BNEWS Liên hiệp quốc (LHQ) đã nhận được cam kết từ các nhà tài trợ với khoản ngân sách 857 triệu USD nhằm giúp đỡ 67 triệu người tị nạn và người không có quốc tịch trên toàn thế giới vào năm 2018.
Đây là số tiền cao nhất mà các nhà tài trợ từng cam kết với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).
Tuy nhiên, UNHCR cho biết nó chỉ đáp ứng được 11% trong tổng số tiền 7,5 tỷ USD theo ước tính của cơ quan này về nhu cầu cần có để đáp ứng những thách thức trong năm tới. Số tiền này cho phép cung cấp những hỗ trợ sống còn đối với người tị nạn đang hiện diện ở khắp nơi trên thế giới, nhất là tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi những cuộc xung đột tàn khốc như Syria, Yemen hoặc Nam Sudan.
Tuy nhiên, UNHCR cũng cho biết khoản ngân sách được cam kết cho năm 2018 này đã cao hơn gần 160 triệu USD so với con số ghi nhận năm ngoái là hơn 700 triệu USD.
Theo người đứng đầu UNHCR, Filippo Grandi cho biết cơ quan này hầu như được tài trợ bởi các khoản đóng góp tự nguyện từ các chính phủ, các tổ chức liên chính phủ, các tập đoàn, doanh nghiệp, các quỹ và từ các cá nhân.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Lybia được LHQ hậu thuẫn, Ahmad M’etig ngày 5/12 đã kêu gọi thành lập một trung tâm quốc tế có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp tại Libya và Bắc Phi.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, lời kêu gọi này được đưa ra tại hội nghị về di dân bất hợp pháp được Hội đồng quốc gia Libya về phát triển kinh tế - xã hội tổ chức tại thủ đô Tripoli.
Ông M’etig nhấn mạnh sự cần thiết về thành lập một trung tâm chuyên ngành tại Libya và Bắc Phi để giải quyết các vấn đề liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời đưa ra những giải pháp để đối phó hiệu quả với hiện tượng này.
Sau khi chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya đã trở thành địa điểm trung chuyển ưa thích để người di cư châu Phi tìm cách vượt qua Địa Trung Hải để xâm nhập trái phép vào các nước châu Âu, gây ra cuộc khủng hoảng người nhập cư tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Cũng liên quan đến người di cư, Liên minh Châu Phi (AU) và các quốc gia thành viên sẽ hồi hương hơn 15.000 người di cư bị mắc kẹt tại Libya vào cuối năm nay, trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại về thực trạng người di cư bị buôn bán như nô lệ tại quốc gia Bắc Phi này.
Phó Chủ tịch AU, ông Kwesi Quartey ngày 5/12 tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng hoạt động hồi hương những người tị nạn tình nguyện khỏi Libya sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Tổ chức Di cư quốc tế.
AU sẽ giúp cung cấp các giấy tờ đi lại khẩn cấp cũng như tạo điều kiện cho việc hồi hương, tuy nhiên không nói rõ những đối tượng người di cư thuộc quốc gia nào sẽ được đưa về nước.
Tuần trước, tại Hội nghị thượng đỉnh AU-Liên minh châu Âu (EU) các nhà lãnh đạo đã đưa ra một kế hoạch sơ tán khẩn cấp những người di cư, đồng ý vận chuyển bằng đường không ít nhất 3.800 người bị mắc kẹt tại một trong 40 trung tâm giam giữ người di cư ở Libya.
Theo quan chức ngoại giao Gambia Ebrima Jobe, Maroc, Pháp và Đức sẽ cung cấp các máy bay vận tải để tiến hành hoạt động sơ tán này.
Theo Chủ tịch Ủy ban AU, Moussa Faki Mahamat, có khoảng từ 400.000 - 700.000 người di dân châu Phi đang ở trong hàng chục trại giam giữ người di cư trên khắp Libya, trong những điều kiện vô nhân đạo.
Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết có hơn 423.000 người di cư đã được xác minh có mặt tại đất nước Bắc Phi đang trong tình cảnh chiến tranh này, phần lớn trong số đó là công dân từ các nước nghèo thuộc vùng Nam sa mạc Sahara châu Phi.
>>>Tây Ban Nha cứu hơn 260 người trong hành trình vượt biển đến châu Âu
Tin liên quan
Giải cứu hơn 250 người di cư trên Địa Trung Hải
Giới chức Tây Ban Nha cho biết lực lượng an ninh biển nước này đã cứu tổng cộng 251 người từ 5 chiếc xuồng chở người di cư đang lênh đênh trên biển Alboran, phía Tây Địa Trung Hải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về tăng trưởng, thương mại, năng lượng, công nghệ và ngân sách Liên minh châu Âu.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.












