BNEWS Ngày 16/11, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã chủ trì một cuộc họp khẩn của các cơ quan chính phủ để thảo luận cách khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh xảy ra ngày 15/11 tại nước này.
Phát biểu khai mạc cuộc họp với sự tham dự của nhiều vị bộ trưởng và quan chức cao cấp thuộc 10 cơ quan hính phủ như Bộ Nội vụ và Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, Thủ tướng Lee nhất mạnh điều khẩn cấp hiện nay là phải nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai và giảm nhẹ khó khăn cho người dân ở thành phố Pohang, cách thủ đô Seoul 370 km về phía Đông Nam và là tâm của trận động đất vừa qua. Chính quyền thành phố căn cứ tình hình thực tế trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả. Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh có trách nhiệm tập trung lực lượng hỗ trợ.
Ngoài ra, Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng ra lệnh cho cơ quan chức năng sớm sử dụng các khoản quỹ khắc phục hậu quả thiên tai của nhà nước; các công ty điều hành các nhà máy điện hạt nhân duy trì tình trạng cảnh giác trong trường hợp xuất hiện thêm các dư chấn. Cuối ngày, Thủ tướng Lee sẽ tới Pohang để trực tiếp thị sát tình hình và gặp gỡ các nạn nhân.
Trận động đất mạnh 5,4 độ Richter ngày 15/11 tại Hàn Quốc đã làm hư hại hơn 1.000 tòa nhà và nhiều ô tô, làm bị thương ít nhất 57 người và 1.536 người phải rời bỏ nhà cửa.
Theo thông báo từ phía Hàn Quốc, các lò phản ứng hạt nhân tại khu vực bị động đất không bị ảnh hưởng. Chính phủ Hàn Quốc đã phải hoãn sang tuần tới kỳ thi vào đại học của học sinh trên toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 16/11.
>>>Loạt trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Hàn Quốc
Tin liên quan
Loạt trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Hàn Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một loạt trận động đất mạnh hơn 5 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố duyên hải Pohang ở phía Đông Nam nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.











