tiêu dùng hàng hóa. Phát triển tiêu dùng số, tiêu dùng xanh và tiêu dùng lành mạnh. Thứ hai, kiện toàn hệ thống lưu thông và thị trường hiện đại, thúc đẩy xây dựng thị trường quốc gia thống nhất. Thúc đẩy hội nhập thương mại trong nước và quốc tế. Thứ ba, thúc đẩy phát triển, đổi mới thương mại và nâng cao thương hiệu “Xuất khẩu Trung Quốc”. Tối ưu hóa và nâng cấp thương mại hàng hóa, phát triển mạnh thương mại dịch vụ, khuyến khích xuất khẩu dịch vụ, đổi mới và phát triển thương mại số và thương mại xanh, thúc đẩy hội nhập thương mại và đầu tư. Thứ tư, tạo lợi thế mới để thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao thương hiệu “Đầu tư vào Trung Quốc”. Mở rộng có trật tự việc mở cửa tự chủ lĩnh vực dịch vụ, nâng cao mức độ xúc tiến đầu tư và cải thiện hệ thống bảo lãnh dịch vụ cho đầu tư nước ngoài.Thứ năm, kết nối với các quy tắc kinh tế thương mại tiêu chuẩn cao quốc tế và tiếp tục thúc đẩy xây dựng điểm sáng về mở cửa. Thực hiện sâu rộng, toàn diện chiến lược nâng cấp khu thương mại tự do, tiếp tục nâng cao mức độ tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư tại Cảng Thương mại tự do Hải Nam. Thứ sáu, thực hiện hiệu quả quản lý đầu tư nước ngoài và hướng dẫn bố trí hợp lý và có trật tự các chuỗi sản xuất và cung ứng xuyên biên giới. Thứ bảy, làm sâu sắc thêm hợp tác kinh tế và thương mại đa phương và song phương và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực. Thứ tám, phòng ngừa, hóa giải rủi ro và xây dựng một mạng lưới mở cửa an toàn vững chắc. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến nước ngoài, hoàn thiện cơ chế kiểm soát xuất khẩu và rà soát an ninh, kiện toàn cơ chế phòng ngừa rủi ro thương mại và bảo vệ khả năng phục hồi và an ninh của chuỗi sản xuất và cung ứng.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết các biện pháp tiếp tục khai thác tiềm năng thị trường của Trung Quốc trong năm nay sẽ bao gồm thúc đẩy sáng kiến "Mua sắm tại Trung Quốc", mở rộng tiêu dùng kỹ thuật số và dịch vụ, nâng cấp các chương trình “đổi cũ lấy mới” hàng tiêu dùng và thúc đẩy chi tiêu xanh, lành mạnh hơn. Để hỗ trợ tăng trưởng chất lượng cao và bền vững hơn, ông Vương Văn Đào cho biết chính phủ nước này sẽ mở rộng dịch vụ “đổi cũ lấy mới”, hỗ trợ phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo trong thương mại kỹ thuật số và thương mại xanh, và thúc đẩy sự hội nhập chặt chẽ hơn giữa thương mại và đầu tư trong năm nay. Cuối tháng 11 năm ngoái, Bộ Thương mại Trung Quốc và các bộ ngành khác đã ban hành kế hoạch hành động, đưa ra những biện pháp chính để điều chỉnh tốt hơn cung và cầu hàng tiêu dùng, kích thích tiêu dùng hơn nữa. Theo kế hoạch này, đến năm 2027, cơ cấu cung ứng hàng tiêu dùng dự kiến sẽ được tối ưu hóa đáng kể, với việc xây dựng ba lĩnh vực tiêu dùng mỗi lĩnh vực trị giá khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ (143 tỷ USD) và 10 điểm nóng tiêu dùng mỗi điểm trên 100 tỷ nhân dân tệ. Kế hoạch hành động cũng đặt ra các mục tiêu nhằm từng bước nâng cao mức đóng góp của tiêu dùng vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2030. Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy trong ba quý đầu năm 2025, chi tiêu tiêu dùng cuối cùng đóng góp 53,5% vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, tăng 9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước đó.- Từ khóa :
- Trung Quốc
- ngành thương mại trung quốc
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Thị trường kim loại Trung Quốc thu hút dòng vốn đầu cơ kỷ lục
14:53' - 12/01/2026
Các nhà giao dịch đang đặt cược những khoản tiền kỷ lục vào thị trường kim loại của Trung Quốc, với kỳ vọng đà tăng giá của các kim loại cơ bản và lithium sẽ tiếp diễn.
-
Kinh tế Thế giới
Hong Kong (Trung Quốc): Điểm sáng về sở hữu trí tuệ và vận tải biển xanh
05:30' - 12/01/2026
Vị thế của Hong Kong (Trung Quốc) như một điểm đến hàng đầu cho các trụ sở kinh doanh toàn cầu đang tiếp tục được củng cố nhờ niềm tin dòng vốn và sức sống kinh tế được cải thiện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Hãng tàu container lớn nhất thế giới chuyển hướng đến cảng an toàn
12:08'
MSC, hãng tàu container lớn nhất thế giới, ngày 3/3 thông báo tất cả các lô hàng đến các cảng ở vùng Vịnh đang được chuyển hướng đến cảng an toàn gần nhất để dỡ hàng do xung đột ở Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tạm đóng cửa hàng loạt Đại sứ quán trong khu vực
11:26'
Các Đại sứ quán Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông đã được chuyển sang tình trạng khẩn cấp, đồng thời đưa ra cảnh báo an ninh, tạm ngừng các dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ sẽ áp thuế khác nhau cho từng quốc gia sau phán quyết của Tòa án Tối cao
11:26'
Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ nước này sẽ áp dụng “các mức thuế khác nhau” đối với “những quốc gia khác nhau”.
-
Kinh tế Thế giới
Thách thức mới về xuất khẩu và logistic cho ngành nhôm
10:43'
Các nhà sản xuất chủ chốt tại khu vực này vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định và chủ động tích trữ tạm thời một phần sản lượng để ứng phó với các rủi ro.
-
Kinh tế Thế giới
Đại diện Thương mại Mỹ: Các cuộc điều tra thuế quan sẽ hoàn tất trong vòng 5 tháng
09:43'
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết nước này dự kiến hoàn tất hàng loạt cuộc điều tra thương mại trong vòng 5 tháng tới.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel
09:17'
IRGC nêu rõ “làn sóng tấn công thứ 16” của chiến dịch đáp trả đã được triển khai, với “số lượng lớn tên lửa và UAV” do lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC phóng vào lãnh thổ Israel.
-
Kinh tế Thế giới
Jordan mở lại không phận phục vụ các chuyến bay dân sự
08:15'
Ngày 3/3, Ủy ban Quản lý Hàng không Dân dụng Jordan (CARC) thông báo nước này đã mở lại không phận đối với tất cả các chuyến bay dân sự sau khi tiến hành rà soát các vấn đề về an ninh.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Hơn 12.000 chuyến bay đã bị hủy
06:30'
Theo Flightradar24, hơn 12.300 chuyến bay đến Trung Đông bị hủy do xung đột lan rộng trong ngày thứ tư, bao gồm cả tại các trung tâm trung chuyển lớn như Dubai và Doha.
-
Kinh tế Thế giới
Khủng hoảng LNG tại Qatar rung chuyển thị trường toàn cầu
05:30'
Qatar đã chính thức đình chỉ hoạt động sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại tổ hợp xuất khẩu lớn nhất thế giới sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran.

Tàu container tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN